Xe nhập giá rẻ từ ASEAN “mở đường” vào Việt Nam

Khánh Hoà |

Trong khi những quy định siết xe nhập vẫn đang trong giai đoạn soạn thảo, nhiều mẫu xe giá rẻ đến từ Thái Lan, Indonesia bắt đầu mở đường vào Việt Nam đón đầu việc thuế nhập khẩu cho xe từ ASEAN về 0% trong vài tháng tới.

Những mẫu xe này đang là tâm điểm của sự chú ý tại triển lãm xe lớn nhất Việt Nam vừa khai mạc chiều nay 1.8. Dù có chủ đề tập trung vào công nghệ nhưng triển lãm ôtô Việt Nam lại gây chú ý với sự hiện diện của nhiều dòng xe giá rẻ nhập khẩu từ Thái Lan, Indonesia như Toyota Wigo, Suzuki Celerio hay Honda Jazz.

Dù mang về trưng bày nhưng hầu hết các dòng xe này chưa có giá và các nhà phân phối cho biết sẽ chính thức tung ra thị trường vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau.

Động thái trên cho thấy sân chơi xe này thực chất là cơ hội để các hãng xe thăm dò thị trường và “dọn đường” đưa các con bài chiến lược để đón đầu cho việc giảm thuế nhập khẩu.

Triển lãm ôtô Việt Nam sẽ diễn ra từ hôm nay 1.8 đến hết ngày 5.8.

Gây chú ý nhất có lẽ là Wigo, dòng xe nhỏ của Toyota bởi sự xuất hiện của mẫu xe này không chỉ đánh dấu tham vọng lấn sân trong phân khúc xe nhỏ vốn đang bị thống trị bởi các dòng xe Hàn Quốc như Hyundai i10 hay Kia Morning của hãng xe Nhật mà cho thấy nhà phân phối này sẽ tập trung hơn vào việc nhập khẩu xe để bán thay vì lắp ráp sau năm 2018.

Với mức thuế nhập khẩu bằng 0% từ 1.1.2018, dòng xe nhỏ nhập từ ASEAN này có thể sẽ được định giá tốt và cạnh tranh trực tiếp với hai đối thủ Hàn Quốc.

Bên cạnh Wigo, đại diện nhà Honda, Jazz cũng là cái tên hứa hẹn trong phân khúc sedan hạng nhỏ. Mẫu xe này sẽ nhắm tới thị trường xe khoảng 500-600 triệu và đối đầu với Mazda2, Toyota Vios…

Ngoài những mẫu xe nhỏ, nhiều dòng xe nhập từ ASEAN khác cũng xuất hiện tại sự kiện này như Toyota Avanza, Chevrolet Traibalzer, Suzuki Celerio…

Bên cạnh các dòng xe bình dân, sự kiện cũng có sự góp mặt của 2 thương hiệu xe sang là Mercedes-Benz và Lexus với những dòng xe mới tiền tỷ như Mercedes GLA 2018 hay cặp đôi Lexus LS 500h và LC 500h

Việc đại gia Trường Hải rút khỏi sân chơi này đã để lại khoảng trống cho các đối thủ tận dụng và dù số lượng thương hiệu cũng như nhà trưng bày giảm nhẹ nhưng quy mô sự kiện về cơ bản vẫn được duy trì. Khác với một vài năm trước, sự kiện này có phần bớt hào nhoáng khi chỉ có 2 thương hiệu hạng sang là Lexus và Mercedes nhưng trở nên thực chất hơn bởi mang tới cho người xem cơ hội mua xe hiện hữu hơn và việc tổ chức sớm hơn mọi năm vài tháng cũng được kỳ vọng tạo động lực cho thị trường vốn đang giảm nhiệt dù liên tục có cuộc đua giảm giá.

 

Khánh Hoà
TIN LIÊN QUAN

Tăng “soi” xe nhập giá rẻ từ Ấn Độ, ASEAN

MQ |

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra xuất xứ đối với mặt hàng ôtô nhập khẩu từ ASEAN và Ấn Độ, vốn đang được áp thuế suất ưu đãi đặc biệt theo các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia.

Xem xét biện pháp tự vệ nếu xe nhập “đè” xe nội

KHÁNH HOÀ |

Trước xu hướng gia tăng lượng xe nhập về Việt Nam, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan đưa ra giải pháp phát triển ngành công nghiệp ôtô và nghiên cứu biện pháp tự vệ nếu xe nhập tăng đột biến, ảnh hưởng sản xuất trong nước khi Việt Nam giảm thuế do cam kết hội nhập.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Tăng “soi” xe nhập giá rẻ từ Ấn Độ, ASEAN

MQ |

Tổng cục Hải quan vừa có văn bản yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố tăng cường công tác kiểm tra xuất xứ đối với mặt hàng ôtô nhập khẩu từ ASEAN và Ấn Độ, vốn đang được áp thuế suất ưu đãi đặc biệt theo các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia.

Xem xét biện pháp tự vệ nếu xe nhập “đè” xe nội

KHÁNH HOÀ |

Trước xu hướng gia tăng lượng xe nhập về Việt Nam, Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành liên quan đưa ra giải pháp phát triển ngành công nghiệp ôtô và nghiên cứu biện pháp tự vệ nếu xe nhập tăng đột biến, ảnh hưởng sản xuất trong nước khi Việt Nam giảm thuế do cam kết hội nhập.