Thương lái “ngó lơ”, hơn 100 tấn nghệ ở Quảng Nam đang chờ giải cứu

ĐỖ VẠN |

Vụ thu hoạch đã trôi qua hơn một tháng nhưng nhiều vườn trồng nghệ ở xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh (tỉnh Quảng Nam) vắng bóng thương lái. Cây nghệ đã bắt đầu héo úa, chỉ củ nằm lại trong lòng đất.

Hai năm trước, cây nghệ xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam đem lại hiệu quả đáng kể, người nông dân bằng chuyển sang trồng nghệ để thay đổi giống cây trồng và mong muốn thoát nghèo. Thế nhưng, câu chuyện “được mùa mất giá” trở lại và hơn 100 tấn nghệ trong tình trạng chờ giải cứu.

Vườn nghệ của ông Trương Văn Tâm đang chờ người mua. Ảnh: Đ.V
Vườn nghệ của ông Trương Văn Tâm đang chờ người mua. Ảnh: Đ.V

Theo ông Trương Văn Tâm (thôn Đại Đồng, xã Tam Lộc) trong hai năm 2016-2017, ông bắt đầu cải tạo đất để trồng nghệ. Với giá bán dao động từ 11-15 nghìn đồng/1kg kg, sau khi trừ chi phí thì thu về hơn 7 triệu đồng/1sào đất.

Thấy hiệu quả nên từ tháng 8.2017, gia đình ông đầu tư trồng loại cây này trên diện tích đất 5.000m2 với số vốn số gần 30 triệu đồng. Sau 11 tháng, vườn nghệ của ông Tâm đang “ế” người mua.

“Giờ đành bỏ mặc vườn nghệ chứ đào lên không có người thu mua thì củ nghệ sẽ hư hỏng. Tôi đã gọi điện khắp nơi nhưng không thương lái nào đến thu mua, thỉnh thoảng mới có một vài người mua vài kg”.

“Không ngờ năm nay nghệ ế, đến nay đã gần hai tháng củ nằm trong đất. Bây giờ chỉ mong bán được phần nào để kiếm tiền bù lỗ, nếu không có người mua thì một tháng nữa đến mùa mưa nước ngập sẽ bị hư hỏng”, ông Tâm nói.

Nhiều củ nghệ bắt đầu hư hỏng. Ảnh: Đ.V
Nhiều củ nghệ bắt đầu hư hỏng. Ảnh: Đ.V

Ở trường hợp khác, vườn nghệ của ông Nguyễn Thanh Xuân (ở thôn Đại Đồng) được trồng trên một ngọn đồi với diện tích hơn 10.000m2, tất cả đã chuyển sang màu vàng và bắt đầu lụi dần.

Theo ông Tâm, 2 năm trước, nhiều gia đình trồng và bán được giá cao, do vậy, ông quyết định đầu tư gần 50 triệu đồng để trồng nghệ.

“Trước tình trạng không có thương lái hỏi mua, tôi sẽ dọn cỏ để chờ cây nghệ mọc lại từ củ. Vì vườn nghệ nằm ở trên cao sẽ không bị ngập nước nên tôi để chờ đến sang năm có người mua thì bán. Tuy nhiên, việc để qua một năm như vậy coi như mất một vụ canh tác”.

“Giá nghệ từ 6.000 đồng một kg trở xuống thì tôi không bán, bởi thuê người thu hoạch tính ra hòa vốn”, ông Xuân cho hay.

Ông Lê Mộng Anh Toàn, cán bộ nông nghiệp xã Tam Lộc cho biết, cách đây ba năm cây nghệ được trồng ở địa phương. Qua hai vụ, loại củ này bán được giá nên người dân mở rộng diện tích.

“Đến kỳ thu hoạch, thương lái đến mua chứ không liên kết với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm. Năm nay có thể do nghệ được trồng nhiều ở Tây Nguyên nên nghệ Quảng Nam bí đầu ra”, ông Toàn thông tin.

Hiện trên toàn xã Tam Lộc có hơn 100 tấn nghệ đến kỳ thu hoạch. Trước việc nghệ bị ứ đọng, chính quyền xã đã đưa ra nhiều giải pháp như liên hệ với các doanh nghiệp chế biến bột nghệ để đề nghị hỗ trợ nhưng chưa có kết quả.

ĐỖ VẠN
TIN LIÊN QUAN

Nông sản tiếp tục là “trục chính” trong tổng giá trị xuất siêu năm 2018

Phong Nguyễn |

Luỹ kế 7 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu (XK) nông lâm thủy sản đạt 22,2 tỉ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2017. Đóng góp vào kết quả ấn tượng này là các mặt hàng gạo, rau quả, lâm sản, thủy sản... “Với tốc độ tăng trưởng này, năm 2018 XK nông lâm thủy sản sẽ đạt mốc kỷ lục mới với 40 tỉ USD” - Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường khẳng định.

Phối hợp xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý - Khẳng định thương hiệu nông sản Việt

ngũ hiệp |

Một trong những giải pháp bảo đảm phát triển thị trường bền vững cho nông sản là bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ đối với chỉ dẫn địa lý, việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông sản trở thành một yêu cầu cấp bách; chỉ dẫn địa lý gắn với những lợi thế về điều kiện tự nhiên, điều kiện sản xuất, đặc trưng về chất lượng và danh tiếng của sản phẩm.

Sơn La mang nông sản đặc sắc của Tây Bắc xuống “chào” người tiêu dùng Thủ đô

L.V |

Với diện tích 12.500ha, sản lượng trên 62.000 tấn, mùa nhãn năm 2018 tỉnh Sơn La dự kiến xuất khẩu 1.500 tấn. Cùng với  nhãn, các sản phẩm trái cây chủ lực của tỉnh như xoài, bơ, chanh leo… sẽ mang về cho Sơn La 100 triệu USD.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Nông sản tiếp tục là “trục chính” trong tổng giá trị xuất siêu năm 2018

Phong Nguyễn |

Luỹ kế 7 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu (XK) nông lâm thủy sản đạt 22,2 tỉ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2017. Đóng góp vào kết quả ấn tượng này là các mặt hàng gạo, rau quả, lâm sản, thủy sản... “Với tốc độ tăng trưởng này, năm 2018 XK nông lâm thủy sản sẽ đạt mốc kỷ lục mới với 40 tỉ USD” - Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường khẳng định.

Phối hợp xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý - Khẳng định thương hiệu nông sản Việt

ngũ hiệp |

Một trong những giải pháp bảo đảm phát triển thị trường bền vững cho nông sản là bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ đối với chỉ dẫn địa lý, việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông sản trở thành một yêu cầu cấp bách; chỉ dẫn địa lý gắn với những lợi thế về điều kiện tự nhiên, điều kiện sản xuất, đặc trưng về chất lượng và danh tiếng của sản phẩm.

Sơn La mang nông sản đặc sắc của Tây Bắc xuống “chào” người tiêu dùng Thủ đô

L.V |

Với diện tích 12.500ha, sản lượng trên 62.000 tấn, mùa nhãn năm 2018 tỉnh Sơn La dự kiến xuất khẩu 1.500 tấn. Cùng với  nhãn, các sản phẩm trái cây chủ lực của tỉnh như xoài, bơ, chanh leo… sẽ mang về cho Sơn La 100 triệu USD.