Ngay khi phát hiện khói và hàm lượng khí CO tăng đo được tại vị trí nêu trên là 300 ppm, Cty than Hà Lầm đã yêu cầu dừng sản xuất, rút toàn bộ công nhân ra khỏi khu vực nguy hiểm và tiến hành thông báo cho Tập đoàn TKV và Trung tâm Cấp cứu mỏ phối hợp khắc phục sự cố.
Cty đã phối hợp với Trung tâm Cấp cứu mỏ dựng 5 tường chắn cách ly khu vực sự cố và lắp đặt 2 trạm sinh khí Nitơ tại mặt bằng cửa lò mức +28. Tiếp sau đó, lực lượng ứng cứu sự cố đã tiến hành bơm Nitơ vào các tường chắn cách ly cho đến ngày 5.6 đã bơm trên 7.200m3 Nitơ và tiếp tục bơm khí vào khu vực khoanh vùng sự cố.
Đến thời điểm hiện tại, theo báo cáo bước đầu, sự cố cháy ngầm trong lò đã cơ bản được không chế, hoạt động sản xuất tại các khu vực xung quanh trở lại bình thường.
Trước đó, vào tháng 3.2011, một sự cố cháy vỉa than ngầm tương tự cũng đã xảy ra tại thượng thông gió mức -50, vỉa 11, công trường khai thác 3 của Cty Cổ phần than Hà Lầm. Đám cháy được khoanh vùng xử lý bơm nước, khí Nitơ dập cháy và trở lại khôi phục sản xuất sau đó vài ngày.