Khó khăn chồng chất, TKV đành chia sẻ “gà đẻ trứng vàng”

Đức Thành |

Khó khăn chồng chất của thị trường khiến ngành than đang đứng trong khủng hoảng thừa sản lượng, thiếu đầu ra. Hồi đầu tháng, ngành than thậm chí còn đề xuất Bộ Công Thương chỉ đạo các Nhà máy nhiệt điện ưu tiên thu mua sản phẩm của mình thay vì nhập khẩu. Tại hội thảo “Cơ hội đầu tư vào Tổng công ty Điện lực – TKV” (mã chứng khoán DTK) tổ chức mới đây, đại diện Tập đoàn CN Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã công bố kế hoạch thoái vốn của DTK.

Sẽ thoái 49% vốn trong 2 năm

Việc thoái vốn tại các tổng công ty, tập đoàn Nhà nước là chủ trương đã được Chính phủ phê duyệt và đang thúc đẩy mạnh mẽ. Tuy nhiên, việc TKV chấp nhận buông tới 49% cổ phần tại DTK vẫn có gì đó khiến nhiều người băn khoăn. Có phải do quá khó khăn và việc thoái vốn khỏi doanh nghiệp “con cưng” này là chẳng đặng đừng đối với TKV?

Công bố tại buổi Hội thảo, đại diện TKV cho biết kế hoạch thoái vốn tại DTK sẽ chia thành 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, trong năm 2017 sẽ thoái khoảng 34% - tương đương gần 2.360 tỉ đồng. Giai đoạn 2, năm 2018, tiếp tục thoái thêm 15% nữa, chỉ giữ lại đủ lượng cổ phần chi phối là 51%. Sau thông tin trên, xem ra các nhà đầu tư không mấy để tâm khi mã chứng khoán DTK trên thị trường upCom vẫn chưa có bất kỳ một biến động nào khác thường. Tính đến hết phiên giao dịch ngày 28.7, giá tham chiếu của mã cổ phiếu này vẫn đứng ở mức 14.000 đồng/CP và khối lượng giao dịch cũng không thay đổi. Lệnh mua và bán tỏ ra khá èo uột khi suốt từ 14.7 đến hết phiên ngày 28.7 chỉ có 3.000 cổ phiếu hoàn thành giao dịch.

Trước đó, trong buổi họp báo đầu tháng 7 của ngành Công Thương, đại diện Bộ Công Thương đã nhận định ngành than gặp nhiều bất lợi do yếu tố tác động dây chuyền khi ngành điện (đặc biệt là nhiệt điện) đang trong giai đoạn khó khăn chồng chất. Trong khi giá than trong nước được điều chỉnh tăng tùy từng chủng loại thì giá than nhập khẩu lại rẻ hơn, dẫn tới các doanh nghiệp không mua than nội địa phục vụ sản xuất.

“Niềm hy vọng” trở thành gánh nặng

Thực tế, nhiều doanh nghiệp do TKV sở hữu cũng đang lâm vào khủng hoảng. Chẳng hạn như DTK, đơn vị đang được thực hiện các thủ tục thoái vốn vừa nêu ở trên. Vốn dĩ đơn vị này được kỳ vọng là “gà đẻ trứng vàng” ở thời điểm mới hình thành (2009), bởi thị trường điện khi ấy rất sôi nổi. DTK lại có lợi thế nguồn nhiên liệu đầu vào chủ động và làm chủ về giá nên ưu thế cạnh tranh rất lớn. Ngoài ra, phân tích của Công ty CP Chứng khoán Dầu khí (PSI) thì trong hai thập niên tới, nhiệt điện sẽ đóng vai trò chủ đạo. Vậy nhưng sự trồi sụt của thị trường và kinh doanh thua lỗ khiến DTK trở thành gánh nặng, TKV không đủ sức để tiếp tục gồng gánh và chờ đợi. Cụ thể, DTK đã lỗ hơn 828 tỉ đồng do phát sinh lỗ chênh lệch tỉ giá ngoại tệ lớn nhưng chưa được tính hết trong cơ cấu giá bán điện. Tuy nhiên, như Lao Động đã từng phản ánh, “một nguyên nhân gây lỗ khác là phần lớn nhà máy phát điện của TKV thường xuyên gặp phải trục trặc do hỏng hóc về công nghệ của Trung Quốc cung cấp, phải dừng hoạt động trong nhiều tháng, điển hình như Nhà máy nhiệt điện Cẩm Phả”.

Sau khi CPH hồi đầu năm 2016, DTK lỗ lũy kế lên tới 1.016 tỉ đồng và theo tính toán của PSI, đến hết quý II/2017, tỷ lệ nợ phải trả trên tổng nguồn vốn của DTK là 74,1%. Lý giải về khoản lỗ trên, Tổng giám đốc DTK, ông Ngô Trí Thịnh - cho rằng do nguồn vốn vay để đầu tư các dự án của DTK là nợ dài hạn bằng ngoại tệ, tuy nhiên vì chưa được giải quyết thanh toán chênh lệch tỉ giá ngoại tệ trong giá bán điện nên DTK phải chịu chi phí lỗ tỷ giá ngoại tệ khá lớn. Đồng thời còn do phải trích lập dự phòng đầu tư tài chính tại các công ty con, công ty nhận vốn góp theo quy định.

Cũng trong cuộc họp báo hồi đầu tháng 7, đại diện Bộ Công Thương từng cho biết, các đề án tái cơ cấu EVN, PVN và Vinachem đều đã được trình Thủ tướng Chính phủ, nhưng tới nay chỉ còn đề án của TKV là chưa hoàn thành do vẫn đang hoàn thiện.

 

Đức Thành
TIN LIÊN QUAN

TKV đảm bảo việc làm và thu nhập cho thợ mỏ

L.N |

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý III. Mặc dù 6 tháng đầu năm 2017, ngành than vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn song dưới sự điều hành linh hoạt và nỗ lực của các đơn vị thành viên, Tập đoàn TKV đã hoàn thành vượt mức kế hoạch giao, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho công nhân.

Thủ tướng yêu cầu TKV xử lý 9 triệu tấn than tồn kho

X.Q |

Hoạt động của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) trong 6 tháng đầu năm có nhiều điểm đáng mừng, như xuất khẩu than tăng trưởng kỷ lục, lợi nhuận đạt 1.000 tỷ đồng, dự án sản xuất alumin Lâm Đồng đã có lãi 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, lượng than tồn kho vẫn lên đến 9 triệu tấn.

Chìm thuyền chở khách đi chùa, cứu sống 11 người, 1 người tử vong

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai – Đến trưa ngày 5.2, các lực lượng cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục cứu hộ đối với thuyền chở khách va chạm với sà lan trên sông Đồng Nai khiến một người tử vong.

Quốc lộ 1A qua Quảng Ngãi, vừa sửa xong lại… hỏng

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Mặc dù được sửa chữa cách đây khoảng 1 tháng nhưng tuyến Quốc lộ 1, đoạn qua phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi lại tiếp tục xuống cấp, "ổ voi", "ổ gà" chi chít, trở thành những cái “bẫy” ám ảnh người tham gia giao thông.

Bác sĩ phó khoa ở Huế xin nghỉ việc vì lương không đủ nuôi gia đình

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Một bác sĩ đã có nhiều năm công tác, làm chức phó khoa tại một trung tâm y tế huyện nhưng phải xin nghỉ việc vì lương thấp không đủ trang trải cuộc sống.

Nhiều bác sĩ nổi tiếng bị dùng hình ảnh trái phép để quảng cáo

Thùy Linh |

Mới đây, các bác sĩ nổi tiếng đã rất bức xúc khi chia sẻ trên trang cá nhân của mình về việc bị mượn hình ảnh một cách trái phép để quảng cáo cho các dịch vụ, sản phẩm không được kiểm chứng về độ an toàn.

Những chuyện chưa kể về cha đẻ ChatGPT

Thanh Hà |

Sam Altman – “cha đẻ” của ChatGPT - là người học code từ năm 8 tuổi và là người chuẩn bị cho ngày tận thế với một kho vàng, súng và mặt nạ phòng độc.

Cận cảnh 8 bảo vật quốc gia đang được lưu giữ tại An Giang

PHONG LINH - HOÀNG LỘC |

Óc Eo ngày nay là tên một địa danh thuộc huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang). Nơi đây được xem là nơi phát tích nhiều di tích, cổ vật của nền văn hóa Óc Eo. Hiện tại, Bảo tàng An Giang và Nhà trưng bày văn hóa Óc Eo (An Giang) đang lưu giữ 8 bảo vật quốc gia thuộc nền văn hóa có niên đại hơn 3.500 năm này.

TKV đảm bảo việc làm và thu nhập cho thợ mỏ

L.N |

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý III. Mặc dù 6 tháng đầu năm 2017, ngành than vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn song dưới sự điều hành linh hoạt và nỗ lực của các đơn vị thành viên, Tập đoàn TKV đã hoàn thành vượt mức kế hoạch giao, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho công nhân.

Thủ tướng yêu cầu TKV xử lý 9 triệu tấn than tồn kho

X.Q |

Hoạt động của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) trong 6 tháng đầu năm có nhiều điểm đáng mừng, như xuất khẩu than tăng trưởng kỷ lục, lợi nhuận đạt 1.000 tỷ đồng, dự án sản xuất alumin Lâm Đồng đã có lãi 50 tỷ đồng. Tuy nhiên, lượng than tồn kho vẫn lên đến 9 triệu tấn.