Giá vàng hôm nay 2.8: Quay đầu giảm nhẹ, giao dịch ảm đạm

LH |

Giá vàng hôm nay 2.8 ngay từ đầu phiên đã giảm giá nhẹ, trái ngược hẳn với xu hướng tăng mạnh của giá vàng thế giới. Cụ thể, vàng SJC trong nước giảm từ 10 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều. Trong khi đó, tại thị trường thế giới, giá vàng đã có thời điểm vọt lên mức cao nhất trong 7 tuần qua.

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay (2.8), Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng SJC ở mức 36,19 – 36,27 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra), tăng 10 nghìn đồng ở cả hai chiều so với cùng thời điểm trong phiên giao dịch ngày hôm qua.

Giá vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức36,19 -  36,25  triệu đồng/lượng, tăng 80 nghìn đồng ở chiều mua vào và giảm 80 nghìn đồng ở chiều bán ra so với cùng thời điểm ngày hôm qua.  Giá vàng Nhẫn tròn trơn Vàng Rồng Thăng Long giao dịch ở mức: 34,47 – 34,92 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 30 nghìn đồng ở cả hai chiều so với phiên ngày hôm qua.

Giá vàng SJC trong nước từ ngày 30.7 đến ngày 2.8

Tại Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) giá vàng miếng SJC được niêm yết ở 36,13 – 36,32 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 10 nghìn ở cả hai chiều so với phiên giao dịch ngày 1.8.

Giá vàng thế giới hiện đang niêm yết ở mức 1266,20 – 1267,20 USD/ounce.

Trong phiên giao dịch ngày 31.7, giá vàng đã có lúc chạm mức cao nhất kể từ ngày 14.6 là 1.273,97 USD/ounce. Kết thúc tháng 7, giá vàng đã tăng 2,3% - mức tăng theo tháng mạnh nhất kể từ tháng 2.2017. Những diễn biến chính trị liên quan tới Nhà Trắng (Mỹ) và kỳ vọng lạm phát giảm đã khiến cho đồng USD mất giá. Chỉ số Dollar Index xuống mức thấp nhất trong vòng 16 tháng. Sự suy yếu của đồng Đô la Mỹ khi đã mất hơn 11% kể từ đầu năm nay được nhận định là nguyên nhân chính tác động tới giá vàng.

Giá vàng thế giới ngày 1.8

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng 2.8 là 22.430 VND/USD, tăng 1 đồng so với phiên trước đó.  Tỷ giá USD Vietcombank hôm nay đang niêm yết ở mức 22.690 – 22.760 VND/USD (mua vào- bán ra), giữ nguyên ở cả hai chiều so với phiên giao dịch trước đó một ngày.

LH
TIN LIÊN QUAN

Hé lộ con đường làm giàu của Trầm Bê - trùm bất động sản và ngân hàng

H.M |

Ông Trầm Bê được “trời phú” cho khả năng nhạy cảm với thị trường, luôn “thức thời” trên thương trường. Khởi nghiệp từ gỗ, ông Trầm Bê sau đó thành công ở nhiều ngành nghề khác nhau như mở bệnh viện, kinh doanh bất động sản, tham gia vào lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

“Luật tốt, Nghị định siết hẹp lại, ra Thông tư thì cơ hội bé bằng lỗ kim!“

Lan Hương |

Phát biểu tại diễn đàn Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam (VPSF) 31.7, một doanh nghiệp cho biết: “Mỗi ngày tỉnh dậy, khi nghe có nghị định, thông tư mới thì chúng tôi lo nhiều hơn mừng. Lý do vì thuận lợi chỉ một phần nhưng khó khăn có nhiều. Khi ban hành các nghị định, thông tư, đừng lấy tiêu chí số lượng mà nên coi trọng chất lượng. Đừng để tình trạng luật ban hành tốt nhưng nghị định ra đời thì cánh cửa lại hẹp lại một tí, đến thông tư thì cơ hội cho DN chỉ bằng lỗ kim be bé”.

Thủ tướng nói gì về hiện tượng người Việt chi 3 tỉ USD mua nhà ở Mỹ?

Lan Hương |

Ngày 31.7, tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, việc đưa tiền ra nước ngoài cũng là hiện tượng cần suy nghĩ, trong đó có việc duy trì lãi suất 0% với đồng USD.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Những gì tư nhân làm tốt, Nhà nước nên tạo điều kiện cho tư nhân làm”

Lan Hương |

Sáng 31.7, tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) lần thứ 2 với chủ đề “Chương trình hành động từ Nghị quyết Trung ương 5”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra những thông điệp mạnh mẽ để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Hé lộ con đường làm giàu của Trầm Bê - trùm bất động sản và ngân hàng

H.M |

Ông Trầm Bê được “trời phú” cho khả năng nhạy cảm với thị trường, luôn “thức thời” trên thương trường. Khởi nghiệp từ gỗ, ông Trầm Bê sau đó thành công ở nhiều ngành nghề khác nhau như mở bệnh viện, kinh doanh bất động sản, tham gia vào lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

“Luật tốt, Nghị định siết hẹp lại, ra Thông tư thì cơ hội bé bằng lỗ kim!“

Lan Hương |

Phát biểu tại diễn đàn Diễn đàn Kinh tế Tư nhân Việt Nam (VPSF) 31.7, một doanh nghiệp cho biết: “Mỗi ngày tỉnh dậy, khi nghe có nghị định, thông tư mới thì chúng tôi lo nhiều hơn mừng. Lý do vì thuận lợi chỉ một phần nhưng khó khăn có nhiều. Khi ban hành các nghị định, thông tư, đừng lấy tiêu chí số lượng mà nên coi trọng chất lượng. Đừng để tình trạng luật ban hành tốt nhưng nghị định ra đời thì cánh cửa lại hẹp lại một tí, đến thông tư thì cơ hội cho DN chỉ bằng lỗ kim be bé”.

Thủ tướng nói gì về hiện tượng người Việt chi 3 tỉ USD mua nhà ở Mỹ?

Lan Hương |

Ngày 31.7, tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, việc đưa tiền ra nước ngoài cũng là hiện tượng cần suy nghĩ, trong đó có việc duy trì lãi suất 0% với đồng USD.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Những gì tư nhân làm tốt, Nhà nước nên tạo điều kiện cho tư nhân làm”

Lan Hương |

Sáng 31.7, tại Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam (VPSF) lần thứ 2 với chủ đề “Chương trình hành động từ Nghị quyết Trung ương 5”, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đưa ra những thông điệp mạnh mẽ để thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển.