Cổ phiếu Sacombank (STB) “rung lắc” sau khi ông Trầm Bê và Phan Huy Khang bị bắt

Lan Hương |

Chốt phiên giao dịch sáng 2.8, cổ phiếu của Sacombank (Mã CK: STB) dừng ở mức 12.750 đồng/cổ phiếu (giảm 2% so với phiên giao dịch ngày 1.8). Đại diện Sacombank lên tiếng “Việc khởi tố ông Trầm Bê và ông Phan Huy Khang do có liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây Dựng, Sacombank không có thiệt hại trong việc cho vay đối với 6 công ty liên quan đến ông Phạm Công Danh”.

Với khối lượng giao dịch gần 3 triệu cổ phiếu trong phiên sáng, sắc đỏ bao trùm lên cổ phiếu của STB. Trước thời điểm thông tin bắt ông Trầm Bê và Phan Huy Khang được công bố, STB đã có 6 phiên tăng điểm liên tiếp. Tính đến ngày 31.7, giá STB chốt phiên ở mức 13.100 đồng/cổ phiếu (tăng 49% so với đầu năm). Tuy nhiên, đến chiều ngày 1.8, giá STB bất ngờ sụt giảm 0,8% xuống còn 13.000 đồng/cổ phiếu.

Trao đổi với báo chí, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh TP HCM, ông Nguyễn Hoàng Minh cho biết, sau khi có thông tin bắt giữ ông Trầm Bê và một số nguyên lãnh đạo cấp cao của Sacombank, ban lãnh đạo của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố đã có mặt tại ngân hàng này để đảm bảo cao nhất quyền lợi khách hàng, đảm bảo hoạt động của ngân hàng thông suốt. 

"Chúng tôi cũng đã kiểm tra, đánh giá sơ bộ các chỉ số hoạt động của Sacombank và nhận thấy đều ổn định. Tuy vậy, Ngân hàng Nhà nước sẽ không chủ quan mà đã có phương án sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết và có cử tổ cán bộ theo sát diễn biến, hoạt động của nhà băng", ông nói.

Chiều ngày 1.8, đại diện Sacombank cho biết: “Việc khởi tố ông Trầm Bê và ông Phan Huy Khang do có liên quan đến vụ án xảy ra tại Ngân hàng TMCP Xây Dựng, theo kết luận giám định của NHNN, Sacombank không có thiệt hại trong việc cho vay đối với 6 công ty liên quan đến ông Phạm Công Danh. Các khoản vay trên, Sacombank đã thu hồi vốn và lãi đầy đủ từ tháng 4/2014. Ông Trầm Bê không còn đảm nhiệm bất kỳ chức vụ quản trị - điều hành nào tại Sacombank từ ngày 23.2.2017 và từ ngày 3.7.2017 đối với ông Phan Huy Khang.

Trong quý II/2017, lợi nhuận trước thuế của STB đạt 269 tỷ đồng so với mức lỗ 178 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái. Theo các chuyên gia SSI, điểm sáng nhất trong hoạt động kinh doanh của STB trong quý II/2017 là tăng trưởng tín duṇg, khi tổng dư nợ tính đến hết quý II tăng 9,9% , cao hơn so với mức tăng trưởng của ngành 9,1%.

Tuy nhiên, đáng chú ý là nợ xấu của STB vẫn ở mức cao, với tỷ lệ NPL ở mức 6,4% trong quý II năm 2017, giảm từ 6,9% vào năm 2016, và tổng nợ cho vay khó đòi và nợ xấu lên đến 8,8% tổng dư nợ. Tỷ lệ dự phòng rủi ro cho vay giảm, và chỉ chiếm 17,6% tổng nợ xấu. Ngoài ra, hê ̣số CAR chưa hợp nhất giảm xuống 10,46% trong quý 2/2017 từ mứ c 10,55% trong quý 1/2017.

Việc Sacombank vừa có HĐQT mới với sự có măṭ của ông Dương Công Minh, nguyên Chủ tịch LienVietPostBank, và bà Lê Thị Hoa, nguyên thành viên HĐQT của Vietcombank, được kì vọng sẽ giúp ngân hàng này vượt bão. Chủ tịch mới của Sacombank dự kiến giải quyết 20 nghìn tỷ đồng tài sản có vấn đề (chiếm 27,5% tổng tài sản có vấn đề vào năm 2016), nhưng các biện pháp cụ thể vẫn chưa được công bố.

Trước đây, ban lãnh đaọ ngân hàng cho biết STB sở hữu khoảng 77 nghìn tỷ đồng tài sản bảo đảm, với 64 nghìn tỷ đồng là bất động sản. Theo kế hoạch tái cơ cấu được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận, năm 2025 là thời hạn để STB giải quyết toàn bộ tài sản có vấn đề (tức là 72,57 nghìn tỷ đồng vào năm 2016).

Lan Hương
TIN LIÊN QUAN

Bàn tay nào cho tỉ phú Trầm Bê lúc này?!

Đào Tuấn |

Cách đây 11 năm, vài công an viên xã Phước Thuận, Vũng Tàu trong khi tuần tra đã tình cờ giải cứu quý tử của ông Trầm Bê khi đó bị giang hồ Bình "Kiểm" bắt cóc để đòi 10 triệu USD tiền chuộc. Dư luận khi ấy mới giật mình về sự giàu có của vị tỷ phú này. Và sự may mắn thần kỳ của ông.

Những ai liên quan đến “đại gia” Trầm Bê đã bị bắt?

P.B |

Chiều 1.8, Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) Bộ Công an bắt tạm giam 4 tháng để phục vụ điều tra vụ án “Cố ý làm trái…” đối với ông Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Sacombank) và ông Phan Huy Khang (nguyên Tổng giám đốc Sacombank). Tuy nhiên, vụ án này còn những ai liên quan và ông Trầm Bê liên quan như thế nào đến “đại án” Phạm Công Danh - Ngân hàng TMCP Xây Dựng Việt Nam (VNCB)?

Hé lộ con đường làm giàu của Trầm Bê - trùm bất động sản và ngân hàng

H.M |

Ông Trầm Bê được “trời phú” cho khả năng nhạy cảm với thị trường, luôn “thức thời” trên thương trường. Khởi nghiệp từ gỗ, ông Trầm Bê sau đó thành công ở nhiều ngành nghề khác nhau như mở bệnh viện, kinh doanh bất động sản, tham gia vào lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Người dân miền Tây tấp nập quay trở lại TP lớn sau đợt nghỉ Tết

Tạ Quang |

Ngày 26.1 (tức mùng 5 Tết) người dân ở các tỉnh miền Tây bắt đầu quay trở lại thành phố lớn như: TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ, Bình Dương, Đồng Nai,… để làm việc sau dịp nghỉ Tết kéo dài gần 10 ngày.

Mê mẩn với những cung đường mai vàng rực rỡ ở miền Tây

YẾN PHƯƠNG |

Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, chạy dọc các kênh ở huyện Vĩnh Thạnh (TP. Cần Thơ), bạn sẽ bắt gặp những cung đường mai vàng rực rỡ, đẹp mắt, tô điểm sắc xuân cho một vùng quê thanh bình.

Người dân bức xúc khi phải trả phí vào lễ đền Quán Thánh đầu năm

BÙI THƠM - HẢI DANH |

Là một trong những địa điểm tâm linh thu hút khách bậc nhất dịp đầu năm tại Hà Nội, nhiều người đến dâng hương tại đền Quán Thánh tỏ ra rất bức xúc vì phải xếp hàng mua vé.

Độc đáo chiêu lì xì của giáo viên giúp học sinh bắt nhịp học sau Tết

Tường Vân |

Nhiều giáo viên đã chuẩn bị các hình thức lì xì mới lạ, độc đáo để học sinh không cảm thấy áp lực khi trở lại trường sau kỳ nghỉ Tết dài ngày.

Chuyến tàu quốc tế đầu tiên, đưa hơn 2.000 du khách đến Bà Rịa - Vũng Tàu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Ngày 26.1, Tàu MEIN SCHIFF 5 đã an toàn cập cảng SP-PSA tại TX.Phú Mỹ, đưa 2.370 du khách quốc tế (trong đó 95% là người Đức) đến tham quan du lịch tại Việt Nam.

Bàn tay nào cho tỉ phú Trầm Bê lúc này?!

Đào Tuấn |

Cách đây 11 năm, vài công an viên xã Phước Thuận, Vũng Tàu trong khi tuần tra đã tình cờ giải cứu quý tử của ông Trầm Bê khi đó bị giang hồ Bình "Kiểm" bắt cóc để đòi 10 triệu USD tiền chuộc. Dư luận khi ấy mới giật mình về sự giàu có của vị tỷ phú này. Và sự may mắn thần kỳ của ông.

Những ai liên quan đến “đại gia” Trầm Bê đã bị bắt?

P.B |

Chiều 1.8, Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) Bộ Công an bắt tạm giam 4 tháng để phục vụ điều tra vụ án “Cố ý làm trái…” đối với ông Trầm Bê (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, kiêm Chủ tịch Hội đồng tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Sacombank) và ông Phan Huy Khang (nguyên Tổng giám đốc Sacombank). Tuy nhiên, vụ án này còn những ai liên quan và ông Trầm Bê liên quan như thế nào đến “đại án” Phạm Công Danh - Ngân hàng TMCP Xây Dựng Việt Nam (VNCB)?

Hé lộ con đường làm giàu của Trầm Bê - trùm bất động sản và ngân hàng

H.M |

Ông Trầm Bê được “trời phú” cho khả năng nhạy cảm với thị trường, luôn “thức thời” trên thương trường. Khởi nghiệp từ gỗ, ông Trầm Bê sau đó thành công ở nhiều ngành nghề khác nhau như mở bệnh viện, kinh doanh bất động sản, tham gia vào lĩnh vực tài chính, ngân hàng.