Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xử lý việc lấn chiếm hồ Tây

Đỗ Văn |

Như Báo Lao Động đã phản ánh, hồ Đầm Trị (hay còn gọi là ao Thủy Sứ thuộc quần thể hồ Tây, ở phường Quảng An, quận Tây Hồ) bị lấn chiếm cả mặt nước và lòng hồ từ nhiều năm nay. Sau khi báo chí phản ánh, ngày 30.5, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có công văn yêu cầu Chủ tịch UBND quận Tây Hồ kiên quyết ngăn chặn, xử lý sai phạm.

Xử lý trách nhiệm cá nhân liên quan

Tại CV 2643/UBND-TKBT “về việc kiểm tra, xử lý thông tin báo chí về vi phạm trật tự xây dựng tại phường Quảng An, quận Tây Hồ”, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã giao cho Chủ tịch UBND quận Tây Hồ kiểm tra thông tin báo nêu; kiên quyết ngăn chặn, xử lý sai phạm (nếu có); xem xét xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan”.

Về việc hồ Đầm Trị bị lấn chiếm và chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP, ông Lê Hoài Nam - Chủ tịch UBND phường Quảng An cho biết, đối với công trình trên đất còn xác minh xem xét, nhưng với công trình mọc trên mặt nước sẽ tiến hành cưỡng chế ngay.


Chính quyền phường Quảng An khẳng định sẽ cưỡng chế ngay những công trình lấn chiếm mặt nước hồ.

Lý giải về việc để hồ Đầm Trị bị lấn chiếm, ông Lê Hoài Nam cho biết, do mới về công tác tại phường Quảng An được mấy tháng nên không nắm bắt được nhiều thông tin liên quan đến những công trình sai phạm trên địa bàn. Tuy nhiên, ông Nam khẳng định, đã nắm bắt được thông tin phản ánh từ báo chí.

Ông Lê Hoài Nam cũng cho biết, đã chỉ đạo lực lượng chức năng phường xuống hiện trường xác minh thông tin. Quá trình xác minh cho thấy, công trình nhà sàn dựng trên mặt hồ Đầm Trị thuộc địa bàn phường Quảng An diễn ra cách đây chừng 3 năm. Ngoài ra, một số vị trí bị đổ phế thải san lấp mặt hồ, nhưng không phải đổ ồ ạt, chủ yếu do thợ hồ sửa chữa nhà dân rồi đổ trộm nên khó kiểm soát.

Việc đổ trộm vật liệu xây dựng lấn chiếm đất được chính quyền phường lý giải là khó kiểm soát.

Còn tồn tại nhiều công trình lấn chiếm mặt hồ

Quan sát khu vực hồ Đầm Trị rộng khoảng 70.000m2, PV Báo Lao Động nhận thấy, ngoài công trình nhà sàn cọc bê tông có diện khoảng 200m2, còn có nhiều công trình vi phạm khác cũng ngang nhiên tồn tại nhiều năm nay. Đặc biệt, có cả công trình được kiên cố bằng cọc bê tông, điển hình như nhà hàng hải sản Đảo Sen.

Nhà hàng Đảo Sen làm nhếch nhác mặt hồ.

Như Báo Lao Động đã phản ánh, hồ Đầm Trị được UBND phường Quảng An giao khoán cho ông Vũ Hoa Thảo (trú tại phường Quảng An, quận Tây Hồ) đồng thời cũng là Chủ nhiệm HTX Nông nghiệp, kinh doanh dịch vụ tổng hợp Quảng An để nuôi trồng thủy sản. Thế nhưng, từ khi ông Thảo nhận khoán, việc đổ đất lấn chiếm lòng hồ và mặt nước không ngừng diễn ra.

Ông V.T.L - hội viên Hội người cao tuổi Quảng Bá - cho biết: “Những năm 2007 -2008, thành phố triển khai làm kè Hồ Tây. Khi gói thầu làm tới hồ Đầm Trị (hồ Thủy Sứ) ngay trước cửa đình Quảng Bá, hai nhóm là HTX Đầm sen Quảng Bá và HTX dịch vụ nông nghiệp Quảng Bá đã "mượn gió bẻ măng" lợi dụng việc nạo vét hồ để xây dựng trái phép cầu bê tông và 3 sàn bê tông cả trăm mét vuông giữa lòng hồ”.


Người dân Quảng An bức xúc về cảnh quan, môi trường và tâm linh do những công trình sai phạm gây ra.

Ông N.T.V kể tiếp: “Khi đồng chí Phạm Quang Nghị - Bí thư Thành ủy lúc đó - về kiểm tra tiến độ thi công kè Hồ Tây có thấy những công trình này và hỏi những công trình này có phép không? Không một ai dám nói là có phép mà phải trả lời đúng sự thật.

Đồng chí Bí thư Thành ủy bảo: Không có phép thì phải dỡ bỏ ngay. Sau đó, chính quyền phường, quận không chấp hành triệt để. Tới nay, công trình vi phạm vẫn tồn tại, kinh doanh dịch vụ ăn uống, xả nước thải xuống mặt hồ. Chúng tôi rất bức xúc vì cảnh quan mặt hồ bị phá hoại, cầu bê tông đóng cọc xuống trước cửa đình làng Quảng Bá ảnh hưởng tới tâm linh và đời sống của nhân dân Quảng Bá”.

Ông N.T.V cũng cho biết, Hội người cao tuổi Quảng Bá đã nhiều năm gửi đơn lên phường, quận nhưng không ai giải quyết. Thậm chí, ông N.T.V còn bị nhóm lợi ích cho người đe dọa.

“Hội người cao tuổi chúng tôi bất lực với những việc làm sai trái của nhóm lợi ích chà đạp lên pháp luật. Nay có báo chí nêu, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã chỉ đạo xử lý kiên quyết, chúng tôi rất hy vọng”, ông N.T.V nói.

 

Đỗ Văn
TIN LIÊN QUAN

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.