Câu chuyện quản lý:

Bất hợp lý, sao không sửa?

Cao Hùng |

Tại công viên Tao Đàn, quận 1, TPHCM, mỗi sáng, người ta vẫn thấy có công nhân thuộc Cty công viên cây xanh quét dọn rác. Các công nhân (CN) chỉ quét trên vỉa hè công viên…

Một lát sau, xuất hiện vài CN thuộc Cty dịch vụ công ích quận 1 quét rác dưới lòng các con đường cạnh công viên… Thi thoảng, anh CN Cty cây xanh hất lá xuống lòng đường để anh CN Cty công ích hốt.

Anh “công ích” cự anh “cây xanh”: “Rác của ông tại sao đổ cho tôi hốt ?” Anh “cây xanh” thản nhiên: “Rác nằm dưới lòng đường là trách nhiệm của ông, ông phải hốt”. Giữa lòng đường với thềm công viên, cách nhau trên dưới có… 1 tấc.

Có khi, đường vừa quét sạch bong, bỗng cơn gió thổi qua, lá cây lại rơi đầy lòng đường. Anh “công ích” bực dọc gắt gỏng “cây xanh mấy ông xả rác, sao bắt tôi dọn?”. Ông “cây xanh”: “Lá cây rớt xuống lòng đường, chứ có phải trên thềm công viên đâu, tôi không dọn”.

Ở ngã sáu Công Hòa - giáp ranh giữa quận 1, quận 3, quận 5 và quận 10. Sau mỗi đêm, các con đường từ các quận tụ về ngã sáu đều được các Cty dịch vụ công ích các quận dọn sạch sẽ… Nhưng chỗ giáp ranh giữa các quận như ngã sáu Cộng Hòa, thì rác vẫn ngổn ngang v.v…

Ông Huỳnh Minh Nhựt - GĐ Cty TNHH MTV Môi trường đô thị (MTĐT) - cho biết: “Quy định của TP, các Cty dịch vụ công ích quận - huyện dọn rác từ ranh vỉa hè ra phía tim đường khoảng 1,5 - 2m. Trên vỉa hè, chỉ dọn rác nơi nào có cơ quan nhà nước, nhà dân không dọn. Tại các công viên cây xanh, rác trên thềm đường, thuộc công viên là trách nhiệm Cty cây xanh dọn.

Với các con đường, ngay tim đường, dải phân cách, hoặc rào chắn phân làn giữa đường - vệ sinh rác thuộc Cty công trình giao thông. Riêng những khu vực thuộc cầu, phà, trách nhiệm thu dọn rác thuộc Cty phụ trách cầu, phà… Quy định của TP không phân rõ trách nhiệm đơn vị nào dọn rác ở khu vực giáp ranh giữa các quận, huyện”. Bởi vậy, vào những ngày lễ, tết, bắn pháo hoa… Ở khu vực trung tâm, rác rưởi ngập tràn… Lúc đó, ai còn phân định anh hốt vỉa hè, tôi hốt lòng đường, chị kia hốt tim đường? Cty MTĐT đành phải… hốt hết.

Nghịch lý, việc dọn rác trên, Cty MTĐT không được tính vào định mức trả lương, vì chiếu theo quy trình là làm không đúng… Thế mới có chuyện, một con đường có tới 4 đơn vị cùng… hốt rác. Thậm chí, có khi xảy ra rác dồn cục ở khu vực giáp ranh, đòi hỏi phải đơn vị thứ 5 vào cuộc là Cty MTĐT.

Mỗi ngày, bình quân ở TP HCM phải dọn dẹp trên 4.500 tấn rác trên các tuyến đường. Thế mà vẫn xảy ra những bất cập,chồng chéo kéo dài... Bất cập, chồng chéo ở trên là điển hình của bộ máy quản lý cồng kềnh, thường thấy trong các cơ quan nhà nước. Vừa tốn kém tiền thuế của dân cho cái cồng kềnh ấy, mà hiệu quả không bao nhiêu. Lạ lùng thay, ai cũng thấy bất cập ấy, nhưng không thấy ai sữa chữa (?).

 

Cao Hùng
TIN LIÊN QUAN

Táo Giao thông Chí Trung: Tôi không hụt hẫng khi nghỉ hưu

Nhóm PV |

Chia sẻ với Báo Lao Động, NSƯT Chí Trung cho biết từ khi nghỉ hưu tại Nhà hát Tuổi trẻ, anh sống nhiều hơn cho mình và chăm lo tới sức khỏe.

Dự báo thời tiết 27.1: Ngày đầu đi làm sau Tết thời tiết trở mưa, rét sâu

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 27.1, Hà Nội dự báo nhiệt độ giảm, trời rét sâu và có mưa vào sáng sớm. TPHCM ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Đức sẽ cung cấp xe tăng Leopard 2 cho Ukraina thế nào?

Khánh Minh |

Chính phủ Đức đã thay đổi quan điểm về việc chuyển giao xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 cho Ukraina.

Đón khách quốc tế từ siêu du thuyền: Cơ hội mới cho du lịch Việt

Thanh Long |

Một hiệu ứng tích cực: Năm mới, nhiều du thuyền lớn ghé Việt Nam. Ngành du lịch đặt mục tiêu: Tiếp tục các chương trình quảng bá, xúc tiến thị trường du lịch quốc tế bằng tàu biển, bởi đây là một trong những nguồn quan trọng trong lượng du khách nước ngoài đến các địa phương.

Cầu thủ Việt Nam và thử thách xuất ngoại

AN NGUYÊN |

Văn Toàn, Quang Hải, Công Phượng và Huỳnh Như là những cầu thủ tiếp tục hành trình xuất ngoại nhiều thử thách trong năm mới 2023.

Trở lại Hà Nội sau Tết Quý Mão, hành trang gói ghém của bạn trẻ có gì?

PHÙNG LINH |

“Mang thêm nữa đi con!” và rồi bánh chưng, giò lụa, nước ngọt, bánh kẹo, rau củ... được chất đầy trên hành trang của những người con rời quê về thành phố bắt đầu nhịp sống thường nhật sau Tết Nguyên đán.

Hết Tết, cha mẹ thông thái làm gì với lì xì của con?

Thúy Ngọc |

Mỗi gia đình lại có một cách ứng xử riêng với lì xì từ dùng để chi tiêu hàng ngày đến tiết kiệm, nhưng cha mẹ thông thái sẽ để con cái tự quyết.

Người Việt đẹp hơn

Nguyễn Thị Ngọc Hải |

“Ăn cho mình, mặc cho người” - câu của người xưa, mặc đẹp cho người ngắm giờ không hoàn toàn đúng nữa rồi. Người Việt mình ngày càng sành điệu cả ăn lẫn  mặc. Thật đúng, “Ăn đã tinh, mặc đã khôn”...