Yêu cầu loại trừ Việt Nam ra khỏi 3 cuộc điều tra tự vệ một số sản phẩm thép

Vũ Long |

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) vừa có thư gửi Cục Nhập khẩu, Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines xung quanh việc Philippines khởi xướng 3 vụ điều tra phòng vệ thương mại đối với thép nhập khẩu vào quốc gia này.

Trong nội dung thư, Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) bày tỏ quan ngại về việc Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines khởi xướng điều tra 3 vụ việc tự vệ toàn cầu đối với một số sản phẩm thép nhập khẩu vào Philippines, bao gồm thép mạ kẽm, thép mạ nhôm kẽm và thép phủ màu.

Cục Phòng vệ thương mại đề nghị Cơ quan điều tra của Philippines tuân thủ nghiêm túc các điều kiện khởi xướng điều tra và áp dụng biện pháp tự vệ theo quy định tại Hiệp định Tự vệ của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO); yêu cầu Cơ quan điều tra Philippines cần xem xét các số liệu nhập khẩu cập nhật nhất khi phân tích, đánh giá việc nhập khẩu có gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước hay không.

Theo các số liệu nhập khẩu cập nhật, Cục Phòng vệ thương mại cho rằng kim ngạch nhập khẩu các sản phẩm thép mạ kẽm, thép mạ nhôm kẽm và thép phủ màu của Philippines từ Việt Nam ở mức không đáng kể, đủ điều kiện để được loại trừ khỏi các biện pháp tự vệ của Philippines căn cứ theo quy định tại Hiệp định Tự vệ và các phán quyết liên quan của Cơ quan giải quyết tranh chấp WTO.

Theo Cục Phòng vệ thương mại, trong thời gian tới, Cục sẽ tiếp tục phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam, Thương vụ Việt Nam tại Philippines, Hiệp hội Thép Việt Nam và các doanh nghiệp theo dõi diễn biến vụ việc, tiến hành các hoạt động cần thiết để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích chính đáng của các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Kinh tế Việt Nam 2020 - Phải cán mốc xuất khẩu 300 tỉ USD

Đặng Chung |

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn, thương mại toàn cầu suy giảm thì kinh tế Việt Nam năm 2019 tiếp tục có nhiều chuyển biến và đạt được những kỷ lục mới. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt 7,02%, thuộc hàng cao nhất thế giới và khu vực; kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa vượt mốc 500 tỉ USD;  chỉ số cạnh tranh quốc gia (GCI) tăng thêm 10 bậc… Làm nên bức tranh tươi sáng này là sự điều hành quyết liệt của Chính phủ và những đóng góp của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước. Tại Hội nghị tổng kết năm 2019 của ngành Công Thương mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải cán mốc xuất khẩu 300 tỉ USD ngay trong năm 2020.

Nâng cao giá trị xuất khẩu bằng chất lượng

Hoàng Lâm |

Kinh tế Việt Nam khép lại năm 2019 với một gam màu tươi sáng mà theo nhiều chuyên gia, đây là năm có nhiều kỷ lục về kinh tế được thiết lập.

Lý do lần đầu tiên Việt Nam vươn lên thứ 22 toàn cầu về quy mô xuất khẩu

C.N - P.D |

Sau 25 năm kể từ khi gia nhập ASEAN, Việt Nam đã trở thành nền kinh tế có quy mô xuất khẩu đứng thứ 22 trên thế giới. Thành tích này đạt được trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế và thương mại toàn cầu giảm thấp do tác động của xung đột thương mại.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Kinh tế Việt Nam 2020 - Phải cán mốc xuất khẩu 300 tỉ USD

Đặng Chung |

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu gặp nhiều khó khăn, thương mại toàn cầu suy giảm thì kinh tế Việt Nam năm 2019 tiếp tục có nhiều chuyển biến và đạt được những kỷ lục mới. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt 7,02%, thuộc hàng cao nhất thế giới và khu vực; kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa vượt mốc 500 tỉ USD;  chỉ số cạnh tranh quốc gia (GCI) tăng thêm 10 bậc… Làm nên bức tranh tươi sáng này là sự điều hành quyết liệt của Chính phủ và những đóng góp của các cấp, ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước. Tại Hội nghị tổng kết năm 2019 của ngành Công Thương mới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu phải cán mốc xuất khẩu 300 tỉ USD ngay trong năm 2020.

Nâng cao giá trị xuất khẩu bằng chất lượng

Hoàng Lâm |

Kinh tế Việt Nam khép lại năm 2019 với một gam màu tươi sáng mà theo nhiều chuyên gia, đây là năm có nhiều kỷ lục về kinh tế được thiết lập.

Lý do lần đầu tiên Việt Nam vươn lên thứ 22 toàn cầu về quy mô xuất khẩu

C.N - P.D |

Sau 25 năm kể từ khi gia nhập ASEAN, Việt Nam đã trở thành nền kinh tế có quy mô xuất khẩu đứng thứ 22 trên thế giới. Thành tích này đạt được trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế và thương mại toàn cầu giảm thấp do tác động của xung đột thương mại.