Yêu cầu các ngân hàng tích cực giải ngân cho vay

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 23.11, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa có thông báo cho biết về tăng trưởng cho vay năm 2022 hiện đạt 11,5%.

Cụ thể, theo NHNN, qua theo dõi tình hình thực hiện chi tiêu tăng trưởng tín dụng của các tổ chức tín dụng (TCTD) cho thấy, đến nay tín dụng toàn hệ thống tăng khoảng 11,5%, so với chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng định hướng toàn hệ thống năm 2022 khoảng 14% (đã thông báo cho các tổ chức tín dụng).

Do vậy, vẫn còn dư địa để các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tiếp tục tăng trưởng tín dụng, đáp ứng nhu cầu vốn của doanh nghiệp, người dân, góp phần hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Tăng trưởng tín dụng hiện đạt khoảng 11,5%. Ảnh: Hải Nguyễn.
Tăng trưởng tín dụng hiện đạt khoảng 11,5%. Ảnh: Hải Nguyễn.

Theo đó, NHNN yêu cầu các TCTD còn hạn mức tăng trưởng tín dụng chủ động cân đối điều hòa nguồn vốn, tỉ lệ đảm bảo an toàn, tích cực giải ngân tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các lĩnh vực là động lực tăng trưởng của nền kinh tế theo chủ trương của Chính phủ nhưng phải đảm bảo thanh khoản ổn định, an toàn hoạt động ngân hàng, kiểm soát chặt chẽ tin dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro.

Thời gian tới, NHNN sẽ căn cứ vào diễn biến tình hình của hệ thống và của từng TCTD để có giải pháp điều hành phù hợp theo chủ trương của Chính phủ. NHNN yêu cầu các TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài nghiêm túc triển khai, thực hiện.

Thông tin từ NHNN ngày 23.11 cũng cho hay, hiện lãi suất cho vay bình quân của ngân hàng thương mại (NHTM) trong nước đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 8,4-9,9%/năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn bình quân bằng VND đối với lĩnh vực ưu tiên khoảng 4,6%/năm, thấp hơn mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa theo quy định của NHNN (5,5%/năm).

Trong khi đó lãi suất cho vay USD bình quân của NHTM trong nước đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 3,2-4,5%/năm đối với ngắn hạn; 5,2-5,7%/năm đối với trung và dài hạn.

ĐÌNH TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Vì sao 4 ngân hàng quốc doanh chưa thể cho vay nhà ở xã hội?

ĐÌNH TRƯỜNG |

Dù đã có chính sách nhưng đến nay 4 ngân hàng thương mại quốc doanh vẫn chưa thể triển khai việc cho vay phục vụ nhà ở xã hội do không có vốn cấp bù từ nhà nước. Thực tế này đặt ra yêu cầu cần triển khai sớm việc hỗ trợ vay vốn doanh nghiệp thông qua các ngân hàng thương mại nhà nước.

Nên cởi trói room tín dụng ngành bất động sản

Đức Mạnh |

Các chuyên gia cho rằng, "cởi trói" room tín dụng với ngành bất động sản sẽ góp phần gỡ nghẽn dòng tiền hiện nay. Bởi khi ngành bất động sản tiếp cận vốn khó khăn sẽ kéo theo nhiều ngành khác liên quan.

Tạm giữ hình sự đối tượng cho vay nặng lãi 365%/năm

MINH ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Công an TP. Huế vừa tạm giữ hình sự đối tượng cho vay nặng lãi trên địa bàn.

Yêu cầu đặt cọc ảnh nóng để cho vay: Thủ đoạn nguy hiểm của tín dụng đen

Quang Việt |

Nhóm tội phạm cho vay lãi nặng giao kèo với người cần vay tiền bằng việc đặt cọc ảnh nóng, video nhạy cảm để nếu họ chậm trả sẽ “khủng bố”, đòi nợ. Cơ quan chức năng đã vạch ra thủ đoạn và cảnh báo tới người dân về những hệ lụy khi vay tiền bằng hình thức này.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Vì sao 4 ngân hàng quốc doanh chưa thể cho vay nhà ở xã hội?

ĐÌNH TRƯỜNG |

Dù đã có chính sách nhưng đến nay 4 ngân hàng thương mại quốc doanh vẫn chưa thể triển khai việc cho vay phục vụ nhà ở xã hội do không có vốn cấp bù từ nhà nước. Thực tế này đặt ra yêu cầu cần triển khai sớm việc hỗ trợ vay vốn doanh nghiệp thông qua các ngân hàng thương mại nhà nước.

Nên cởi trói room tín dụng ngành bất động sản

Đức Mạnh |

Các chuyên gia cho rằng, "cởi trói" room tín dụng với ngành bất động sản sẽ góp phần gỡ nghẽn dòng tiền hiện nay. Bởi khi ngành bất động sản tiếp cận vốn khó khăn sẽ kéo theo nhiều ngành khác liên quan.

Tạm giữ hình sự đối tượng cho vay nặng lãi 365%/năm

MINH ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Công an TP. Huế vừa tạm giữ hình sự đối tượng cho vay nặng lãi trên địa bàn.

Yêu cầu đặt cọc ảnh nóng để cho vay: Thủ đoạn nguy hiểm của tín dụng đen

Quang Việt |

Nhóm tội phạm cho vay lãi nặng giao kèo với người cần vay tiền bằng việc đặt cọc ảnh nóng, video nhạy cảm để nếu họ chậm trả sẽ “khủng bố”, đòi nợ. Cơ quan chức năng đã vạch ra thủ đoạn và cảnh báo tới người dân về những hệ lụy khi vay tiền bằng hình thức này.