Xuất siêu kỷ lục, gấp hơn 17 lần so với cùng kỳ: Thành tựu rất ngoạn mục

Cường Ngô |

Tháng 11.2022, Việt Nam tiếp tục xuất siêu gần 0,8 tỉ USD, giúp thặng dư 10,6 tỉ USD sau 11 tháng. Đây là thành tựu rất ngoạn mục của xuất nhập khẩu Việt Nam.

Xuất siêu 10,6 tỉ USD trong 11 tháng

Số liệu của Bộ Công Thương cho biết, xuất khẩu hàng hoá trong tháng 11 có dấu hiệu chững lại so với tháng trước, nhưng nhờ các tháng đầu và giữa năm xuất khẩu cao nên tính chung 11 tháng, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 342,2 tỉ USD, tăng 13,4% so với cùng kỳ 2021.

35 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD, chiếm gần 94% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 8 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỉ USD).

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu tăng gần 2% trong tháng 11 với 28,4 tỉ USD. Luỹ kế 11 tháng, Việt Nam nhập trên 331,6 tỉ USD, tăng hơn 10% so với cùng kỳ 2021.

Tính chung 11 tháng, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt hơn 673,8 tỉ USD, tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam xuất siêu 10,6 tỉ USD, trong khi cùng kỳ năm trước con số này chỉ 0,6 tỉ USD (gấp 17,6 lần).

Công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn góp chính vào tăng trưởng xuất khẩu, chiếm tới 89%, tương đương năm ngoái. Ảnh: Cường Ngô
Công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn góp chính vào tăng trưởng xuất khẩu, chiếm tới 89%, tương đương năm ngoái. Ảnh: Cường Ngô

Nhận định về tình hình xuất nhập khẩu năm 2022, PGS-TS Nguyễn Thường Lạng (Trường ĐH Kinh tế Quốc dân) tự tin khẳng định: Năm 2022, khả năng tổng kim ngạch xuất nhập khẩu có thể đạt khoảng 780-800 tỉ USD nhờ nhiều tiềm năng và nguồn lực được khai thác tối đa. Trong đó, nhóm hàng nông sản tăng giá là một lợi thế để tăng giá trị kim ngạch.

Khác với các nhận định của các chuyên gia về tác động của xung đột thương mại Nga-Ukraina tác động lên nền kinh tế có thể làm sụt giảm kim ngạch xuất nhập khẩu, PGS-TS Nguyễn Thường Lạng lại cho rằng, xung đột này tạo khả năng để hàng hóa Việt Nam thâm nhập sâu rộng vào Châu Âu (EU). Cùng với đó, đối tác Mỹ vẫn duy trì quan hệ ổn định với Việt Nam nên chỉ một động thái nhỏ mất ổn định quan hệ thương mại Mỹ - Trung là có thể tạo cơ hội cho Việt Nam.

Thành tựu ngoạn mục

Tại phiên thảo luận tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, dự kiến năm 2023, ông Nguyễn Hồng Diên - Bộ trưởng Bộ Công Thương cũng cho biết dự kiến cả năm, kim ngạch xuất nhập khẩu sẽ đạt hơn 800 tỉ USD. "Đây là thành tựu rất ngoạn mục của xuất nhập khẩu Việt Nam", ông Diên nói.

Theo ông Diên, trong năm 2022, Việt Nam có 32 mặt hàng xuất nhập khẩu trên 1 tỉ USD, cao hơn nhiều so với các năm trước. Các mặt hàng tập trung vào những thế mạnh khai thác tốt FTA của ta như dệt may tăng 24%, da giày tăng 36%; đồng thời cũng tranh thủ giá cao để đẩy mạnh xuất khẩu các ngành hàng như hoá chất, phân bón.

"Thế giới đang quay cuồng không chỉ trong dịch bệnh mà còn sự đứt gãy của rất nhiều nguồn cung, nhưng với riêng Việt Nam, tất cả hàng hoá, dịch vụ, nguyên vật liệu cho sản xuất được cung ứng rất kịp thời, mọi thứ đều bình ổn", ông Diên nói, đồng thời thông tin, giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp đạt 9,63%, tăng cao hơn mức tăng cùng kỳ năm trước.

Phân tích nguyên nhân để đạt được những thành tựu này, ông Diên cho rằng, trong năm 2022, chúng ta đã kiểm soát được dịch COVID-19. Việt Nam là quốc gia tiếp cận vaccine muộn như độ bao phủ vaccine rất nhanh, tiêm mũi 3 đến thời điểm tháng 3 đạt trên dưới 60% bình quân.

Cùng với việc kiểm soát dịch bệnh, chúng ta quyết định mở cửa nền kinh tế đúng thời điểm. Chúng ta cũng có hệ thống doanh nghiệp FDI có năng lực sản xuất và xuất khẩu rất tốt trong bối cảnh hệ thống cung ứng thế giới bị đứt gãy, thiếu hụt hàng hoá.

"Việt Nam đã mở cửa đúng lúc, thúc đẩy kinh tế phát triển, tìm kiếm được thị trường", ông nói.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Lạc quan về mức xuất siêu trên 10 tỉ USD trong 11 tháng

Vũ Long |

11 tháng năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 10,6 tỉ USD trong khi cùng kỳ năm trước mức xuất siêu chỉ đạt 0,6 tỉ USD.

Bình Dương: Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng, xuất siêu 8 tỉ USD

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Theo số liệu thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Dương tiếp tục tăng trưởng. Đáng chú ý, Bình Dương là tỉnh xuất siêu lên tới 8 tỉ USD trong 10 tháng đầu năm 2022.

Xuất siêu 10 tháng đạt 9,4 tỉ USD

Phong Nguyễn |

Theo Bộ Công Thương, xuất khẩu (XK) tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của Việt Nam. Trong 10 tháng năm 2022, XK hàng hóa đã mang về 312,82 tỉ USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước. Có 32 mặt hàng đạt kim ngạch trên 1 tỉ USD, chiếm 92,8% tổng kim ngạch XK (có 6 mặt hàng XK trên 10 tỉ USD, chiếm 63,9%). 

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Lạc quan về mức xuất siêu trên 10 tỉ USD trong 11 tháng

Vũ Long |

11 tháng năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 10,6 tỉ USD trong khi cùng kỳ năm trước mức xuất siêu chỉ đạt 0,6 tỉ USD.

Bình Dương: Sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng, xuất siêu 8 tỉ USD

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Theo số liệu thống kê, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Dương tiếp tục tăng trưởng. Đáng chú ý, Bình Dương là tỉnh xuất siêu lên tới 8 tỉ USD trong 10 tháng đầu năm 2022.

Xuất siêu 10 tháng đạt 9,4 tỉ USD

Phong Nguyễn |

Theo Bộ Công Thương, xuất khẩu (XK) tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của Việt Nam. Trong 10 tháng năm 2022, XK hàng hóa đã mang về 312,82 tỉ USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm trước. Có 32 mặt hàng đạt kim ngạch trên 1 tỉ USD, chiếm 92,8% tổng kim ngạch XK (có 6 mặt hàng XK trên 10 tỉ USD, chiếm 63,9%).