Xuất siêu 1,3 tỉ USD trong tháng 1, tạo đà cho kinh tế "bứt tốc"

Vũ Long |

Xuất siêu đạt 1,3 tỉ USD ngay từ tháng đầu tiên của năm 2021 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp đã tạo đà cho tăng trưởng.

Xuất khẩu đạt 27,7 tỉ USD, 6 mặt hàng trên 1 tỉ USD “bứt tốc”

Trao đổi với PV Lao Động chiều 2.2.2021, ông Trần Thanh Hải – Phó cục trưởng Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 1.2021 ước tính đạt 53,9 tỉ USD, tăng 45,2% so với cùng kỳ, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt trên 27 tỉ USD, tăng 46,7%; nhập khẩu hàng hóa đạt 26,9 tỉ USD, tăng 43,7%.

“Con số xuất siêu chỉ 100 triệu USD, nhưng kết quả trên có thể nói là rất tích cực. Kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 1.2021 có thể nói là cao nhất trong những năm gần đây. Thông thường quý I, tháng 1 kim ngạch xuất nhập khẩu giảm so với những tháng cuối năm, nhưng năm nay chúng ta vẫn duy trì kết quả xuất nhập khẩu và tăng trưởng như vậy là hết sức ấn tượng” – ông Trần Thanh Hải nói.

Trong tháng 1.2021, kim ngạch xuất khẩu nhóm nông, lâm, thuỷ sản ước đạt 2,03 tỉ USD, tăng 22,7% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 7,3% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong nhóm này, ngoại trừ rau quả, càphê và gạo có kim ngạch giảm so với cùng kỳ năm trước, các mặt hàng khác đều có kim ngạch tăng so với cùng kỳ năm trước: Thủy sản tăng 19,6%; caosu tăng 142,2%; hạt điều tăng 51,7%; hồ tiêu tăng 42,4%...

"Đây là con số tăng trưởng rất lạc quan, tạo điểm tựa để xuất khẩu nông sản có thêm đà bứt tốc trong các tháng tiếp theo" - TS Nguyễn Quốc Toản - Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NNPTNT) nhận định.

Triển khai tốt các hiệp định thương mại (FTA)

Theo Ngân hàng Thế giới, sau khi suy giảm 4,3% trong năm 2020, nền kinh tế thế giới được dự báo sẽ tăng trưởng 4% trong năm 2021, thấp hơn 0,2 điểm phần trăm so với mức dự báo trước đó.

Bộ Kế hoạch Đầu tư (KHĐT) nhận định: Dự báo dịch bệnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến nền kinh tế trong cả ngắn và dài hạn. “Rủi ro còn đến từ biến động chính trị, căng thẳng thương mại và tình hình nợ công trên thế giới, đòi hỏi Việt Nam cần chủ động có những giải pháp quyết liệt để bảo đảm thực hiện được các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội đề ra” – Bộ trưởng Bộ KHĐT Nguyễn Chí Dũng nêu ý kiến.

Phân tích của các chuyên gia kinh tế chỉ ra rằng, bên cạnh sự vượt trội về xuất khẩu tạo ra con số xuất siêu 1,3 tỉ USD ngay trong tháng đầu tiên của năm, còn có nguyên nhân do tổng cầu ở trong nước bị co lại trong thời gian khá dài chưa được phục hồi, làm cho tăng trưởng nhập khẩu bị chậm lại. Điều này cần được quan tâm để đẩy mạnh tổng cầu trong nước để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Ngành nông lâm thủy sản đóng góp kim ngạch xuất khẩu lớn. Ảnh: Vũ Long
Ngành nông lâm thủy sản đóng góp kim ngạch xuất khẩu lớn. Ảnh: Vũ Long
Ông Trần Thanh Hải (Bộ Công Thương) cũng lưu ý: Mặc dù đạt được nhiều kết quả khả quan, nhưng chúng ta không thể chủ quan khi dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp trên thế giới và ở Việt Nam.

“Dịch bệnh đang xuất hiện trở lại những ca nhiễm trong cộng đồng ở Việt Nam. Một mặt, chúng ta tiếp tục khai thác tốt các lợi ích đem lại từ những FTA thế hệ mới như CPTPP, EVFTA, mặt khác chúng ta cũng đẩy mạnh thu hút đầu tư, đặc biệt là những dự án lớn, hàm lượng công nghệ cao để có đà duy trì tăng trưởng và nâng cao giá trị xuất khẩu trong thời gian tới” – ông Trần Thanh Hải nhấn mạnh.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

19,1 tỉ USD xuất siêu và sức hấp dẫn của một Việt Nam an toàn

Văn Nguyễn |

Trong khi kim ngạch xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước giảm sút, kim ngạch xuất khẩu của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài duy trì mức tăng gần 10% trong năm 2020 và là động lực chính tạo nên kỳ tích xuất siêu cao nhất của Việt Nam trong vòng 5 năm liên tiếp kể từ năm 2016.

Lý do nào khiến xuất siêu của Việt Nam cao kỷ lục

Cường Ngô - Duy Thiên |

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 11 tháng đạt 489,88 tỉ USD, trong đó xuất khẩu 254,97 tỉ USD, nhập khẩu 234,91 tỉ USD, đưa tổng giá trị xuất siêu đạt 20,06 tỉ USD.

Khu vực đầu tư nước ngoài giúp xuất siêu 18,2 tỉ USD

Văn Nguyễn |

Dữ liệu vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố cho thấy, khu vực đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì tổng mức xuất siêu lớn, giúp bù đắp phần nhập siêu của khu vực trong nước và giúp cả nước xuất siêu 18,2 tỉ USD.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

19,1 tỉ USD xuất siêu và sức hấp dẫn của một Việt Nam an toàn

Văn Nguyễn |

Trong khi kim ngạch xuất khẩu của khu vực kinh tế trong nước giảm sút, kim ngạch xuất khẩu của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài duy trì mức tăng gần 10% trong năm 2020 và là động lực chính tạo nên kỳ tích xuất siêu cao nhất của Việt Nam trong vòng 5 năm liên tiếp kể từ năm 2016.

Lý do nào khiến xuất siêu của Việt Nam cao kỷ lục

Cường Ngô - Duy Thiên |

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa 11 tháng đạt 489,88 tỉ USD, trong đó xuất khẩu 254,97 tỉ USD, nhập khẩu 234,91 tỉ USD, đưa tổng giá trị xuất siêu đạt 20,06 tỉ USD.

Khu vực đầu tư nước ngoài giúp xuất siêu 18,2 tỉ USD

Văn Nguyễn |

Dữ liệu vừa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố cho thấy, khu vực đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì tổng mức xuất siêu lớn, giúp bù đắp phần nhập siêu của khu vực trong nước và giúp cả nước xuất siêu 18,2 tỉ USD.