Xuất nhập khẩu vượt 81 tỉ USD

TRÍ MINH |

Ngày 24.2, phía Tổng cục Hải quan đã có công bố về thống kê sơ bộ tình hình xuất nhập khẩu hàng hoá trong nửa đầu tháng 2.2022.

Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 1 của tháng 2 năm 2022 (từ ngày 1 đến ngày 15.2) đạt 21,41 tỉ USD, giảm 33,8% so với nửa cuối tháng 1, do rơi vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Kết quả trên đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước đến hết ngày 15.2 đạt 81,69 tỉ USD, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 56,91 tỉ USD, tăng 6,9%; trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước đạt 24,78 tỉ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2021.

Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ đầu năm đến 15.2 và cùng kỳ năm 2021. Ảnh: Tổng cục Hải quan.
Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn lũy kế từ đầu năm đến 15.2 và cùng kỳ năm 2021. Ảnh: Tổng cục Hải quan.

Về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 2.2022 đạt 8,75 tỉ USD. Số liệu này giảm so với nửa cuối tháng một ở một số nhóm ngành như dệt may; máy móc thiết bị dụng cụ và phụ tùng; điện thoại các loại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện,...

Như vậy tính từ đầu năm, tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa cả nước đạt 39,58 tỉ USD, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm 2021.

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 1 tháng 2.2022 đạt 12,66 tỉ USD, giảm 13,6% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 1.2022.

Về nhập khẩu, cơ quan hải quan ghi nhận, tổng trị giá hàng hoá trong kỳ 1 tháng 2 đạt 12,66 tỉ USD, giảm 13,6% so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 1

Như vậy, tính đến hết 15.2, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 42,11 tỉ USD, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm trước.

TRÍ MINH
TIN LIÊN QUAN

Xuất nhập khẩu vượt kế hoạch được giao, xuất siêu "bứt tốc" trên 3 tỉ USD

Vũ Long |

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2021 ước đạt 667,5 tỉ USD, tăng 22,4% so với năm 2020, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao. Xuất siêu đạt trên 3 tỉ USD.

Kỳ vọng lần đầu tiên, xuất nhập khẩu đạt kỷ lục 640-650 tỉ USD

Vũ Long |

Với tổng giá trị xuất nhập khẩu trong 11 tháng lên đến 599 tỉ USD, kỳ vọng xuất nhập khẩu năm 2021 có thể đạt kỷ lục 640-650 tỉ USD.

Trung Quốc áp dụng quy định mới về xuất nhập khẩu từ 1.1.2022: Doanh nghiệp Việt phải thay đổi như thế nào?

Phong Nguyễn |

Từ ngày 1.1.2022, xuất khẩu nông sản, thủy sản và các mặt hàng thực phẩm vào thị trường Trung Quốc sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì hàng loạt quy định, tiêu chuẩn mới được Tổng cục Hải quan Trung Quốc ban hành để áp dụng từ đầu năm 2022. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp để xuất khẩu nông, thủy sản vào thị trường Trung Quốc không bị đứt gãy.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Xuất nhập khẩu vượt kế hoạch được giao, xuất siêu "bứt tốc" trên 3 tỉ USD

Vũ Long |

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2021 ước đạt 667,5 tỉ USD, tăng 22,4% so với năm 2020, vượt chỉ tiêu Chính phủ giao. Xuất siêu đạt trên 3 tỉ USD.

Kỳ vọng lần đầu tiên, xuất nhập khẩu đạt kỷ lục 640-650 tỉ USD

Vũ Long |

Với tổng giá trị xuất nhập khẩu trong 11 tháng lên đến 599 tỉ USD, kỳ vọng xuất nhập khẩu năm 2021 có thể đạt kỷ lục 640-650 tỉ USD.

Trung Quốc áp dụng quy định mới về xuất nhập khẩu từ 1.1.2022: Doanh nghiệp Việt phải thay đổi như thế nào?

Phong Nguyễn |

Từ ngày 1.1.2022, xuất khẩu nông sản, thủy sản và các mặt hàng thực phẩm vào thị trường Trung Quốc sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì hàng loạt quy định, tiêu chuẩn mới được Tổng cục Hải quan Trung Quốc ban hành để áp dụng từ đầu năm 2022. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp để xuất khẩu nông, thủy sản vào thị trường Trung Quốc không bị đứt gãy.