Xuất khẩu yến sào sang thị trường tỉ dân: Cơ hội và thách thức

Phương Linh |

Khánh Hoà - Ngày 24.11, tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu (huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hoà) lô hàng tổ yến sào đầu tiên của tỉnh Khánh Hoà chính thức xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Đây là bước ngoặt mới mở ra nhiều cơ hội xuất khẩu các sản phẩm yến sào của Khánh Hòa.

30 tấn yến sào đạt chuẩn xuất khẩu

Sau thời gian xúc tiến, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã có Công hàm chính thức chấp thuận cho Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa được xuất khẩu chính ngạch sản phẩm sang thị trường này.

Theo đó, có 2 dòng sản phẩm sẽ được xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc là sản phẩm yến nguyên chất và nước yến sào Sanvinest Khánh Hòa. Ngày 24.11, lô hàng tổ yến sào Sanvinest Khánh Hòa đầu tiên lên đường xuất khẩu sang Trung Quốc.

Sau gần 1 năm chuẩn bị,  lô hàng yến sào Khánh Hòa chính thức xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Ảnh: Phương Linh
Sau gần 1 năm chuẩn bị, lô hàng yến sào Khánh Hòa chính thức xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc. Ảnh: Phương Linh

Bà Trịnh Thị Hồng Vân - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa - cho biết: "Trước khi bước vào thị trường chính ngạch, sản phẩm yến sào chúng tôi xuất khẩu tiểu ngạch chủ yếu là các sản phẩm từ nước yến.

Ngay khi có nghị định thư, xác định đây là cơ hội rất lớn không chỉ với doanh nghiệp mà còn là cả ngành yến, Công ty đã triển khai xây dựng chuỗi nhà yến theo đúng quy chuẩn, chất lượng cao với hơn 300 nhà yến. Trong đó, có 142 nhà yến đạt chuẩn xuất khẩu, đạt sản lượng khoảng 30 tấn phục vụ xuất khẩu mỗi năm".

Sản phẩm yến sào Khánh Hòa được thị trường Trung Quốc đánh giá cao. Ảnh: Phương Linh
Sản phẩm yến sào Khánh Hòa được thị trường Trung Quốc đánh giá cao. Ảnh: Phương Linh

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNN) Phùng Đức Tiến, với lịch sử ngành yến sào hơn 700 năm, Khánh Hoà được đánh giá là nơi có nơi có số lượng quần thể chim yến đảo dẫn đầu cả nước, chất lượng tổ yến được đánh giá hàng đầu thế giới. Và là địa phương lập kỷ lục với số lượng hang đảo yến nhiều nhất, cũng là tỉnh có số lượng nhà yến phát triển nhanh với trên 1.000 nhà.

Trung Quốc là thị trường tiêu thụ sản phẩm tổ yến lớn nhất thế giới, với nhu cầu hơn 300 tấn/năm, chiếm khoảng 80% thị phần toàn cầu. Sau khi nghị định thư về xuất khẩu tổ yến sang Trung Quốc được ký kết, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa là đơn vị thứ 2 xuất khẩu yến tổ sang thị trường này. Từ đây sẽ thêm nhiều cơ hội nâng để doanh nghiêp sản xuất yến sào xuất khẩu các sản phẩm sau chế biến đến thị trường tỉ dân.

Hướng đến minh bạch thị trường Yến sào

Có một thực tế ngay tại thủ phủ yến sào Khánh Hòa là để quản lý được chất lượng, thương hiệu yến sào còn gặp nhiều khó khăn. Thách thức hiện nay với ngành yến là chất lượng.

Thị trường Trung Quốc rất am hiểu về yến sào đã đánh giá rất cao chất lượng yến sào Việt Nam. Nếu không có đủ tiềm lực để phát triển các nhà yến đúng chuẩn, những sản phẩm yến ngoại lai xâm nhập vào sẽ ảnh hưởng rất lớn đến uy tín và chất lượng yến sào Việt Nam.

Nhà máy Chế biến Nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa được khánh thành đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu yến sào. Ảnh: Phương Linh
Nhà máy Chế biến Nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hòa được khánh thành đáp ứng các tiêu chuẩn xuất khẩu yến sào. Ảnh: Phương Linh

Minh bạch chất lượng sản phẩm yến sào Việt Nam chính là điều ngành yến đang hướng đến. Thứ trưởng Phùng Đức Tiến khẳng định: Cùng với chiến lược phát triển ngành nghề, thời gian tới tới ngoài các doanh nghiệp được xuất khẩu, Bộ cũng sẽ có các chương trình tập huấn kỹ thuật cho người nuôi để đảm bảo truy xuất nguồn gốc, đảm bảo an toàn dịch bệnh, đáp ứng tiêu chí rất cao của các thị trường.

Hướng đến xây dựng 1 hệ sinh thái khép kín từ nuôi cho đến chế biến xuất khẩu tạo thành một chuỗi. Bắt đầu từ các địa phương trung tâm của ngành yến để lan tỏa các tiêu chí trên, tăng sản lượng và chất lượng yến sào Việt Nam.

Ngày 24.11, cùng với lễ xuất lô hàng tổ yến đầu tiên sang thị trường Trung Quốc, Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa tổ chức khánh thành Nhà máy Chế biến Nguyên liệu Yến sào Sanvinest Khánh Hoà và kỉ niệm 20 năm thành lập. Dịp này, Công ty cũng hỗ trợ kinh phí xây 10 nhà đại đoàn kết cho người dân khó khăn huyện Khánh Vĩnh, trị giá 70 triệu đồng/căn.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Tôn vinh 60 nữ công nhân viên tiêu biểu ngành yến sào

Phương Linh |

60 nữ công nhân viên tiêu biểu được tôn vinh là những lao động nữ xuất sắc được lựa chọn từ gần 2.300 lao động nữ thuộc CĐCS Công ty Yến sào Khánh Hòa.

Có số nhà yến lớn nhất nước, Kiên Giang chuẩn bị xuất yến sào sang Trung Quốc

NGUYÊN ANH |

Nếu thuận lợi và đảm bảo đủ các điều kiện, dự kiến hết tháng 3.2024, yến sào của tỉnh Kiên Giang có thể xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc.

Bộ Tài chính: Có doanh nghiệp kinh doanh yến sào nhưng xuất hóa đơn trên 30.000 tỉ đồng

PHẠM ĐÔNG |

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi dẫn ví dụ và cho hay cơ quan thuế sẽ kiểm tra, phân tích dữ liệu, nếu hợp pháp, hợp lý sẽ được hoàn thuế rất nhanh. Ông Chi cũng nhấn mạnh, sẽ rà soát, xử nghiêm các trường hợp gây khó khăn trong việc hoàn thuế VAT cho doanh nghiệp.

Đoàn kiểm tra bận họp, các cơ sở dong riềng trái phép vẫn hoạt động

NHÓM PV |

Hàng loạt cơ sở chế biến dong riềng tại Điện Biên ngang nhiên hoạt động gây ô nhiễm môi trường, UBND TP Điện Biên Phủ đã quyết định thành lập đoàn kiểm tra. Tuy nhiên sau nửa tháng quyết định kiểm tra vẫn chưa được thực hiện vì cán bộ còn bận họp.

Thơ Hoàng Việt Hằng gánh những đau khổ lớn hơn cả đau khổ

Mi Lan |

Mở đầu tập thơ “Hoàng Việt Hằng thơ tuyển” có 3 câu thơ chỉ cần đọc lên là day dứt khôn nguôi. Đó chính là Hoàng Việt Hằng. Nỗi đau khổ đã lớn đến mức bình thản. Chị ngụy trang mình dưới dáng vẻ bình thản, sau khi đi qua hành trình đau khổ, “Tôi sống cuộc đời vất vả/Có đau khổ lớn hơn cả đau khổ/Nỗi buồn sao không thể khác đi...”.

5 kiến trúc cổ ở Hà Nội khiến công chúng tò mò khám phá bên trong

Nhật Minh |

Không chỉ tháp nước Hàng Đậu, nhiều địa danh lịch sử đặc biệt tại Hà Nội đóng cửa nhiều năm qua khiến du khách tò mò, chờ ngày mở cửa.

Tro tàn rực rỡ đoạt Giải Bông Sen Vàng tại Liên hoan Phim Việt Nam

Mai Hương |

Tối 25.11, Lễ trao giải và Bế mạc Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ XXIII đã diễn ra tại TP Đà Lạt. Chủ nhân của những hạng mục giải thưởng đã được công bố.

Man City chia điểm Liverpool tại Etihad

NGUYỄN ĐĂNG |

Erling Haaland đã ghi bàn giúp Man City dẫn trước Liverpool nhưng đội chủ sân Etihad đã không thể bảo vệ được thắng lợi, khi để đối thủ cầm hoà 1-1.

Tôn vinh 60 nữ công nhân viên tiêu biểu ngành yến sào

Phương Linh |

60 nữ công nhân viên tiêu biểu được tôn vinh là những lao động nữ xuất sắc được lựa chọn từ gần 2.300 lao động nữ thuộc CĐCS Công ty Yến sào Khánh Hòa.

Có số nhà yến lớn nhất nước, Kiên Giang chuẩn bị xuất yến sào sang Trung Quốc

NGUYÊN ANH |

Nếu thuận lợi và đảm bảo đủ các điều kiện, dự kiến hết tháng 3.2024, yến sào của tỉnh Kiên Giang có thể xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc.

Bộ Tài chính: Có doanh nghiệp kinh doanh yến sào nhưng xuất hóa đơn trên 30.000 tỉ đồng

PHẠM ĐÔNG |

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi dẫn ví dụ và cho hay cơ quan thuế sẽ kiểm tra, phân tích dữ liệu, nếu hợp pháp, hợp lý sẽ được hoàn thuế rất nhanh. Ông Chi cũng nhấn mạnh, sẽ rà soát, xử nghiêm các trường hợp gây khó khăn trong việc hoàn thuế VAT cho doanh nghiệp.