Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Châu Âu tăng

Vũ Long |

Xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Châu Âu tăng 15% về lượng và tăng 18,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt 59,07 nghìn tấn.

Theo Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công Thương), xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang Châu Âu (EU) tháng 5.2021 ước đạt 23 nghìn tấn với trị giá 105 triệu USD, tăng 48,48% về lượng và tăng 44,77% về trị giá so với tháng 5.2020.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tới EU tăng 15% về lượng và tăng 18,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020, đạt 59,07 nghìn tấn với trị giá 390,4 triệu USD, chiếm 10,6% về lượng và chiếm 12,05% về trị giá xuất khẩu thủy sản của cả nước.

Dự báo, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tới EU trong quý III/2021 sẽ tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020.

Thống kê cho thấy, tính riêng tháng 5.2021, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tới EU ước đạt 23 nghìn tấn với trị giá 105 triệu USD, tăng 48,48% về lượng và tăng 44,77% về trị giá so với tháng 5.2020, chiếm 12,5% về lượng và 14% tổng trị giá xuất khẩu thủy sản của cả nước.

Theo đánh giá của Bộ Công Thương, kết quả xuất khẩu thủy sản tới EU tăng mạnh trong tháng 5.2021 so với cùng kỳ năm 2020 ghi nhận sự chủ động cố gắng của các doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản Việt Nam tới EU trong việc đáp ứng các yêu cầu về nguồn cung và tận dụng tốt các lợi thế từ Hiệp định thương mại EVFTA.

Trong 5 tháng qua, Italia là thị trường xuất khẩu thủy sản của Việt Nam ghi nhận nhiều tín hiệu lạc quan, với khối lượng xuất khẩu ước đạt 13,9 nghìn tấn, trị giá 53,5 triệu USD, tăng 65,2% về lượng và tăng 88% về trị giá so với 5 tháng đầu năm 2020.

Những mặt hàng xuất khẩu sang Italia tăng trưởng tốt như cá ngừ đông lạnh, nghêu đông lạnh, mực đông lạnh.

Được biết, Italia là thị trường xuất khẩu thủy sản lớn thứ 3 của Việt Nam trong khối EU (tính theo kim ngạch) có mức tăng trưởng tốt. Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Italia 4 tháng đầu năm 2021 đạt 10,4 nghìn tấn, trị giá 39,59 triệu USD, tăng 59,9% về lượng và tăng 80,3% về trị giá so với 4 tháng đầu năm 2020.

Trong tuần qua thủy sản của Việt Nam được xuất khẩu tới 87 thị trường, tăng 1 thị trường, với trị giá xuất khẩu đạt 248 triệu USD, tăng 5,2 triệu USD so với tuần trước đó.

Trị giá xuất khẩu thủy sản của Việt Nam trong tuần qua đạt mức cao nhất kể từ đầu năm 2021 đến nay tính cho một tuần với sự tham gia của 606 doanh nghiệp, tăng 18 doanh nghiệp so với tuần trước. Trong đó xuất khẩu tới hầu hết các thị trường lớn đều tăng so với tuần trước. Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, EU và Anh lần lượt là những thị trường xuất khẩu thủy sản lớn nhất của Việt Nam trong tuần qua.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Xuất khẩu gạo Việt Nam đang gặp nhiều lợi thế, nhưng vẫn tiềm ẩn bất lợi

Vũ Long |

Chất lượng ổn định, nguồn cung dồi dào, thị trường ổn định...; xuất khẩu gạo của Việt Nam đang có nhiều lợi thế, nhưng vẫn tiềm ẩn bất lợi.

Xuất khẩu trái cây sang Trung Quốc nhiều lạc quan

Vũ Long |

Thị trường Trung Quốc chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam trong nhiều năm qua và sắp tới.

Xuất khẩu lô vải thiều đầu tiên đi Châu Âu theo Nghị định EVFTA

Vũ Long |

Chiều 7.6.2021, lô vải thiều Hải Dương đầu tiên đi Châu Âu theo Hiệp định EVFTA đã được xuất khẩu qua sân bay Quốc tế Nội Bài.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Xuất khẩu gạo Việt Nam đang gặp nhiều lợi thế, nhưng vẫn tiềm ẩn bất lợi

Vũ Long |

Chất lượng ổn định, nguồn cung dồi dào, thị trường ổn định...; xuất khẩu gạo của Việt Nam đang có nhiều lợi thế, nhưng vẫn tiềm ẩn bất lợi.

Xuất khẩu trái cây sang Trung Quốc nhiều lạc quan

Vũ Long |

Thị trường Trung Quốc chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam trong nhiều năm qua và sắp tới.

Xuất khẩu lô vải thiều đầu tiên đi Châu Âu theo Nghị định EVFTA

Vũ Long |

Chiều 7.6.2021, lô vải thiều Hải Dương đầu tiên đi Châu Âu theo Hiệp định EVFTA đã được xuất khẩu qua sân bay Quốc tế Nội Bài.