Xuất khẩu nông sản sang châu Âu tăng, bất chấp khó khăn do dịch

Vũ Long |

Việt Nam khắc phục khó khăn bởi dịch COVID-19, đẩy mạnh xuất khẩu các mặt hàng chủ lực như thủy sản, hạt điều, trái cây... sang thị trường châu Âu.

Xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản sang châu Âu tăng mạnh

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) trong 5 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu nông sản, thủy sản đạt 22,58 tỉ USD, tăng 30,1% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 7,78 tỉ USD, tăng 13%; giá trị xuất khẩu chăn nuôi đạt 166 triệu USD, tăng 43,9%; giá trị xuất khẩu thuỷ sản đạt 3,24 tỉ USD, tăng 12%...

Về thị trường xuất khẩu của Việt Nam, châu Âu (EU) đứng thứ 3 (chiếm 10,1% thị phần, sau khu vực châu Á (46,5% thị phần) và châu Mỹ (27,0% thị phần).

“Xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang EU 5 tháng đầu năm 2021 đạt trên 380 triệu USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước” – TS Nguyễn Quốc Toản – Cục trưởng Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NNPTNT) thông tin, đồng thời nhấn mạnh:

Bước sang quý II/2021, xuất khẩu các mặt hàng nông, lâm, thủy sản tăng mạnh, trong đó xuất khẩu thủy sản Việt Nam sang EU tháng 5.2021 ước đạt 23 nghìn tấn với trị giá 105 triệu USD, tăng 48,48% về lượng và tăng 44,77% về trị giá so với tháng 5.2020.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tới EU đạt 59,07 nghìn tấn với trị giá 390,4 triệu USD, tăng 15% về lượng và tăng 18,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020; xuất khẩu EU trong 5 tháng đầu năm 2021 chiếm 10,6% về lượng và chiếm 12,05% về trị giá xuất khẩu thủy sản của cả nước.

“Dự báo, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam tới EU trong quý III/2021 sẽ tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2020 bởi nhiều nước của EU đang mở cửa trở lại, hoạt động kinh tế đang hồi phục mạnh mẽ” – TS nguyễn Quốc Toản nhận định.

Xuất khẩu cà phê sang EU cũng đang khởi sắc trở lại, trong đó, trong 5 tháng đầu năm, bên cạnh thị trường Mỹ, thì Đức và Italia là thị trường tiêu thụ càphê lớn nhất của Việt Nam với thị phần lần lượt là 14% và 7,6%.

EU cũng là thị trường lớn thứ 2 tiêu thụ hạt điều của Việt Nam, đạt 33.885 tấn, tương đương 173,17 triệu USD, chiếm 21% trong tổng lượng và chiếm 18,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hạt điều của cả nước.

Về mặt hàng rau quả, ngoài các loại trái cây đã được xuất khẩu nhiều năm, trong tháng 6.2021 vừa qua, EU cũng đã nhập vải tươi của Việt Nam và dự báo loại trái cây này sẽ tiếp tục được đẩy mạnh xuất khẩu sang Pháp, Cộng hòa Séc trong thời gian tới.

Theo Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cùng với lô vải thiều đầu tiên vào Cộng hoà Séc, các loại trái cây khác như thanh long, mít, xoài, nhãn, bưởi… cũng được đẩy mạnh xúc tiến thương mại để xuất khẩu sang các quốc gia trong khối EU.

Cà phê Việt Nam được xuất khẩu sang Châu Âu, nhiều nhất là thị trường Đức. Ảnh: Vũ Long
Cà phê Việt Nam được xuất khẩu nhiều sang châu Âu, đặc biệt là tại Đức. Ảnh: Vũ Long

Không để COVID-19 làm đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa

Theo Bộ NNPTNT, ngay từ đầu năm 2021, Bộ NNPTNT đã xác định khó khăn nhiều, thách thức lớn, nhưng phải hết sức bình tĩnh, "nóng nhưng không vội" để cùng nhau chung sức, đồng lòng thực hiện nhiệm vụ một cách chủ động, sáng tạo, hiệu quả, biến "nguy" thành "cơ", từng bước phát huy lợi thế trong sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông lâm thủy sản, chuẩn bị các điều kiện để kịp thời khôi phục, phát triển sản xuất, vừa đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm cho 100 triệu dân trong nước, vừa phục vụ xuất khẩu.

Dù dịch bệnh COVID-19, nhưng năm 2021 ngành NNPTNT phấn đấu tăng trưởng ở mức khoảng 3%. Tốc độ tăng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản trên 3%. Kim ngạch xuất khẩu phải đạt 44 tỉ USD...

Để thực hiện mục tiêu này, Bộ NNPTNT đang triển khai nhiều giải pháp, trong đó đẩy mạnh khuyến khích, hỗ trợ các nhà máy chế biến nông sản tăng cường việc sơ chế, chế biến các sản phẩm cấp đông, nước quả cô đặc, trái cây ép đóng lon, thủy sản đồ hộp, chế biến, gạo, gia cầm chế biến… để chuẩn bị tốt nhất phương án hậu dịch COVID-19 cho thị trường xuất khẩu chủ lực là Trung Quốc, EU, Hoa Kỳ…

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Xuất khẩu gạo Việt Nam đang gặp nhiều lợi thế, nhưng vẫn tiềm ẩn bất lợi

Vũ Long |

Chất lượng ổn định, nguồn cung dồi dào, thị trường ổn định...; xuất khẩu gạo của Việt Nam đang có nhiều lợi thế, nhưng vẫn tiềm ẩn bất lợi.

Xuất khẩu trái cây sang Trung Quốc nhiều lạc quan

Vũ Long |

Thị trường Trung Quốc chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam trong nhiều năm qua và sắp tới.

Xuất khẩu lô vải thiều đầu tiên đi Châu Âu theo Nghị định EVFTA

Vũ Long |

Chiều 7.6.2021, lô vải thiều Hải Dương đầu tiên đi Châu Âu theo Hiệp định EVFTA đã được xuất khẩu qua sân bay Quốc tế Nội Bài.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Xuất khẩu gạo Việt Nam đang gặp nhiều lợi thế, nhưng vẫn tiềm ẩn bất lợi

Vũ Long |

Chất lượng ổn định, nguồn cung dồi dào, thị trường ổn định...; xuất khẩu gạo của Việt Nam đang có nhiều lợi thế, nhưng vẫn tiềm ẩn bất lợi.

Xuất khẩu trái cây sang Trung Quốc nhiều lạc quan

Vũ Long |

Thị trường Trung Quốc chiếm tỉ trọng lớn trong cơ cấu xuất khẩu nông, lâm, thủy sản của Việt Nam trong nhiều năm qua và sắp tới.

Xuất khẩu lô vải thiều đầu tiên đi Châu Âu theo Nghị định EVFTA

Vũ Long |

Chiều 7.6.2021, lô vải thiều Hải Dương đầu tiên đi Châu Âu theo Hiệp định EVFTA đã được xuất khẩu qua sân bay Quốc tế Nội Bài.