Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lạc quan, xuất siêu tăng kỷ lục

Vũ Long |

Ba tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 13,53 tỉ USD, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu đạt 3,36 tỉ USD tăng 96,5%.

Xuất khẩu gạo, rau quả và cà phê bứt tốc

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), trong 3 tháng đầu năm 2024, Việt Nam xuất khẩu 799 nghìn tấn cà phê với giá trị kim ngạch 1,9 tỉ USD, tăng 44,45 về lượng và tăng 54,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2023, đưa kim ngạch xuất khẩu cà phê lập kỷ lục lịch sử với giá trị 2 tỉ USD chỉ trong 3 tháng đầu năm.

Xuất khẩu gạo cũng tiếp tục là điểm sáng với số lượng xuất khẩu 2,07 triệu tấn và kim ngạch 1,37 tỉ USD; tăng 12% về lượng và tăng 40% về kim ngạch so với 3 tháng đầu năm 2023.

“Đây là mức tăng trưởng ấn tượng, Việt Nam tiếp tục là một trong ba quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, chiếm khoảng 15% tổng lượng gạo xuất khẩu toàn cầu, bên cạnh Ấn Độ và Thái Lan” – ông Vũ Tuấn Anh – Chủ tịch JCI Việt Nam 2022 nhấn mạnh.

Xuất khẩu cà phê của Việt Nam tăng mạnh, giá bán cao. Ảnh: Vũ Long
Xuất khẩu cà phê của Việt Nam tăng mạnh, giá bán cao. Ảnh: Vũ Long

Hiện gạo Việt Nam đang chiếm tới 85% tổng lượng gạo nhập khẩu của Philippines; trong 3 tháng đầu năm 2024, Philippines tiếp tục là thị trường xuất khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam.

Đối với ngành hàng rau quả, trong quý 1.2024 đạt 1,23 tỉ USD (tăng 25,8%), riêng trong tháng 3 kim ngạch xuất khẩu đạt 433 triệu USD.

Ông Đặng Phúc Nguyên - Tổng Thư ký Hiệp hội Rau Quả Việt Nam - khẳng định: Năm 2024, xuất khẩu rau quả tiếp tục tăng trưởng 15-20%. Thậm chí, "nếu tận dụng tốt cơ hội từ các nghị định thư mang lại, xuất khẩu rau quả có thể đạt 6,5-7 tỉ USD" - ông Đặng Phúc Nguyên khẳng định.

Trung Quốc sẽ tiếp tục là thị trường tiềm năng cho mặt hàng rau quả của Việt Nam bởi lợi thế về địa lý, nhiều nét tương đồng trong văn hóa ẩm thực. Đặc biệt, dự kiến, thời gian tới, sẽ có thêm 4 sản phẩm được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, bao gồm: Dược liệu, dừa, hoa quả đông lạnh và dưa hấu sẽ đưa tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu mặt hàng rau quả sang thị trường trên 1,4 tỉ dân này tăng mạnh.

Xuất khẩu gạo tiếp tục là điểm sáng trong quý I/2024. Ảnh: Tân Long
Xuất khẩu gạo tiếp tục là điểm sáng trong quý I/2024. Ảnh: Tân Long

Ngoài các thị trường to lớn, tiềm năng như Trung Quốc, Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, xuất khẩu dư địa của nhóm hàng rau quả của Việt Nam còn rất lớn khi kim ngạch xuất khẩu rau quả Việt Nam mới chiếm khoảng 2-3% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả thế giới.

Xuất siêu tăng kỷ lục tới 96,5%

Cũng theo Bộ NNPTNT, tính chung 3 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản ước đạt 13,53 tỉ USD, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu đạt 3,36 tỉ USD tăng 96,5%.

Xuất khẩu nhóm hàng nông sản đạt 7,46 tỉ USD, tăng 31,1%; lâm sản 3,61 tỉ USD, tăng 18,8%; thủy sản 1,86 tỉ USD, tăng 1,9%; chăn nuôi 113 triệu USD, tăng 4,8%; đầu vào sản xuất 481 triệu USD, tăng 8,3%.

Trong quý I/2024, có 4 mặt hàng có giá trị xuất khẩu trên 1 tỉ USD, gồm: Gỗ 2,32 tỉ USD (tăng 26,8%); rau quả 1,23 tỉ USD (tăng 25,8%); gạo 1,37 tỉ USD (tăng 40% với lượng 2,07 triệu tấn, tăng 12%); cà phê 1,9 tỉ USD (tăng 54,2% với lượng 799 nghìn tấn, tăng 44,4%).

Về thị trường, trong 3 tháng đầu năm 2024, xuất khẩu sang Châu Á đạt 6,27 tỉ USD (tăng 16,6%); Châu Mỹ: 2,96 tỉ USD (tăng 27,2%); Châu Âu: 1,85 tỉ USD (tăng 34,8%); Châu Đại Dương: 188 triệu USD (tăng 22,9%) và Châu Phi: 192 triệu USD (tăng 21,6%).

Sầu riêng là mặt hàng xuất khẩu tiềm năng dự báo mang về khoảng 3-3,5 tỉ trong năm nay. Ảnh: Vũ Long
Sầu riêng là mặt hàng xuất khẩu tiềm năng dự báo mang về khoảng 3-3,5 tỉ trong năm nay. Ảnh: Vũ Long

Trung Quốc, Mỹ và Nhật Bản tiếp tục là 3 thị trường xuất khẩu nông, lâm, thủy sản lớn nhất của Việt Nam. Trong đó, giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc chiếm 20,2%, tăng 18,3%; xuất khẩu sang Mỹ chiếm 19,9%, tăng 28,3% và Nhật Bản chiếm 7%, tăng 4,6%.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Nhiều yếu tố thúc đẩy xuất khẩu cà phê tăng cao trong năm 2024

Vũ Long |

Dự báo xuất khẩu cà phê tiếp tục tăng trong năm 2024 do nhu cầu tiêu thụ cà phê trên thế giới tiếp tục tăng trong khi nguồn cung hạn chế.

Nga trở thành nước xuất khẩu nông sản lớn thứ 4 thế giới

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga trở thành nước xuất khẩu nông sản lớn thứ 4 thế giới nhờ vụ mùa bội thu.

Xuất khẩu nông sản dự báo tiếp tục khởi sắc trong năm 2024

Vũ Long |

Dự báo xuất khẩu hàng hóa nông sản, đặc biệt là nhóm hàng rau quả, lúa gạo tiếp tục khởi sắc trong năm 2024 nhờ nhiều yếu tố thuận lợi.

Bệnh viện Hải Tiến báo cáo thiếu trung thực vụ khám sức khỏe thần tốc

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ khám sức khỏe “thần tốc” cho học viên lái xe (ở huyện Quan Hóa), Bệnh viện Đa khoa Hải Tiến đã có báo cáo giải trình vụ việc. Tuy nhiên, có nhiều điểm bất ngờ trong báo cáo giải trình của phía bệnh viện này.

Ông Nguyễn Hoài Anh giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Ông Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Thuận, được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thu hút cán bộ trẻ, giỏi ở Khánh Hòa chỉ có 2 người được tuyển dụng

Phương linh |

Ngày 29.3, tại TP Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức diễn đàn chính sách địa phương với chuyên đề “Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực”.

Một nguyên Chủ tịch UBND xã ở Quảng Bình bị bắt

CÔNG SÁNG |

Quảng Bình - Ông Đàm Xuân Vinh, nguyên Chủ tịch UBND xã Quảng Châu (huyện Quảng Trạch) bị bắt giữ khi để cấp dưới tham ô tài sản, gây thất thoát với số tiền 2 tỉ đồng.

Cách Shark Thủy đào tạo sales chốt hợp đồng “tiết kiệm trái phiếu”

Tùng Giang - Đinh Thiện |

PV Báo Lao Động có buổi làm việc, trao đổi với một cựu nhân viên Sales của của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup – doanh nghiệp của ông Nguyễn Ngọc Thủy (tức Shark Thủy). Từ đây, những cách thức thu hút nhà đầu tư xuống tiền vào hệ sinh thái Egroup dần được hé lộ.

Nhiều yếu tố thúc đẩy xuất khẩu cà phê tăng cao trong năm 2024

Vũ Long |

Dự báo xuất khẩu cà phê tiếp tục tăng trong năm 2024 do nhu cầu tiêu thụ cà phê trên thế giới tiếp tục tăng trong khi nguồn cung hạn chế.

Nga trở thành nước xuất khẩu nông sản lớn thứ 4 thế giới

Khánh Minh |

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga trở thành nước xuất khẩu nông sản lớn thứ 4 thế giới nhờ vụ mùa bội thu.

Xuất khẩu nông sản dự báo tiếp tục khởi sắc trong năm 2024

Vũ Long |

Dự báo xuất khẩu hàng hóa nông sản, đặc biệt là nhóm hàng rau quả, lúa gạo tiếp tục khởi sắc trong năm 2024 nhờ nhiều yếu tố thuận lợi.