Xuất khẩu lô vải thiều đầu tiên đi Châu Âu theo Nghị định EVFTA

Vũ Long |

Chiều 7.6.2021, lô vải thiều Hải Dương đầu tiên đi Châu Âu theo Hiệp định EVFTA đã được xuất khẩu qua sân bay Quốc tế Nội Bài.

Lô vải thiều đầu tiên theo Hiệp định Thương mại tự do Châu Âu (EU) và Việt Nam (EVFTA) của năm 2021 đã được hoàn tất thủ tục xuất khẩu chiều 7.6.2021 tại sân bay Quốc tế Nội Bài, do Công ty Cổ phần Pacific Foods thực hiện, mở màn cho mùa xuất khẩu vải thiều sang EU năm nay.

Như vậy, sau khoảng 4-5 ngày vượt hành trình và hoàn tất cả thủ tục lên kệ, lô vải thiều Thanh Hà (Hải Dương) đầu tiên theo EVFTA sẽ đến được tay người tiêu dùng Châu Âu.

Tham dự lễ xuất khẩu, ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), cho biết: Lô trái vải đầu tiên sẽ đi đường hàng không và “cập bến” Cộng hoà Séc – nơi có dân số đông và cộng đồng người Việt Nam lớn nhất nhì EU.

Tổng Giám đốc Pacific Foods – ông Chung Trí Phong cho biết, việc Pacific Foods xuất khẩu thành công lô vải thiều từ 2 vùng nguyên liệu nổi tiếng là Hải Dương (vải thiều Thanh Hà) và Bắc Giang (vải thiều Lục Ngạn) theo tiêu chuẩn Global GAP, Vietgap vào EU theo Hiệp định EVFTA, cho thấy trái vải thiều Việt Nam luôn được khách hàng thế giới ưa chuộng, đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe của các nước, đặc biệt là EU.

Sau lô hàng đầu tiên đi EU, trong tuần tới, Công ty Cổ phần Pacific Foods sẽ xuất khẩu lô vải thiều của huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang sang EU.

Vải thiều xuất khẩu đi EU theo EVFTA. Ảnh: Minh Khuyên
Vải thiều xuất khẩu đi EU theo EVFTA. Ảnh: Minh Khuyên

Thời gian tới, Pacific Foods và các doanh nghiệp sẽ tập trung cho thị trường EU, đẩy mạnh xuất khẩu không chỉ trái vải mà còn nhiều loại trái cây khác như mít, xoài, thanh long,… và các nông sản thế mạnh của Việt Nam sang thị trường này.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Bến Tre giúp tiêu thụ vải thiều và khoai lang cho tỉnh bạn

Kỳ Quan |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp làm cho nông sản của nhiều tỉnh tiêu thụ khó khăn, tỉnh Bến Tre đã vào cuộc giúp tiêu thụ vải thiều của tỉnh Bắc Giang và khoai lang tỉnh Vĩnh Long.

6 sàn thương mại điện tử lớn tại Việt Nam đồng loạt mở bán vải thiều

Vũ Long |

Ngày 6.6.2021, 6 sàn thương mại điện tử lớn tại Việt Nam là Sendo, Voso (Viettel Post), Tiki, Shopee, Postmart (VNpost) và Lazada đồng loạt bán vải thiều Bắc Giang.

Đại sứ quán vào cuộc thúc đẩy tiêu thụ vải thiều tại Nhật Bản

Vũ Long |

Người tiêu dùng Nhật Bản ưa chuộng quả vải thiều của Việt Nam, đây là cơ hội để vải thiều tiêu thụ ở quốc gia này.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Bến Tre giúp tiêu thụ vải thiều và khoai lang cho tỉnh bạn

Kỳ Quan |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp làm cho nông sản của nhiều tỉnh tiêu thụ khó khăn, tỉnh Bến Tre đã vào cuộc giúp tiêu thụ vải thiều của tỉnh Bắc Giang và khoai lang tỉnh Vĩnh Long.

6 sàn thương mại điện tử lớn tại Việt Nam đồng loạt mở bán vải thiều

Vũ Long |

Ngày 6.6.2021, 6 sàn thương mại điện tử lớn tại Việt Nam là Sendo, Voso (Viettel Post), Tiki, Shopee, Postmart (VNpost) và Lazada đồng loạt bán vải thiều Bắc Giang.

Đại sứ quán vào cuộc thúc đẩy tiêu thụ vải thiều tại Nhật Bản

Vũ Long |

Người tiêu dùng Nhật Bản ưa chuộng quả vải thiều của Việt Nam, đây là cơ hội để vải thiều tiêu thụ ở quốc gia này.