Xuất khẩu lô bưởi đầu tiên sang Hoa Kỳ

Kỳ Quan |

Ngày 28.11, tại TP Bến Tre, UBND tỉnh Bến Tre và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) đã phối hợp tổ chức Lễ công bố xuất khẩu lô bưởi đầu tiên của Việt Nam sang Hoa Kỳ.

Buổi lễ có sự hiện diện của lãnh đạo các bộ ngành Trung ương và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước; Đại diện Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ…

Theo UBND tỉnh Bến Tre, sau gần 6 năm đăng ký xuất khẩu bưởi sang Hoa Kỳ, các cơ quan có liên quan của Việt Nam và Hoa Kỳ đã tích cực đàm phán, trao đổi kỹ thuật, nhất là vấn đề liên quan đến kiểm dịch thực vật, đến nay Hoa Kỳ chính thức nhập khẩu quả bưởi tươi Việt Nam. Bến Tre là địa phương có vinh dự xuất khẩu lô bưởi đầu tiên sang Hoa Kỳ.

Với sự kiện này, Việt Nam đã có 7 sản phẩm cây ăn quả được xuất sang thị trường Hoa Kỳ giàu tiềm năng, đó là: Xoài, nhãn, vải, thanh long, chôm chôm, vú sữa và bưởi.

Cả nước ta hiện có 105.400ha trồng bưởi, sản lượng gần 905 nghìn tấn/năm. Trong đó, đồng bằng sông Hồng có hơn 13 nghìn ha với sản lượng trên 175 nghìn tấn; trung du miền núi phía bắc có hơn 30 nghìn ha với sản lượng 253 nghìn tấn. Riêng Đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 32 nghìn ha với sản lượng khoảng 369 nghìn tấn...

Lễ Công bố xuất khẩu lô bưởi đầu tiên sang Hoa Kỳ. Ảnh: Trinh Thinh
Lễ công bố xuất khẩu lô bưởi đầu tiên sang Hoa Kỳ. Ảnh: Trinh Thinh
Lô bưởi tươi đầu tiên lên đường sang Hoa Kỳ. Ảnh: Trinh Thinh
Lô bưởi tươi đầu tiên lên đường sang Hoa Kỳ. Ảnh: Trinh Thinh

Đến nay, đã có 36 vùng trồng bưởi của 10 tỉnh được cấp mã số vùng trồng bưởi xuất khẩu sang Hoa Kỳ với tổng diện tích 752ha, sản lượng dự kiến khoảng 13 nghìn tấn/năm. Riêng Bến Tre có 11 vùng trồng bưởi được cấp mã số với diện tích hơn 156ha, sản lượng dự kiến trên 3 nghìn tấn/năm.

Trong những năm qua, nông sản của Việt Nam, đặc biệt là trái cây, ngày càng khẳng định được vị thế trên thị trường quốc tế nhờ vào chất lượng cao, giá cả cạnh tranh và sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Rau quả nói chung và trái cây nói riêng là một trong những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, trong 10 tháng đầu năm 2022 tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả cả nước đạt 2,76 tỉ USD. Riêng trái bưởi tươi xuất khẩu đạt 3.250 tấn, với thị trường xuất khẩu chủ yếu là Hà Lan, Đức, Trung Quốc, Canada…

Việc trái bưởi được xuất khẩu chính ngạch vào Hoa Kỳ sẽ tạo đà để loại trái cây này tiến xa vào các thị trường khó tính khác, mở ra tương lai xán lạn cho trái bưởi Việt Nam vốn đã bão hòa ở thị trường trong nước.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo TP Cần Thơ tiếp và làm việc với Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM

Thành Nhân |

Ngày 15.11, tại TP.Cần Thơ, ông Nguyễn Văn Hồng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố - cùng với lãnh đạo các sở, ban, ngành TP đã có buổi tiếp và làm việc với bà Susan Burns - Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.Hồ Chí Minh.

Hoa Kỳ đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách giám sát về thao túng tiền tệ

Lan Hương |

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách giám sát về thao túng tiền tệ.

Bộ VHTTDL và Phòng thương mại Hoa Kỳ ký hợp tác phát triển toàn diện

AN NGUYÊN |

Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch và Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam ký kết Bản ghi nhớ hợp tác toàn diện về các lĩnh vực văn hoá, du lịch, thể thao và kinh tế sáng tạo.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Lãnh đạo TP Cần Thơ tiếp và làm việc với Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TPHCM

Thành Nhân |

Ngày 15.11, tại TP.Cần Thơ, ông Nguyễn Văn Hồng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố - cùng với lãnh đạo các sở, ban, ngành TP đã có buổi tiếp và làm việc với bà Susan Burns - Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại TP.Hồ Chí Minh.

Hoa Kỳ đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách giám sát về thao túng tiền tệ

Lan Hương |

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết Bộ Tài chính Hoa Kỳ đưa Việt Nam ra khỏi Danh sách giám sát về thao túng tiền tệ.

Bộ VHTTDL và Phòng thương mại Hoa Kỳ ký hợp tác phát triển toàn diện

AN NGUYÊN |

Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch và Phòng Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam ký kết Bản ghi nhớ hợp tác toàn diện về các lĩnh vực văn hoá, du lịch, thể thao và kinh tế sáng tạo.