Xuất khẩu kỷ lục, nhưng ngành nông nghiệp còn nhiều “nút thắt”

Vũ Long |

Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NNPTNT) đã thẳng thắn nhìn nhận những khó khăn, vướng mắc khiến một số chỉ tiêu của ngành chưa đạt được.

Sáng 29.12.2021, báo cáo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ và các giải pháp năm 2022, thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến cho biết trong năm 2021, ngành NNPTNT đã triển khai thực hiện Phương án tái cơ cấu các doanh nghiệp thuộc Bộ NNPTNT giai đoạn 2021 - 2025; triển khai thực hiện Đề án thành lập 2 Công ty TNHH một thành viên (Công ty Khai thác thủy lợi Cửa Đạt; Công ty Khai thác thủy lợi Tả Trạch trên cơ sở sắp xếp lại 2 Ban quản lý đầu tư xây dựng Thủy lợi 3 và 5) để thực hiện nhiệm vụ công ích về quản lý, khai thác 2 công trình quan trọng thủy lợi, liên quan đến an ninh quốc gia. 

Bộ NNPTNT đã chủ trì, phối hợp kiểm tra, đôn đốc sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp trên cơ sở phương án được phê duyệt, đã chuyển sang hoạt động theo mô hình mới 166/256 công ty (đạt 64,8%)...

Thẻ vàng IUU đang là “nút thắt” lớn của ngành nông nghiệp. Ảnh: Vũ Long
Thẻ vàng IUU đang là “nút thắt” lớn của ngành nông nghiệp. Ảnh: Vũ Long

Tuy nhiên, “nút thắt” lớn nhất và khó khăn nhất của ngành  nông nghiệp là “thẻ vàng” của Ủy ban Châu Âu (EC) đến nay, sau 4 năm được Bộ NNPTNT nỗ lực chỉ đạo triển khai thực hiện các khuyến nghị của EC nhưng vẫn chưa thể gỡ bỏ thẻ vàng IUU (hoạt động đánh bắt cá trái phép, không báo cáo và không được quản lý) do nhiều tác động ngoại cảnh và cả những nguyên nhân nội tại.

Điều này làm ảnh hưởng trực tiếp tiến độ hoàn thành và mức độ bền vững của một số tiêu chí nông thôn mới. Một số ít địa phương chạy theo phong trào công nhận sản phẩm OCOP (mỗi xã một sản phẩm), chưa chú ý đến hiệu quả của Chương trình, nhất là khơi dậy được tiềm năng, lợi thế của khu vực nông thôn.

Cùng với đó, công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực thủy lợi, phòng chống thiên tai, công tác bảo vệ rừng tại các địa phương bị ảnh hưởng, chậm tiến độ do nhiều địa phương trên cả nước thực việc hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19.

Biến "nguy" thành "cơ", tăng trưởng GDP nông nghiệp mức 2,9% trong năm 2022

Đánh giá về những khó khăn, thách thức trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ngay từ đầu năm 2021, Bộ NNPTNT đã xác định: “Khó khăn nhiều, thách thức lớn, nhưng phải hết sức bình tĩnh, "nóng nhưng không vội’ để cùng nhau chung sức, đồng lòng thực hiện nhiệm vụ một cách chủ động, sáng tạo, hiệu quả, biến "nguy" thành "cơ", từng bước phát huy lợi thế trong sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông lâm thủy sản; nhất là việc chuẩn bị các điều kiện để kịp thời khôi phục, phát triển sản xuất, vừa đáp ứng nhu cầu lương thực, thực phẩm cho 100 triệu dân trong nước, vừa phục vụ xuất khẩu.

Để đạt các mục tiêu tăng trưởng, đặc biệt là thúc đẩy tăng trưởng thương mại, ngành NNPTNT tranh thủ các Hiệp định thương mại tự do (FTA), đặc biệt là các FTAs lớn thế hệ mới như EVFTA, tiếp tục chủ động đàm phán với đại sứ quán, tham tán thương mại nông nghiệp của một số nước, như: Hoa Kỳ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc… nhằm tháo gỡ khó khăn, mở cửa thị trường xuất khẩu nông sản. Bên cạnh đó, phối hợp, đồng hành với các địa phương kết nối cung cầu và tìm giải pháp thúc đẩy tiêu thụ nông sản vào vụ thu hoạch, hỗ trợ kết nối đưa nông sản vào các hệ thống siêu thị, chuỗi cửa hàng, tham gia các sàn thương mại điện tử...

Năm 2022, ngành NNPTNT phấn đấu tốc độ tăng trưởng toàn ngành 2,8-2,9%; tốc độ tăng giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản từ 2,9-3%; tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản khoảng 49 tỉ USD; tỉ lệ số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới trên 73%; tỉ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh 92,5%; tỉ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42% và nâng cao chất lượng rừng.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Tổng kết ngành nông nghiệp 2021: Lần đầu xuất khẩu lập kỷ lục 48,6 tỉ USD

Vũ Long |

Sáng 29.12, tại hội nghị Tổng kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (NNPTNT) năm 2021, Bộ NNPTNT cho biết xuất khẩu nông, lâm thủy sản năm 2021 đạt mức cao kỷ lục trên 48,6 tỉ USD, trong đó có 6 mặt hàng trên 3 tỉ USD.

Gia Lai ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp

Thái Bình |

Thực hiện Nghị quyết 50/NQ-CP của Chính phủ, đồng thời để thích ứng an toàn sản xuất trong "bình thường mới nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nông nghiệp tỉnh Gia Lai đã ứng dụng công nghệ thông tin nhằm quảng bá, tiếp thị, bán nông sản thông qua các sàn thương mại điện tử.

Du lịch nông nghiệp: Xây dựng nông thôn mới từ “công nghiệp không khói"

Vũ Long |

Phát triển du lịch nông thôn là một trong những nội dung quan trọng đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương đưa vào Chương trình Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tổng kết ngành nông nghiệp 2021: Lần đầu xuất khẩu lập kỷ lục 48,6 tỉ USD

Vũ Long |

Sáng 29.12, tại hội nghị Tổng kết ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn (NNPTNT) năm 2021, Bộ NNPTNT cho biết xuất khẩu nông, lâm thủy sản năm 2021 đạt mức cao kỷ lục trên 48,6 tỉ USD, trong đó có 6 mặt hàng trên 3 tỉ USD.

Gia Lai ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp

Thái Bình |

Thực hiện Nghị quyết 50/NQ-CP của Chính phủ, đồng thời để thích ứng an toàn sản xuất trong "bình thường mới nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nông nghiệp tỉnh Gia Lai đã ứng dụng công nghệ thông tin nhằm quảng bá, tiếp thị, bán nông sản thông qua các sàn thương mại điện tử.

Du lịch nông nghiệp: Xây dựng nông thôn mới từ “công nghiệp không khói"

Vũ Long |

Phát triển du lịch nông thôn là một trong những nội dung quan trọng đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương đưa vào Chương trình Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.