Xuất khẩu gỗ dăm và viên nén tăng, ngành gỗ kỳ vọng mang về 16,5 tỉ USD

Phong Nguyễn |

Mặc dù xuất khẩu đồ gỗ nội thất đang gặp một số khó khăn trong những tháng cuối năm, nhưng xuất khẩu dăm gỗ và viên nén gỗ đang phát triển mạnh mẽ đã cân đối lại lượng ngoại tệ mang về trong 10 tháng năm 2022. Doanh nghiệp kỳ vọng xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ sẽ hoàn thành mục tiêu đã đặt ra từ đầu năm: 16,5 tỉ USD.

Xuất khẩu dăm gỗ và viên nén gỗ tăng trưởng mạnh mẽ chưa từng có

Chuyến khảo sát thực tế của PV Lao Động trong những ngày đầu tháng 11 đã cho thấy bức tranh khá toàn diện về ngành dăm gỗ trong những ngày này, khi giá viên nén và giá dăm gỗ đang tăng nhanh.

Theo một "đầu nậu" thu mua gỗ tại Đồng Hỷ - Thái Nguyên (đề nghị không nêu tên), hiện nay giá gỗ xẻ (gỗ lớn) gần như tương đương giá gỗ dăm, chỉ chênh nhau 20.000 đồng/tấn, nên người trồng đang đua nhau chặt bán cho các xưởng dăm.

Điều đáng nói là, có một nghịch lý đang diễn ra: Nếu như xuất khẩu đồ gỗ nội thất, gỗ ghép thanh đang "đóng băng", thì xuất khẩu dăm gỗ, viên nén lại đang tăng trưởng "nóng" trong 10 tháng năm 2022.

Trao đổi với PV, ông Đỗ Văn Hải - Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất - Xuất Nhập khẩu lâm sản Hải Oanh (Nông Cống - Thanh Hóa) chia sẻ: Nếu không nhờ việc xuất khẩu dăm gỗ và viên nén đang  "thăng hoa", thì doanh nghiệp của ông khó tồn tại nổi khi từ cuối năm 2021 xuất khẩu gỗ ghép thanh chậm dần và từ tháng 4.2022 đến nay thì dừng hẳn.

"Nếu dừng làm dăm gỗ thì doanh nghiệp chúng tôi chết hẳn bởi lãi ngân hàng đang đè nặng" - ông Hải nói.

TS Nguyễn Thị Thu Thủy - Giám đốc lâm nghiệp và nguyên liệu - Công ty Biomas Fuel Việt Nam tại Nghệ An - cho hay: Để đáp ứng được yêu cầu của thị trường khó tính nhất như: Nhật Bản, Mỹ, EU, viên nén phải đảm bảo chất lượng và đảm bảo truy xuất nguồn gốc. Hiện nay, thị trường viên nén gỗ của doanh nghiệp là Nhật Bản, sắp tới có thể mở rộng sang Châu Âu khi nhu cầu viên nén làm nguyên liệu sưởi mùa đông tại thị trường này đang tăng cao.

Kỳ vọng xuất khẩu gỗ vẫn mang về 16,5 tỉ USD

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, xuất khẩu của toàn ngành gỗ trong 10 tháng năm nay đạt giá trị 13,5 tỉ USD, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước. Bức tranh xuất khẩu gỗ cho thấy, xuất khẩu dăm gỗ và viên nén có sự bứt phá mạnh mẽ, nổi lên như "một hiện tượng" trong toàn ngành gỗ: Trong 10 tháng năm 2022, xuất khẩu viên nén đạt kim ngạch hơn 603 triệu USD; tăng 35% về lượng và 81% về giá trị so với cùng kỳ năm 2021. Đặc biệt, trong 10 tháng năm 2022, xuất khẩu dăm gỗ đã đạt gần 1,8 tỉ USD trong 10 tháng, trong khi cả năm 2021 mặt hàng này chỉ mang về 1,7 tỉ USD. Với đà xuất khẩu này, kỳ vọng 2 mặt hàng gỗ và viên nén sẽ mang về khoảng 2,8-2,9 tỉ USD trong năm 2022. Số liệu của Bộ Công Thương cũng cho thấy, ước tính xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ trong tháng 10 đạt 1,2 tỉ USD, tăng 7,7% so với tháng 9 và tăng gần 26% so với tháng 10.2021. Trong đó, trị giá xuất khẩu sản phẩm gỗ ước đạt 747 triệu USD, tăng 18,5% so với tháng 10.2021. Tính chung trong 10 tháng năm 2022, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước tính đạt 13,5 tỉ USD, tăng 11,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu sản phẩm gỗ ước đạt 9,3 tỉ USD, tăng 2,7%.

Trao đổi với PV Lao Động, ông Vũ Tuấn Anh - Chủ tịch JCI Việt Nam - nhấn mạnh: Các thương nhân Trung Quốc tăng cường nhập khẩu dăm gỗ từ Việt Nam không chỉ phục vụ cho ngành sản xuất giấy của nước này, mà còn làm nguyên liệu cung cấp cho các nhà máy sản xuất viên nén ở Trung Quốc.

"Với nguồn cung trong nước hạn chế, Trung Quốc sẽ tiếp tục dựa vào các nước láng giềng để thu mua gỗ nguyên liệu trong tương lai. Điều này là cơ hội cho xuất khẩu gỗ của Việt Nam"- ông Vũ Tuấn Anh nói.

Còn theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), không riêng gì thị trường EU, nhu cầu nhập khẩu dăm gỗ và viên nén gỗ tại khu vực Châu Á cũng tăng mạnh là do các thị trường chính Hàn Quốc, Nhật Bản đều có nhu cầu tăng, trong bối cảnh 2 thị trường này tiếp tục thực hiện chuyển đổi từ nguồn điện than sang điện sạch, bao gồm cả điện sinh khối.

Bên lề buổi giới thiệu về Triển lãm quốc tế ngành công nghiệp chế biến gỗ 2022 - Vietnam Wood 2022 mới đây (ngày 5.10), ông Nguyễn Chánh Phương - Phó Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TPHCM (HAWA) dự báo: Trong ba tháng cuối năm, mỗi tháng kim ngạch có thể đạt 1,5 tỉ USD. Như vậy, quý IV/2022 có thể đạt khoảng 4,5 tỉ USD, nâng lũy kế cả năm lên 16,9 tỉ USD, tăng 14% so với năm trước.

Phong Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Xuất khẩu gỗ ghép thanh hoàn toàn đóng băng, doanh nghiệp lao đao

Vũ Long |

Từ mặt hàng xuất khẩu gỗ "đỉnh cao", nhưng gỗ ghép thanh đang hoàn toàn bị đóng băng đầu ra, các doanh nghiệp đang như ngồi trên đống lửa.

Kinh tế 24h: BIG4 đồng loạt tăng lãi suất; Xuất khẩu gỗ gặp thử thách

Khương Duy |

4 ngân hàng quốc doanh đồng loạt tăng lãi suất; Xuất khẩu gỗ gặp nhiều thách thức lớn; Giá vàng tiếp tục giảm trước loạt sức ép... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Xuất khẩu gỗ gặp nhiều thách thức lớn

Vũ Long |

Xuất khẩu gỗ đang đối mặt với nhiều thách thức lớn đe dọa sụt giảm các đơn hàng. Thực thi các cam kết quốc tế là giải pháp để ngành gỗ phát triển bền vững.

Xuất khẩu gỗ "giảm tốc" tại nhiều thị trường lớn

Vũ Long |

Xuất khẩu gỗ đang có dấu hiệu giảm tốc ở một số thị trường lớn như Mỹ, Châu Âu... Xuất khẩu gỗ gặp không ít thách thức trong những tháng cuối năm.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Xuất khẩu gỗ ghép thanh hoàn toàn đóng băng, doanh nghiệp lao đao

Vũ Long |

Từ mặt hàng xuất khẩu gỗ "đỉnh cao", nhưng gỗ ghép thanh đang hoàn toàn bị đóng băng đầu ra, các doanh nghiệp đang như ngồi trên đống lửa.

Kinh tế 24h: BIG4 đồng loạt tăng lãi suất; Xuất khẩu gỗ gặp thử thách

Khương Duy |

4 ngân hàng quốc doanh đồng loạt tăng lãi suất; Xuất khẩu gỗ gặp nhiều thách thức lớn; Giá vàng tiếp tục giảm trước loạt sức ép... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Xuất khẩu gỗ gặp nhiều thách thức lớn

Vũ Long |

Xuất khẩu gỗ đang đối mặt với nhiều thách thức lớn đe dọa sụt giảm các đơn hàng. Thực thi các cam kết quốc tế là giải pháp để ngành gỗ phát triển bền vững.

Xuất khẩu gỗ "giảm tốc" tại nhiều thị trường lớn

Vũ Long |

Xuất khẩu gỗ đang có dấu hiệu giảm tốc ở một số thị trường lớn như Mỹ, Châu Âu... Xuất khẩu gỗ gặp không ít thách thức trong những tháng cuối năm.