Xuất khẩu gỗ "bứt tốc" lạc quan dù dịch COVID-19 phức tạp

Vũ Long |

Quý I.2022, xuất khẩu gỗ đã đạt kim ngạch ấn tượng với gần 4 tỉ USD. Tuy nhiên, cần chủ động nguồn cung để xuất khẩu gỗ bền vững.

Theo Cục Xuất Nhập khẩu (Bộ Công Thương), trong bối cảnh khó khăn do dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và xung đột Nga – Ukraina vẫn căng thẳng, nhưng xuất khẩu gỗ của Việt Nam vẫn tăng ấn tượng. Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 3,94 tỉ USD, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2021.

Ông Nguyễn Chánh Phương - Phó Chủ tịch hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TPHCM (HAWA), cho biết: Các Hiệp định thương mại tự do (FTA) như: Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)… đang hỗ trợ mạnh mẽ cho xuất khẩu mặt hàng gỗ và sản phẩm gỗ. Xuất khẩu các mặt hàng nội thất vào các thị trường đều tăng mạnh, trong đó, dẫn đầu là nội thất phòng khách, phòng ăn, tiếp theo là nội thất phòng ngủ.

Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFOREST) cũng dự báo, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ sang thị CPTPP, EVFTA sẽ tiếp tục tăng mạnh trong năm 2022 bởi hiện tại, nhiều doanh nghiệp chế biến gỗ đã “kín” đơn hàng đến hết quý II.2022, đang nhận đơn hàng của quý 3 và quý 4.

Số liệu của Tổng cục Hải quan cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu gỗ sang thị trường Châu Âu (EU) tăng trưởng rất lạc quan. Tháng 3.2022 kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam ước đạt 71,3 triệu USD, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2021. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 3.2022, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới thị trường EU ước đạt 198,6 triệu USD, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2021.

Hầu hết các mặt hàng trong cơ cấu mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ xuất khẩu sang thị trường EU đều có kim ngạch tăng trưởng tích cực (trừ mặt hàng đồ nội thất văn phòng giảm do ảnh hưởng của dịch COVID-19). Hiện tại, các doanh nghiệp đang đẩy mạnh tiến độ sản xuất để kịp giao hàng cho các đối tác.

Theo TS Tô Xuân Phúc – chuyên gia phân tích của Tổ chức Forest Trends, mặc dù nhiều tín hiệu lạc quan về đơn hàng, nhưng ngành gỗ đang gặp thách thức lớn về nguồn cung nguyên liệu phục vụ xuất khẩu, nguyên nhân chính do nguồn cung trong nước không đủ, phải nhập thêm từ các nước nhưng giá gỗ nhập khẩu đang tăng “nóng”.

Hiện tại, giá gỗ thông tròn New Zealand đã lên đến 175-180 USD/m3, tăng từ 32-35 US/m3; gỗ thông tròn Chile có giá 190 USD/m3, tăng 35 USD/m3.

Ông Võ Quang Hà - Tổng Giám đốc Công ty CP Tân Vĩnh Cửu (TAVICO) cũng bày tỏ lo lắng về việc nhập khẩu gỗ trong thời gian tới sẽ rất khó khăn do EU giảm xuất khẩu, giữ lại một phần lượng gỗ nguyên liệu để bù đắp phần cung thiếu hụt từ Nga do xung đột Nga – Ukraina chưa có dấu hiệu “giảm nhiệt”.

Mặt khác, giá vận tải biển, chi phí logistics đang tăng cao cũng là "nút thắt" ảnh hưởng tiêu cực đến giá thành sản phẩm gỗ xuất khẩu của Việt Nam. Hiện tại, một container đi EU dao động từ 6.000-8.000USD, đi Mỹ khoảng từ 10.000-12.000 USD/container.

Thậm chí, có những doanh nghiệp phải "nghiến răng" chi tới 25.000 USD để vận chuyển một container từ cảng Cát Lái đến bờ Đông của Mỹ, dù xuất hàng đi, lợi nhuận của doanh nghiệp gần như bằng không.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Xuất khẩu gỗ 20 tỉ USD: “Muốn đi xa hơn thì không đi một mình”

Vũ Long |

Để đạt mục tiêu xuất khẩu gỗ 16,5 tỉ USD trong năm 2022 và 20 tỉ USD trong năm 2025, ngành gỗ đã phối hợp với các ngành khác.

Ứng dụng khoa học, công nghệ để đến năm 2025 xuất khẩu gỗ đạt 20 tỉ USD

Vũ Long |

Giai đoạn 2021-2025, ngành lâm nghiệp đặt mục tiêu xuất khẩu gỗ và lâm sản ngoài gỗ đạt 18-20 tỉ USD.

Đặt mục tiêu xuất khẩu gỗ 16 tỉ USD trong năm 2022 có quá thận trọng?

Vũ Long |

Với giá trị đạt được trong năm 2021 là 15,87 tỉ USD, mục tiêu xuất khẩu gỗ năm 2022 ở mức 16 tỉ USD có quá “khiêm tốn” và thận trọng?

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Xuất khẩu gỗ 20 tỉ USD: “Muốn đi xa hơn thì không đi một mình”

Vũ Long |

Để đạt mục tiêu xuất khẩu gỗ 16,5 tỉ USD trong năm 2022 và 20 tỉ USD trong năm 2025, ngành gỗ đã phối hợp với các ngành khác.

Ứng dụng khoa học, công nghệ để đến năm 2025 xuất khẩu gỗ đạt 20 tỉ USD

Vũ Long |

Giai đoạn 2021-2025, ngành lâm nghiệp đặt mục tiêu xuất khẩu gỗ và lâm sản ngoài gỗ đạt 18-20 tỉ USD.

Đặt mục tiêu xuất khẩu gỗ 16 tỉ USD trong năm 2022 có quá thận trọng?

Vũ Long |

Với giá trị đạt được trong năm 2021 là 15,87 tỉ USD, mục tiêu xuất khẩu gỗ năm 2022 ở mức 16 tỉ USD có quá “khiêm tốn” và thận trọng?