Xuất khẩu giảm trong nửa đầu tháng 2.2022 vẫn không đáng ngại

Vũ Long |

Tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu trong 15 ngày đầu tháng 2 giảm, khiến nhập siêu 1,5 tháng qua tăng mạnh, ở mức trên 2,5 tỉ USD.

3 nhóm hàng xuất khẩu vẫn giữ vững vị trí quán quân

Theo Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 2 (từ ngày 1-15.2.2022), xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt 8,75 tỉ USD.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu hàng hóa đạt 12,66 tỉ USD. Như vậy, chỉ riêng trong 15 ngày đầu tháng 2.2022, nhập siêu đã ở mức 3,91 tỉ USD, đưa số nhập siêu trong 1,5 tháng đầu năm 2022 lên mức trên 2,5 tỉ USD.

Tính chung từ đầu năm đến 15.2, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 81,68 tỉ USD.

Tuy nhiên, các chuyên gia kinh tế nhấn mạnh: Con số xuất khẩu giảm, hoặc nhập siêu trong 1,5 tháng qua tăng... đều không đáng lo ngại, bởi: Tháng 2 là thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán, năm 2022, Tết Nguyên đán của Việt Nam kéo dài đến 9 ngày, nên số lượng hàng hóa xuất khẩu sẽ giảm nhiều hơn.

Còn về con số xuất siêu, căn cứ các mặt hàng nhập khẩu cho thấy, có 2 nhóm hàng nhập khẩu với con số hàng tỉ USD là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng...

"Khi hàng hóa nhập khẩu chủ yếu là thiết bị, nguyên liệu để phục vụ sản xuất, chứ không phải là hàng tiêu dùng, thì xuất siêu đều không đáng ngại. Đầu năm thường nhập khẩu nhiều nguyên liệu, phụ tùng để phục vụ cho sản xuất, xuất khẩu trong thời gian tới" - PGS.TS Nguyễn Thường Lạng - Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phân tích.

Thực tế cho thấy, mặc dù tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu trong 15 ngày đầu tháng 2.2022 giảm, nhưng 3 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch trên tỉ USD là điện thoại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; máy móc, thiết bị. Đây là nhóm hàng "át chủ bài" vẫn giữ vững vị trí quán quân.

Việt Nam đang đẩy mạnh chế biến sâu để nâng giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất khẩu. Ảnh: Vũ Long
Việt Nam đang đẩy mạnh chế biến sâu để nâng giá trị gia tăng cho hàng hóa xuất khẩu. Ảnh: Vũ Long

Mở các "nút thắt" để xuất khẩu tiếp tục là "điểm sáng" trong năm 2022

Theo nhận định của Bộ Công Thương, năm 2022, xuất khẩu của Việt Nam vẫn tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, trong đó, thách thức lớn nhất là đại dịch COVID-19 vẫn chưa biết bao giờ kết thúc và có thể tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, ảnh hưởng đến sản xuất, thương mại toàn cầu, trong đó có Việt Nam.

Vấn đề lớn thứ hai là, tình trạng khó khăn trong logistics như giá cước vận tải cao, chi phí thuê container lớn, tình trạng thiếu vỏ container... tiếp tục kéo dài trong năm nay sẽ tác động lên giá thành xuất khẩu, làm giảm sức cạnh tranh của hàng hóa xuất đi các nước. Bên cạnh đó, xu hướng gia tăng các hàng rào bảo hộ thương mại phi thuế quan tại nhiều khu vực thị trường lớn, diễn biến giá cả hàng hóa toàn cầu trở nên khó dự đoán, hay nguy cơ lạm phát, rủi ro tài chính, tiền tệ gia tăng... cũng sẽ ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu.

Ngoài ra, Việt Nam cũng phải đối diện và khắc phục các vấn đề nội tại như: Yếu tố thiếu bền vững, quy mô xuất khẩu tăng cao, nhưng giá trị gia tăng còn thấp; nhiều ngành hàng, đặc biệt là lĩnh vực nông nghiệp chủ yếu xuất khẩu sản phẩm thô, thiếu chế biến sâu... Tất cả các "điểm trừ" này cần được xem xét và khắc phục, giải quyết một cách nghiêm túc để xuất khẩu bền vững và đạt giá trị gia tăng cao hơn.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Tác giả của loại vaccine Việt Nam đầu tiên xuất khẩu được phong Anh hùng Lao động

Thùy Linh |

Chiều 19.1, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Thầy thuốc nhân dân GS.TS. Huỳnh Thị Phương Liên (SN 1940)- tác giả của vaccine viêm não Nhật Bản- vaccine đầu tiên của Việt Nam được xuất khẩu ra nước ngoài.

Xuất khẩu "tắc" vì thiếu vỏ container: Tại sao Việt Nam chưa sản xuất được?

Anh Tuấn |

Theo ông Trần Thanh Hải - Phó cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), Việt Nam có đủ năng lực để đóng mới container phục vụ hàng hoá xuất khẩu, tuy nhiên, có nhiều lý do để các đơn vị không mặn mà tham gia sản xuất.

THACO hoàn thành mục tiêu xuất khẩu hơn 1.400 ôtô, linh kiện

T.Thủy |

Những ngày cuối năm, cảng Chu Lai (Quảng Nam) khá tấp nập vì hàng loạt container ôtô và linh kiện phụ tùng của THACO được đưa lên tàu để xuất khẩu. Tổng kết năm 2020, kim ngạch xuất khẩu nhóm sản phẩm này của THACO lên tới gần 50 triệu USD.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Tác giả của loại vaccine Việt Nam đầu tiên xuất khẩu được phong Anh hùng Lao động

Thùy Linh |

Chiều 19.1, tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thay mặt Đảng, Nhà nước trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Thầy thuốc nhân dân GS.TS. Huỳnh Thị Phương Liên (SN 1940)- tác giả của vaccine viêm não Nhật Bản- vaccine đầu tiên của Việt Nam được xuất khẩu ra nước ngoài.

Xuất khẩu "tắc" vì thiếu vỏ container: Tại sao Việt Nam chưa sản xuất được?

Anh Tuấn |

Theo ông Trần Thanh Hải - Phó cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), Việt Nam có đủ năng lực để đóng mới container phục vụ hàng hoá xuất khẩu, tuy nhiên, có nhiều lý do để các đơn vị không mặn mà tham gia sản xuất.

THACO hoàn thành mục tiêu xuất khẩu hơn 1.400 ôtô, linh kiện

T.Thủy |

Những ngày cuối năm, cảng Chu Lai (Quảng Nam) khá tấp nập vì hàng loạt container ôtô và linh kiện phụ tùng của THACO được đưa lên tàu để xuất khẩu. Tổng kết năm 2020, kim ngạch xuất khẩu nhóm sản phẩm này của THACO lên tới gần 50 triệu USD.