Xuất khẩu gạo sang Trung Quốc khởi sắc từ quý II/2019

Kh.V |

Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định xuất khẩu gạo sẽ khởi sắc từ quý II/2019, đặc biệt là thị trường Trung Quốc có nhiều tín hiệu lạc quan.

Mặc dù khối lượng gạo xuất khẩu ước đạt 2,02 triệu tấn và 865 triệu USD, giảm 8% về khối lượng và giảm 23,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018, nhưng các doanh nghiệp (DN) xuất khẩu gạo vẫn kỳ vọng số lượng và giá trị XK gạo sẽ khởi sắc từ quý II/2019.

Kỳ vọng này hoàn toàn có căn cứ, bởi theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), trong tuần qua, sau chuyến đi xúc tiến thương mại gạo của gần 20 DN nhập khẩu gạo của Trung Quốc, đến từ Hạ Môn, Chiết Giang, Giang Tây, Quảng Đông, Trung Sơn, Đông Quảng, Quảng Châu, Hồ Nam, Giang Tô… tới Việt Nam, đã có một số DN trong nước ký được thỏa thuận hợp tác về xuất khẩu gạo sang Trung Quốc.

 
Việt Nam chú trọng XK gạo thơm, giảm số lượng, tăng chất lượng.

Trong đó, 2 DN xuất khẩu gạo của tỉnh An Giang là Cty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời và Cty TNHH Lương thực Tấn Vương đã ký kết được 5 Bản ghi nhớ về hợp tác thương mại gạo với các thương nhân nhập khẩu gạo của Trung Quốc với tổng lượng gạo là 84.000 tấn/năm.

Ngoài làm việc với tỉnh An Giang, trong tuần trước, 20 DN Trung Quốc chuyên nhập khẩu đã đến làm việc với UBND tỉnh Đồng Tháp đặt vấn đề hợp tác thương mại, đồng thời tổ chức kết nối giao thương với các DN xuất khẩu gạo trên địa bàn tỉnh.

Trung Quốc là thị trường xuất khẩu lúa gạo lớn nhất của Việt Nam, nên nhiều hoạt động xúc tiến thương mại gạo được Bộ Công Thương tổ chức liên tục trong thời gian qua. Hồi đầu năm, TCty Lương thực Miền Nam – CTCP (Vinafood 2) và Thung lũng Thực phẩm Nông nghiệp Công nghệ cao quốc gia Sơn Đông Trung Quốc (FVC) đã ký kết biên bản ghi nhớ xuất khẩu 100.000 tấn gạo sang thị trường Trung Quốc.

Năm 2018, theo số liệu thống kê của Hải quan Trung Quốc, tổng kim ngạch gạo nhập khẩu của Trung Quốc đạt 1,6 tỉ USD, trong đó kim ngạch gạo nhập khẩu từ Việt Nam đạt 740 triệu USD, chiếm tỉ trọng 45% tổng kim ngạch nhập khẩu gạo của Trung Quốc.

Theo Cục Chế biến và  Phát triển thị trường (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, XK gạo tháng 4.2019 ước đạt 618 nghìn tấn với giá trị đạt 255 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 4 tháng đầu năm 2019 ước đạt 2,02 triệu tấn và 865 triệu USD.

Kh.V
TIN LIÊN QUAN

Doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam “đói” thông tin

Lục Tùng |

“Doanh nghiệp xuất khẩu (DNXK) gạo Việt Nam thiếu thông tin về đối tác và thiếu thông tin cho cả đối tác”- đó là nhận định của ông Đào Việt Anh - Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc – tại buổi làm việc của Bộ Công Thương và DN nhập khẩu gạo của Trung Quốc đến tìm hiểu môi trường đầu tư và cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp, tại Đồng Tháp vào chiều ngày 7.5 tại TP Cao Lãnh.

Giá trị xuất khẩu gạo giảm mạnh 20% trong quý 1.2019

Phương Thảo |

Khối lượng xuất khẩu gạo 3 tháng đầu năm 2019 ước đạt 1,43 triệu tấn và 593 triệu USD, giảm 3,5% về khối lượng và giảm 20,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018.

Bộ NNPTNT muốn tập trung xuất khẩu gạo thơm, gạo nếp

Kh.V |

Với kế hoạch xuất khẩu 6,5 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch khoảng 3 tỉ USD, Bộ NNPTNT đặt mục tiêu nâng cao chất lượng, giảm dần số lượng, phấn đấu xuất khẩu gạo thơm, gạo nếp sang các thị trường tiềm năng.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Doanh nghiệp xuất khẩu gạo Việt Nam “đói” thông tin

Lục Tùng |

“Doanh nghiệp xuất khẩu (DNXK) gạo Việt Nam thiếu thông tin về đối tác và thiếu thông tin cho cả đối tác”- đó là nhận định của ông Đào Việt Anh - Tham tán Thương mại Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc – tại buổi làm việc của Bộ Công Thương và DN nhập khẩu gạo của Trung Quốc đến tìm hiểu môi trường đầu tư và cơ hội hợp tác với các doanh nghiệp, tại Đồng Tháp vào chiều ngày 7.5 tại TP Cao Lãnh.

Giá trị xuất khẩu gạo giảm mạnh 20% trong quý 1.2019

Phương Thảo |

Khối lượng xuất khẩu gạo 3 tháng đầu năm 2019 ước đạt 1,43 triệu tấn và 593 triệu USD, giảm 3,5% về khối lượng và giảm 20,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2018.

Bộ NNPTNT muốn tập trung xuất khẩu gạo thơm, gạo nếp

Kh.V |

Với kế hoạch xuất khẩu 6,5 triệu tấn gạo, đạt kim ngạch khoảng 3 tỉ USD, Bộ NNPTNT đặt mục tiêu nâng cao chất lượng, giảm dần số lượng, phấn đấu xuất khẩu gạo thơm, gạo nếp sang các thị trường tiềm năng.