Xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản đạt mốc gần 8 tỉ USD

Khánh Vũ |

Theo nhận định của Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường, ngành Lâm nghiệp đã cán đích xuất khẩu xấp xỉ 8 tỉ USD là một mốc hết sức quan trọng.

Ngày 27.12, Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NNPTNT) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác chỉ đạo điều hành năm 2017 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Tại hội nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Nguyễn Bá Ngãi đã dẫn số liệu từ Tổng cục Hải quan cho biết, tổng giá trị xuất khẩu lâm sản năm 2017 ước đạt 7,974 tỉ USD, vượt 5% kế hoạch và tăng 9,2% so với năm 2016.

Trong đó 3 thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam trong 11 tháng đầu năm 2017 là Hoa Kỳ, Trung Quốc, và Nhật Bản, chiếm 70,4% tổng giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ. Ở chiều ngược lại, tổng giá trị nhập khẩu toàn ngành năm 2017 đạt 2,192 tỉ USD; thặng dư thương mại đạt mức kỷ lục 5,782 tỉ USD.

Theo nhận định của Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường, ngành Lâm nghiệp đã cán đích xuất khẩu xấp xỉ 8 tỉ USD là một mốc hết sức quan trọng. Thông qua kết quả này đã giải quyết việc làm cho 15 - 20 triệu người lao động. Kinh tế rừng không chỉ là mũi nhọn mà còn làm giàu cho đời sống người dân.

Khánh Vũ
TIN LIÊN QUAN

Chế biến cá tra xuất khẩu

CÔNG VŨ |

Cùng với con tôm, cá tra là mặt hàng thủy sản xuất khẩu chủ lực của nhiều địa phương vùng ĐBSCL. 

Rau, củ... lên tiếng

NHẬT HỒ |

Tại diễn đàn “Phát triển thị trường cho ngành rau, củ, quả và giải pháp phát triển hệ thống logistics phục vụ nông nghiệp - nông thôn” được tổ chức tại Đồng Tháp ngày 18.12, Bộ Trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường đưa thông tin rất vui.

Giá trị xuất khẩu rau củ quả của Việt Nam đã vượt qua lúa gạo và dầu khí

Lục Tùng |

Tối 18.12, tại TP Cao Lãnh, sau khi lắng nghe đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước phát biểu về rau củ quả VN... tại diễn đàn “Phát triển thị trường cho ngành rau củ quả và giải pháp phát triển hệ thống Logistics phục vụ nông nghiệp - nông thôn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến chỉ đạo.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Chế biến cá tra xuất khẩu

CÔNG VŨ |

Cùng với con tôm, cá tra là mặt hàng thủy sản xuất khẩu chủ lực của nhiều địa phương vùng ĐBSCL. 

Rau, củ... lên tiếng

NHẬT HỒ |

Tại diễn đàn “Phát triển thị trường cho ngành rau, củ, quả và giải pháp phát triển hệ thống logistics phục vụ nông nghiệp - nông thôn” được tổ chức tại Đồng Tháp ngày 18.12, Bộ Trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường đưa thông tin rất vui.

Giá trị xuất khẩu rau củ quả của Việt Nam đã vượt qua lúa gạo và dầu khí

Lục Tùng |

Tối 18.12, tại TP Cao Lãnh, sau khi lắng nghe đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước phát biểu về rau củ quả VN... tại diễn đàn “Phát triển thị trường cho ngành rau củ quả và giải pháp phát triển hệ thống Logistics phục vụ nông nghiệp - nông thôn, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến chỉ đạo.