Phát triển công nghiệp hỗ trợ:

Xuất khẩu dệt may tăng trưởng cao nhất trong vòng 10 năm

Vũ Long |

Xuất khẩu dệt may dự báo sẽ mang về từ 42-43,5 tỉ USD trong năm 2022, dù dịch COVID-19 đang phức tạp và xung đột Nga - Ukraina đang căng thẳng.

Xuất khẩu dệt may bật tăng cao nhất trong vòng 10 năm

Theo Tổng cục Hải quan, trong quý I/2022, trị giá xuất khẩu nhóm hàng dệt may đạt 8,68 tỉ USD, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng 1,46 tỉ USD. Đây là mức tăng cao nhất trong vòng 10 năm trở lại đây, tính từ năm 2012 đến nay.

Tăng trưởng của nhóm hàng dệt may ở mức kỷ lục trong tháng 3.2022, đạt 3,05 tỉ USD, tăng 48,3%, tương ứng tăng hơn 1 tỉ USD so với tháng trước.

Trong quý I/2022, Mỹ tiếp tục là thị trường nhập khẩu hàng dệt may lớn nhất từ Việt Nam với trị giá đạt 4,3 tỉ USD, tăng 24% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 50,3% tổng trị giá xuất khẩu hàng dệt may của cả nước. Tiếp theo là thị trường EU với 896 triệu USD, tăng 31%; thị trường Hàn Quốc với 754 triệu USD, tăng 7%...

Trao đổi với PV, nhiều doanh nghiệp phấn khởi chia sẻ về những thuận lợi trong ký kết đơn hàng xuất khẩu. Nhiều doanh nghiệp đã kín đơn hàng đến quý III/2022, thậm chí có doanh nghiệp đã ký đơn hàng quý IV/2022. Đây là tín hiệu tốt cho thấy triển vọng tăng trưởng của nhóm ngành này trong năm 2022.

Ngoài dệt may, 2 nhóm hàng xuất khẩu quan trọng khác của ngành công nghiệp dệt may cả nước cũng có sự tăng trưởng ấn tượng là xơ, sợi và vải mành, vải kỹ thuật.

Trong đó, quý I, xơ, sợi đạt 1,45 tỉ USD, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm ngoái và nhóm vải mành, vải kỹ thuật đạt hơn 700 triệu USD, tăng 26,5%.

Như vậy, trong quý đầu năm, 3 nhóm hàng xuất khẩu chính của ngành công nghiệp dệt may đạt 10,85 tỉ USD, đạt hơn 25% so với mục tiêu xuất khẩu của cả năm 2022.

Phấn đấu đạt kim ngạch 42-43,5 tỉ USD trong năm 2022

Theo Hiệp hội Dệt May Việt Nam (VITAS), năm 2022, ngành dệt may được dự báo đạt kim ngạch xuất khẩu từ 42 đến 43,5 tỉ USD.

Ông Lê Tiến Trường - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) - cho rằng, với nỗ lực của cả ngành, đặc biệt là các doanh nghiệp, kỳ vọng xuất khẩu dệt may có thể đạt được con số đã nêu trên, bởi căn cứ vào các yếu tố như: Dự báo tổng cầu dệt may năm 2022 của thế giới tăng khoảng 3%. Hơn nữa, các đối tác bày tỏ sự tin tưởng đối với các doanh nghiệp Việt Nam khi trong khó khăn do dịch bệnh COVID-19, các doanh nghiệp Việt Nam đã nỗ lực khắc phục, đáp ứng các đơn hàng trong hoàn cảnh nhiều thách thức.

Còn theo Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 Thân Đức Việt, dù gặp nhiều khó khăn, nhưng doanh nghiệp đã tháo gỡ được nhiều “nút thắt”. Hiện toàn bộ mặt hàng truyền thống của doanh nghiệp đều đã kín đơn hàng đến quý III/2022.

Để đạt được kế hoạch trên, các doanh nghiệp đang đẩy mạnh sản xuất, tận dụng tốt các lợi thế mà các Hiệp định Thương mại Tự do (FTA) mang lại. Theo Tổng Giám đốc Thân Đức Việt, May 10 đang tập trung tận dụng 2 FTA chính là CPTPP và EVFTA. Trong đó, thị trường EU hiện rất tiềm năng bởi tỉ trọng hàng may mặc xuất khẩu của Việt Nam vào Châu Âu đang rất thấp, EVFTA sẽ hỗ trợ để xuất khẩu dệt may vào thị trường EU tăng đột phá trong năm 2022 và thời gian tới.

Theo Công ty chứng khoán Mirae Asset, xuất khẩu may mặc của Việt Nam vào EU trong năm 2022 tiếp tục duy trì ở mức quanh 3 tỉ Euro.

Mirae Asset cũng cho rằng, nhu cầu mặt hàng dệt may ở các thị trường chính sẽ tiếp tục tăng trưởng trong bối cảnh cuộc sống trở lại bình thường sẽ là động lực cho ngành dệt may năm 2022.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Xuất khẩu hàng dệt may sang Châu Phi rất tiềm năng, nhưng nhiều rủi ro

Vũ Long |

Ngoài dư địa lớn để đẩy mạnh xuất khẩu dệt may, thị trường Châu Phi cũng tạo cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vì lợi thế giá rẻ.

Đà Nẵng: Doanh nghiệp khối dệt may gặp khó vì công nhân làm thử, nhảy việc

Tường Minh |

Đà Nẵng - Doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp khối dệt may ở Đà Nẵng gặp khó vì tuyển không ra lao động, lao động làm thử, nhảy việc liên tục...

Hàng dệt may vào thị trường Châu Âu phải có tuổi thọ cao, tái chế được

Vũ Long |

Ngành dệt may Việt Nam phải thay đổi để đáp ứng một số quy định sinh thái mới đối với hàng dệt may tiêu thụ tại thị trường Châu Âu.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xuất khẩu hàng dệt may sang Châu Phi rất tiềm năng, nhưng nhiều rủi ro

Vũ Long |

Ngoài dư địa lớn để đẩy mạnh xuất khẩu dệt may, thị trường Châu Phi cũng tạo cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vì lợi thế giá rẻ.

Đà Nẵng: Doanh nghiệp khối dệt may gặp khó vì công nhân làm thử, nhảy việc

Tường Minh |

Đà Nẵng - Doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp khối dệt may ở Đà Nẵng gặp khó vì tuyển không ra lao động, lao động làm thử, nhảy việc liên tục...

Hàng dệt may vào thị trường Châu Âu phải có tuổi thọ cao, tái chế được

Vũ Long |

Ngành dệt may Việt Nam phải thay đổi để đáp ứng một số quy định sinh thái mới đối với hàng dệt may tiêu thụ tại thị trường Châu Âu.