Xuất khẩu càphê vẫn khó khăn do COVID-19 và cước vận chuyển quá cao

Vũ Long |

Giá càphê trong nước giảm theo đà chung của thế giới. Dự báo xuất khẩu càphê tiếp tục khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và vấn đề cước vận tải.

Theo Hiệp hội Càphê Ca cao Việt Nam, giá càphê ngày 22.5 giao động ở mức 31.500-32.500 đồng/kg, giá càphê trong nước có xu hướng giảm theo giá càphê 2 sàn thế giới.

Tuy giá càphê giảm, nhưng tính chung 4 tháng đầu năm 2021, giá xuất khẩu càphê vẫn tăng hơn cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, trong 3 tháng đầu năm 2021, giá càphê xuất khẩu bình quân 3 tháng đầu năm 2021 đạt 1.801 USD/tấn, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2020.

Dịch bệnh COVID-19 đang gây nhiều khó khăn cho xuất khẩu càphê, bởi thị trường chính cho xuất khẩu càphê Việt Nam là Châu Âu (EU) hiện tại đang phải đương đầu với dịch bệnh COVID-19 nên sức mua giảm và rất khó dự đoán trong thời gian tới.

Theo Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, khối lượng xuất khẩu càphê 4 tháng đầu năm 2021 đạt 563 nghìn tấn và 1,02 tỉ USD, giảm 17,6% về khối lượng và giảm 11,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2020. Đức, Ý và Nhật Bản tiếp tục là ba thị trường tiêu thụ càphê lớn nhất của Việt Nam trong 3 tháng đầu năm 2021 với thị phần lần lượt là 14,7%, 8,1% và 7,7%.

Việt Nam đang kỳ vọng thị trường xuất khẩu càphê sẽ khởi sắc hơn tại Châu Á khi trong 4 tháng qua, xuất khẩu càphê sang Indonesia tăng tới 74,8%.

Mặc dù ở góc nhìn lạc quan, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản (Bộ NNPTNT) dự báo phân khúc càphê hòa tan chất lượng cao toàn cầu có xu hướng tăng lên do nhu cầu làm việc tại nhà gia tăng đáng kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát.

Tuy nhiên, hiện nay việc xuất khẩu càphê sang thị trường EU và Hoa Kỳ còn gặp khó khăn do tình trạng thiếu container vận chuyển dù đã đỡ căng thẳng hơn trước nhưng giá cước vẫn cao. Các chuyên gia trong ngành dự báo, thời gian tới, xuất khẩu càphê Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Bắc Giang xuất khẩu những lô vải thiều đầu tiên

Trần Tuấn |

Những lô vải thiều đầu tiên trong vụ vải 2021 tại Bắc Giang đã được xuất qua cửa khẩu Lào Cai và Lạng Sơn.

Tìm “điểm nghẽn” khiến xuất khẩu nông sản sang Châu Âu giảm tốc

Vũ Long |

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sang Mỹ tăng tới 56,7%, Châu Đại Dương tăng 29,2%, Châu Á tăng 18,2%... nhưng xuất khẩu sang Châu Âu “giẫm chân tại chỗ”.

Hải Dương vượt dịch bệnh, xuất khẩu nhiều nông sản tiềm năng

Vũ Long |

Với lợi thế nhiều mặt, ngoài đặc sản vải thiều nổi tiếng, Hải Dương còn nhiều loại nông sản tiềm năng xuất khẩu đi các nước, dù dịch COVID phức tạp.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Bắc Giang xuất khẩu những lô vải thiều đầu tiên

Trần Tuấn |

Những lô vải thiều đầu tiên trong vụ vải 2021 tại Bắc Giang đã được xuất qua cửa khẩu Lào Cai và Lạng Sơn.

Tìm “điểm nghẽn” khiến xuất khẩu nông sản sang Châu Âu giảm tốc

Vũ Long |

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản sang Mỹ tăng tới 56,7%, Châu Đại Dương tăng 29,2%, Châu Á tăng 18,2%... nhưng xuất khẩu sang Châu Âu “giẫm chân tại chỗ”.

Hải Dương vượt dịch bệnh, xuất khẩu nhiều nông sản tiềm năng

Vũ Long |

Với lợi thế nhiều mặt, ngoài đặc sản vải thiều nổi tiếng, Hải Dương còn nhiều loại nông sản tiềm năng xuất khẩu đi các nước, dù dịch COVID phức tạp.