Xuất hiện ca nhiễm COVID-19: Doanh nghiệp tái kích hoạt chế độ phòng dịch

Cường Ngô |

Nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu kích hoạt lại cơ chế làm việc theo chế độ phòng dịch như bắt buộc đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, rửa tay bằng nước sát khuẩn... từ hôm qua (27.7).

Kích hoạt lại chế độ phòng dịch

Khi vừa có thông tin các ca nhiễm SARS-CoV-2 trong cộng đồng tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi, đại diện Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) cho biết, ngay từ hôm qua  (27.7), đơn vị này đã triển khai kiểm soát nhiệt độ cho cán bộ công nhân viên và khách ra vào trụ sở, trường hợp sốt hoặc có hội chứng virus yêu cầu nghỉ tại nhà đến khi được xác định không nhiễm dịch COVID-19.

Tất cả nhân viên làm việc, khách tới ra vào trụ sở tập đoàn được yêu cầu đeo khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt. Các cuộc họp của tập đoàn sẽ tiến hành trực tuyến và yêu cầu ngồi giãn cách trong phòng họp.

Các đơn vị điện lực tại Quảng Nam và Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ khai báo và điều tra dịch tễ về tình trạng tiếp xúc của cán bộ, nhân viên với người nhiễm, nghi nhiễm bệnh dịch để theo dõi, hoặc thực hiện cách ly theo quy định của địa phương.

Các đơn vị khác có cán bộ công nhân viên, hoặc người thân đi về từ thành phố Đà Nẵng từ ngày 18.7 đến nay, yêu cầu điều tra dịch tễ, lập danh sách để theo dõi tình hình sức khỏe, điều tra dịch tễ tình trạng tiếp xúc, khai báo y tế và cách ly theo lưu đồ hướng dẫn xử lý COVID-19.

Doanh nghiệp gấp rút kích hoạt lại chế độ phòng dịch. Ảnh: EVN
Doanh nghiệp gấp rút kích hoạt lại chế độ phòng dịch. Ảnh: C.Ngô

Tương tự, đại diện siêu thị Big C cho Lao Động biết, trong hai ngày qua, đơn vị này đã thông tin cho khách hàng về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 được đặt ở các bảng tin khối văn phòng và ở cửa trung tâm thương mại, cũng như tại các quầy mua sắm.

Nhân viên bảo vệ tại các cửa ra vào trang bị đầy đủ, như đeo khẩu trang, đeo găng tay, cầm bình xịt có hóa chất kháng khuẩn; cầm thiết bị đo thân nhiệt, sẵn sàng kiểm tra thân nhiệt cho khách hàng khi họ yêu cầu.

Tại trung tâm thương mại có những sticker chia các khoảng cách an toàn là 2m và 2 tiếng một lần, nhân viên sẽ lau chùi các điểm tiếp xúc, các thẻ bãi xe máy bằng dung dịch sát khuẩn.

Các cửa hàng phối hợp với các quầy thuê để tặng khẩu trang miễn phí cho khách hàng khi họ đến mua sắm hoặc sử dụng dịch vụ của trung tâm thương mại.

Cam kết không tăng giá hàng hoá

Theo đại diện Big C, từ khi có ca nhiễm mới ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi, đơn vị này đã chủ động cung ứng đầy đủ hàng hóa, giá bình ổn đến khách hàng. Làm việc với các nhà cung cấp về tần suất giao hàng kịp thời.

Áp dụng dịch vụ gọi điện đặt hàng qua hotline của mỗi siêu thị, sẽ giao tới tận nơi, giúp khách hàng tránh phải đến nơi đông người, mà vẫn đảm bảo không bị thiếu hụt nhu yếu phẩm .

"Chúng tôi miễn phí giao hàng với hóa đơn từ 200.000 đồng trở lên, giao hàng trong phạm vi 10km, đồng thời cam kết không tăng giá hàng hóa", đại diện Big C cho hay.

Tập đoàn Masan cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc (văn phòng, nhà máy, siêu thị...) thực hiện nghiêm việc đo thân nhiệt, trang bị nước sát khuẩn tay, cán bộ nhân viên đeo khẩu trang 100% khi làm việc tại nơi công cộng và khi tham gia giao thông.

“Khi dịch xuất hiện ở Đà Nẵng, Quảng Ngãi, chúng tôi đã chỉ đạo các doanh nghiệp thành viên Vinatex quay trở lại áp dụng các quy trình phòng chống dịch bệnh đã thực hiện tháng 3 và tháng 4, nhất là các đơn vị khu vực miền Trung. Đồng thời, các doanh nghiệp Vinatex sẵn sàng sản xuất và cung ứng đủ cho thị trường khẩu trang 3 lớp”, ông Lê Tiến Trường – Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) nói với phóng viên Lao Động.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Chưa thấy hiện tượng lợi dụng COVID-19 quay lại để găm hàng gây sốt giá

Vũ Long |

Hoạt động kinh doanh các mặt hàng y tế, hàng thực phẩm, tiêu dùng thiết yếu trên cả nước vẫn đúng nhịp độ, không có hiện tượng găm hàng, tăng giá.

Giới buôn khẩu trang online tái xuất "chợ mạng"

Cường Ngô - Khánh Vũ |

Sau khi Đà Nẵng, Quảng Ngãi xuất hiện ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại cộng đồng, các đầu mối bán khẩu trang online "đua nhau" rao bán, với những lời thúc giục như "mua nhanh kẻo hết".

Đà Nẵng có ca mắc COVID-19: Khẩu trang đầy đủ, không có hiện tượng găm hàng

Cường Ngô |

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Công Thương đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường kiểm soát tình hình sản xuất, xuất khẩu khẩu trang, phục vụ nhu cầu phòng chống dịch trong nước.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Chưa thấy hiện tượng lợi dụng COVID-19 quay lại để găm hàng gây sốt giá

Vũ Long |

Hoạt động kinh doanh các mặt hàng y tế, hàng thực phẩm, tiêu dùng thiết yếu trên cả nước vẫn đúng nhịp độ, không có hiện tượng găm hàng, tăng giá.

Giới buôn khẩu trang online tái xuất "chợ mạng"

Cường Ngô - Khánh Vũ |

Sau khi Đà Nẵng, Quảng Ngãi xuất hiện ca nhiễm virus SARS-CoV-2 tại cộng đồng, các đầu mối bán khẩu trang online "đua nhau" rao bán, với những lời thúc giục như "mua nhanh kẻo hết".

Đà Nẵng có ca mắc COVID-19: Khẩu trang đầy đủ, không có hiện tượng găm hàng

Cường Ngô |

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Công Thương đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường kiểm soát tình hình sản xuất, xuất khẩu khẩu trang, phục vụ nhu cầu phòng chống dịch trong nước.