Xuất hiện bất ngờ sau 5 năm im lặng: Ông Đặng Lê Nguyên Vũ muốn gì?

Phạm Dung |

Suốt thời gian vừa qua, mặc cho vợ mình là bà Lê Hoàng Diệp Thảo lên truyền thông nói rất nhiều về tranh chấp xung quanh Trung Nguyên, ông Đặng Lê Nguyên Vũ vẫn chọn cách im lặng. Tuy nhiên sự xuất hiện của ông Vũ mới đây trước báo chí khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên và đặt câu hỏi "Tại sao ông lại chọn thời điểm này để xuất hiện?".

Ông Vũ xuất hiện đúng lúc

Ông Lê Quốc Vinh, CEO Tập đoàn Truyền thông Lê cho rằng, sự xuất hiện của ông Vũ tại thời điểm này là đúng đắn. Nó sẽ giải quyết được những đồn đoán của dư luận trong suốt thời gian qua. Có thể, Đặng Lê Nguyên Vũ không muốn lên tiếng đôi co qua lại nên trong 4 tiếng trò chuyện với báo chí ngày 13.4, ông Vũ chỉ giải đáp những thắc mắc vừa qua của truyền thông.

 
 Ông Lê Quốc Vinh, CEO Tập đoàn Truyền thông Lê

Đồng quan điểm, chuyên gia truyền thông Nguyễn Ngọc Long cho rằng, việc ông Đặng Lê Nguyên Vũ xuất hiện trước báo chí đã làm cho tất cả những thông tin một chiều từ phía bà Thảo có luồng đối nghịch lại. Nếu xét ở góc độ truyền thông thì việc ông Vũ xuất hiện lúc này là thích hợp.

Chuyên gia này phân tích, trong khủng hoảng, chúng ta chia ra làm 3 nhóm. Nhóm 1 là những người ghét mình, nhóm thứ 2 là những người quý mình và nhóm thứ 3 là những người  trung lập. Trong xử lý khủng hoảng, chúng ta luôn tôn trọng nguyên tắc ưu tiên xử lý khủng hoảng cho nhóm những người trung lập. Bởi lẽ, đối với những người ghét mình thì dù có làm gì đi chăng nữa thì họ vẫn cứ ghét mình. Nhóm trung lập thường sẽ hoang mang, không biết ngả theo phía nào, mà luôn đứng ở trung lập để nghe ngóng động thái từ các bên.

“Dưới góc độ truyền thông, tôi cho rằng, việc ông Vũ lên tiếng đã giúp cho nhóm ở giữa có thêm niềm tin để có thể ngả về phía ông Vũ”, chuyên gia này phân tích.

Chọn im lặng là sáng suốt

Nhìn lại toàn bộ sự việc tranh chấp của vợ chồng vua càphê Trung Nguyên, chuyên gia Ngọc Long cho rằng, khi mối quan hệ giữa ông Vũ và bà Thảo đã “cơm không lành, canh không ngọt” thì sẽ xuất hiện cuộc chiến về pháp lý. Trong nhiều trường hợp sẽ kéo theo cuộc chiến về truyền thông với mục đích tác động vào dư luận để từ đó phần nào tác động vào yếu tố pháp lý.

“Có vẻ như trong câu chuyện này, bà Thảo đang muốn dùng truyền thông để hỗ trợ vào quá trình tố tụng của mình để gây sức ép cho cơ quan hành pháp. Bởi lẽ, bà Thảo không thể dùng truyền thông để ép ông Vũ khôi phục quyền của mình ở Trung Nguyên. Nhưng bà Thảo hoàn toàn có thể dùng truyền thông để tạo dư luận xã hội nhằm phần nào đó gây sức ép về mặt pháp lý”, chuyên gia Nguyễn Ngọc Long đặt giả thiết.

Nếu như đó là những điều mà bà Thảo đang muốn, để sự việc trở nên ồn ào thì ông Vũ cũng vô cùng sáng suốt khi chọn cách im lặng trong suốt thời gian qua. Bởi lẽ một sự việc chỉ có thể ồn ào lên đến cực điểm khi đó là “lời qua tiếng lại”. Ông Vũ im lặng sẽ khiến cho câu chuyện không có thêm những tình tiết mới. Câu chuyện sẽ chỉ được đẩy đến một mức độ nào đó rồi sẽ phải ngưng lại khi không có tình tiết mới.

 
 Ông Đặng Lê Nguyên Vũ bất ngờ gặp gỡ báo chí sau bao năm im lặng. (Ảnh: Tô Thanh Tân)

“Tôi cũng thắc mắc về việc ông Vũ bất ngờ lên tiếng vào thời điểm này vì nếu đã chọn không lên tiếng thì đáng lý ra phải im lặng hẳn. Thế nhưng, theo tôi, đến thời điểm này mọi chuyện vẫn là đúng đắn. Mọi chuyện chỉ sai nếu sau lần xuất hiện này, ông Vũ lại tiếp tục lên tiếng giải thích thêm, bởi nguyên tắc của truyền thông là đã im thì im luôn mà nếu nói thì chỉ nói một lần”, chuyên gia này nói.  

Chiều 13.8, ông Đặng Lê Nguyên Vũ bất ngờ gặp gỡ báo chí sau một thời gian dài im lặng. Xuất hiện với thần thái tươi tỉnh, ông Vũ đã giành gần 4h đồng hồ để chia sẻ và giải đáp những thắc mắc xung quanh tranh chấp của Trung Nguyên cũng như cũng câu chuyện gia đình được dư luận quan tâm suốt thời gian qua.

Phạm Dung
TIN LIÊN QUAN

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ khiếu nại vụ bị phát tán clip ngồi gật gù trên mạng

Đ.P |

Trong buổi tiến hành hoà giải ly hôn lần 2 giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo sáng nay (14.8), ông Vũ đã có đơn khiếu nại và yêu cầu xử lý người tung clip về mình trên mạng xã hội.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ đột ngột xuất hiện: "Không có gì lọt qua mắt "qua" hết!"

Tu Anh |

Chiều 13.8 tại trụ sở của Trung Nguyên ở TP.HCM, ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên, đã gặp mặt một số nhà báo. Sau 5 tháng vắng bóng trên truyền thông, việc gặp mặt báo chí của “vua cà phê” Trung Nguyên được nhiều người chú ý.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ thần sắc tươi tỉnh tiếp tục tham dự phiên hòa giải mới với vợ

Đ.P |

Sáng nay (14.8) lúc 9 giờ, ông Đặng Lê Nguyên Vũ xuất hiện tại tòa, với thần sắc tươi tỉnh và nụ cười trên môi trái ngược với phiên toà hoà giải ly hôn giữa ông và vợ hôm 3.8.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ khiếu nại vụ bị phát tán clip ngồi gật gù trên mạng

Đ.P |

Trong buổi tiến hành hoà giải ly hôn lần 2 giữa ông Đặng Lê Nguyên Vũ và bà Lê Hoàng Diệp Thảo sáng nay (14.8), ông Vũ đã có đơn khiếu nại và yêu cầu xử lý người tung clip về mình trên mạng xã hội.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ đột ngột xuất hiện: "Không có gì lọt qua mắt "qua" hết!"

Tu Anh |

Chiều 13.8 tại trụ sở của Trung Nguyên ở TP.HCM, ông Đặng Lê Nguyên Vũ, Chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên, đã gặp mặt một số nhà báo. Sau 5 tháng vắng bóng trên truyền thông, việc gặp mặt báo chí của “vua cà phê” Trung Nguyên được nhiều người chú ý.

Ông Đặng Lê Nguyên Vũ thần sắc tươi tỉnh tiếp tục tham dự phiên hòa giải mới với vợ

Đ.P |

Sáng nay (14.8) lúc 9 giờ, ông Đặng Lê Nguyên Vũ xuất hiện tại tòa, với thần sắc tươi tỉnh và nụ cười trên môi trái ngược với phiên toà hoà giải ly hôn giữa ông và vợ hôm 3.8.