Xử phạt vụ bán 212 cuốn sách giáo khoa giả tại Sơn La

Vũ Long |

Cơ quan quản lý thị trường xử phạt vụ bán 212 cuốn sách giáo khoa giả tại Sơn La.

Theo Tổng cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương), Nhà xuất bản Giáo dục đã xác nhận 212 cuốn sách giáo khoa vừa bị lực lượng quản lý thị trường thu giữ là sách giả sách in của Nhà xuất bản giáo dục.

Trước đó, ngày 12.8.2020, Đoàn kiểm tra Đội Quản lý thị trường số 3 thuộc Cục Quản lý thị trường Sơn La đã tiến hành kiểm tra đột xuất đối với cơ sở kinh doanh sách giáo khoa Cảnh Oanh, do bà Bùi Thị Oanh làm chủ, địa chỉ Tiểu khu 40 Thị trấn Nông Trường, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Đoàn kiểm tra đã phát hiện, tiến hành tạm giữ 212 xuất bản phẩm (sách giáo khoa) có dấu hiệu in giả của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Các ấn phẩm sách giáo khoa giả bị lực lượng quản lý thị trường thu giữ. Ảnh: QLTT
Các ấn phẩm sách giáo khoa giả bị lực lượng quản lý thị trường thu giữ. Ảnh: QLTT

Đội Quản lý thị trường số 3 phối hợp với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam để xác định hàng hóa có dấu hiệu in giả.

Sau khi kiểm tra, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã xác nhận 212 xuất bản phẩm Đội Quản lý thị trường số 3 đang tạm giữ là sách in giả của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Đoàn kiểm tra tiến hành làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Bùi Thị Oanh về hành vi phát hành xuất bản phẩm in giả.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Giá sách giáo khoa hiện tại có thể gây tâm lí bất ổn cho phụ huynh

HUYÊN NGUYỄN |

Theo Bộ GDĐT, việc quản lí giá sách giáo khoa theo cơ chế kê khai giá như hiện nay sẽ có thể dẫn đến hiện tượng mức giá cao, thấp khác nhau tạo tâm lí bất ổn cho phụ huynh và học sinh.

Bộ GDĐT lý giải vì sao giá sách giáo khoa mới "đắt hơn" sách giáo khoa cũ

Vương Trần |

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguyên nhân giá sách giáo khoa mới tăng hơn so với sách giáo khoa cũ là do thay đổi cơ chế biên soạn, phát hành.

TPHCM sẽ hỗ trợ mua sách cho học sinh khó khăn

Anh Nhàn |

Sách giáo khoa mới năm học 2020-2021 có giá cao 3 lần sách hiện hành. Để không làm mất cơ hội học tập của học sinh nghèo, TPHCM có khoản kinh phí hỗ trợ các trường mua sách giáo khoa (SGK), thiết bị dùng chung. Những em nào khó khăn chỉ mua được vài cuốn hoặc không mua được sách thì có thể mượn thư viện trường.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Giá sách giáo khoa hiện tại có thể gây tâm lí bất ổn cho phụ huynh

HUYÊN NGUYỄN |

Theo Bộ GDĐT, việc quản lí giá sách giáo khoa theo cơ chế kê khai giá như hiện nay sẽ có thể dẫn đến hiện tượng mức giá cao, thấp khác nhau tạo tâm lí bất ổn cho phụ huynh và học sinh.

Bộ GDĐT lý giải vì sao giá sách giáo khoa mới "đắt hơn" sách giáo khoa cũ

Vương Trần |

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguyên nhân giá sách giáo khoa mới tăng hơn so với sách giáo khoa cũ là do thay đổi cơ chế biên soạn, phát hành.

TPHCM sẽ hỗ trợ mua sách cho học sinh khó khăn

Anh Nhàn |

Sách giáo khoa mới năm học 2020-2021 có giá cao 3 lần sách hiện hành. Để không làm mất cơ hội học tập của học sinh nghèo, TPHCM có khoản kinh phí hỗ trợ các trường mua sách giáo khoa (SGK), thiết bị dùng chung. Những em nào khó khăn chỉ mua được vài cuốn hoặc không mua được sách thì có thể mượn thư viện trường.