Xử nghiêm những xe chở đất "náo loạn" Hạ Long

Trần Ngọc Duy |

Nhiều xe chở đất, đá cho các dự án bất động sản trên địa bàn TP.Hạ Long hoạt động sai quy định bị tạm giữ, cắt thành, dừng hoạt động...

UBND phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long mới đây thành lập đoàn kiểm tra đối với việc thi công đầu tư xây dựng kinh doanh hạ tầng khu biệt thự khách sạn tại phường Bãi Cháy của Công ty CP TH Invest và Dự án khách sạn Legend Bay của Công ty CP Đầu tư Legend Bay, do không tuân thủ đúng quy định chở đất đá, vật liệu rời khi thi công dự án, làm ảnh hưởng đến môi trường và an toàn giao thông trong các tuyến đường khu du lịch Bãi Cháy.

Tại dự án này, chủ đầu tư đã hợp đồng với 2 doanh nghiệp là Công ty Phát triển Xây dựng Thịnh Đức và Công ty TNHH Đức Hải 68 thi công. Khi kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện đơn vị thi công: Tổ chức bốc xúc, đổ thải đất đá không tuân thủ đúng ngày, giờ theo giấy phép cấp; không thực hiện biển cảnh báo giao thông; không có biện pháp bảo vệ môi trường như không rửa thành xe, lốp xe khi ra đường công cộng, không có người dọn vệ sinh đất đá văng vãi và rửa đường lưu thông; không chấp hành hiệu lệnh người kiểm soát giao thông…

Một đoàn xe “hổ vồ” chở đất đá dự án đã bị lực lượng chức năng của TP.Hạ Long (Quảng Ninh) kiểm tra, tạm giữ. Ảnh: T.N.D
Một đoàn xe “hổ vồ” chở đất đá dự án đã bị lực lượng chức năng của TP.Hạ Long (Quảng Ninh) kiểm tra, tạm giữ. Ảnh: T.N.D
Theo ông Phạm Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy - trước những vi phạm của chủ đầu tư, UBND phường đã đề nghị thành phố thu hồi giấy phép vận chuyển đất đá đổ thải của Công ty Cổ phần TH Invest và dự án khu biệt thự khách sạn của Công ty CP Đầu tư Legend Bay. Đồng thời, địa phương cũng đề nghị thành phố đình chỉ việc thi công dự án này.

Sau đó, Phó Chủ tịch UBND TP.Hạ Long - ông Nguyễn Việt Hùng - đã ký văn bản đình chỉ các hoạt động vận chuyển đất đá, vật liệu rời tại dự án này. Ngoài  ra, UBND TP.Hạ Long cũng chỉ đạo tịch thu số tiền ký quỹ của các chủ đầu tư nêu trên do đã vi phạm cam với UBND thành phố.

“Họ đã nhiều lần phớt lờ cảnh báo của địa phương để các đơn vị thi công liên tục vi phạm, gây bức xúc, ảnh hưởng đến người dân sinh sống hai bên tuyến đường khi mà hàng ngày, những chiếc xe vận tải cồng kềnh chở đất đá gây vung vãi bụi bẩn trên đường” – ông Hùng cho biết.

Đại diện Phòng Quản lý đô thị TP.Hạ Long cho hay, trước việc nhiều dự án thi công vi phạm, thành phố đã thành lập tổ công tác kiểm tra đêm - ngày đột xuất trên các tuyến đường giao thông trên địa bàn; bố trí chốt trực để kiểm tra, xử lý xe chở đất vi phạm; yêu cầu doanh nghiệp tuân thủ đúng cam kết của chính quyền.

Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng doanh nghiệp không chấp hành và có nhiều hình thức đối phó như cắt cử người theo dõi công an giao thông và thành viên đoàn kiểm tra. Có thời điểm, cơ quan chức năng tạm giữ hàng chục phương tiện là những chiếc xe “hổ vồ” chở đất, đá, vật liệu xây dựng gây náo loạn nội đô, gây sự bất bình tronng nhân dân và du khách ở những tuyến đường trung tâm thành phố.

Chỉ riêng trong hơn 6 tháng đầu năm, lực lượng chức năng đã xử lý hàng chục phương tiện vi phạm về việc cơi nới thành thùng, không phủ bạt, chạy xe không đúng giờ quy định với mức xử phạt hàng trăm triệu đồng và giam giữ xe trong nhiều ngày. Theo rà soát, ngoài việc thu hồi giấy phép thi công của 2 dự án nêu trên, tại Hạ Long hiện có 13 dự án triển khai với 227 phương tiện đăng ký và tổng khối lượng đất đổ thải vận chuyển là trên 2.000.000m3.

“Chúng tôi tiếp tục chỉ đạo liên ngành về trật tự đô thị, tài nguyên môi trường, công an, quản lý đô thị và các phường xã trên địa bàn tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý kiên quyết đối với các trường hợp vi phạm, dù là bất kể dự án nào. Hạ Long đang vào mùa du lịch nên không thể để tình trạng mất mỹ quan đô thị và an toàn giao thông” - ông Hùng cương quyết.

Trần Ngọc Duy
TIN LIÊN QUAN

Nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, trốn vào rừng khi bị truy đuổi

Trần Ngọc Duy |

Lực lượng của Đồn Biên phòng Bắc Sơn, TP. Móng Cái (Quảng Ninh) đã phát hiện, truy bắt được một nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và đưa đi cách ly tập trung nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 trên tuyến biên giới Quảng Ninh.

10.600 người lao động được hướng dẫn thủ tục hưởng chính sách

Trần Ngọc Duy |

"Tháng Công nhân" năm 2020, các cấp công đoàn (CĐ) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã tập trung tư vấn, hướng dẫn cho người sử dụng, người lao động về hồ sơ, thủ tục để được hưởng chính sách hỗ trợ của Chính phủ.

“Cuộc chiến” hàng rong trên vịnh Hạ Long

NGUYỄN HÙNG |

Vụ một chủ thuyền bán hàng rong trên vịnh Hạ Long, Quảng Ninh lớn tiếng chửi các nhân viên tàu du lịch và có những hành động thô tục về phía du khách, sau khi bị từ chối cho lên tàu bán hàng rong mới đây phần nào cho thấy các đối tượng bán hàng rong rắn mặt như thế nào. Đến nay, đã có hàng trăm thuyền bán hàng rong bị tiêu hủy và không ít chủ tàu du lịch, nhân viên tàu du lịch bị xử lý do “bắt tay” với thuyền bán hàng rong. Tuy nhiên, tình trạng hàng rong làm loạn trên vịnh vẫn chưa thuyên giảm.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, trốn vào rừng khi bị truy đuổi

Trần Ngọc Duy |

Lực lượng của Đồn Biên phòng Bắc Sơn, TP. Móng Cái (Quảng Ninh) đã phát hiện, truy bắt được một nhóm người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và đưa đi cách ly tập trung nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 trên tuyến biên giới Quảng Ninh.

10.600 người lao động được hướng dẫn thủ tục hưởng chính sách

Trần Ngọc Duy |

"Tháng Công nhân" năm 2020, các cấp công đoàn (CĐ) trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã tập trung tư vấn, hướng dẫn cho người sử dụng, người lao động về hồ sơ, thủ tục để được hưởng chính sách hỗ trợ của Chính phủ.

“Cuộc chiến” hàng rong trên vịnh Hạ Long

NGUYỄN HÙNG |

Vụ một chủ thuyền bán hàng rong trên vịnh Hạ Long, Quảng Ninh lớn tiếng chửi các nhân viên tàu du lịch và có những hành động thô tục về phía du khách, sau khi bị từ chối cho lên tàu bán hàng rong mới đây phần nào cho thấy các đối tượng bán hàng rong rắn mặt như thế nào. Đến nay, đã có hàng trăm thuyền bán hàng rong bị tiêu hủy và không ít chủ tàu du lịch, nhân viên tàu du lịch bị xử lý do “bắt tay” với thuyền bán hàng rong. Tuy nhiên, tình trạng hàng rong làm loạn trên vịnh vẫn chưa thuyên giảm.