Xử lý nghiêm những cán bộ phiền hà, nhũng nhiễu đối với doanh nghiệp.

NGUYỄN TRƯỜNG |

Nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, ngày 28.6, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị đối thoại với 80 doanh nghiệp đại diện cho gần 9.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Hội nghị đối thoại tập trung vào 3 mục tiêu chính đó là: Lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, "hiến kế" của các doanh nhân trong tỉnh; Nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, trăn trở của các doanh nghiệp, từ đó có những giải đáp để các doanh nghiệp hiểu rõ; cùng với đó, tỉnh Ninh Bình sẽ có những giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là trong giai đoạn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19 hiện nay.

Ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc, Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường nêu một số khố khăn, vướng mắc và kiến nghị với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT
Ông Nguyễn Văn Trường, Giám đốc Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường nêu một số khố khăn, vướng mắc và kiến nghị với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình. Ảnh: NT

Tại buổi đối thoại, đại diện các doanh nghiệp đã thẳng thắn nêu lên các khó khăn, vướng mắc, những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, đề xuất của mình.

Trong đó, tập trung vào 3 nhóm vấn đề chính đó là: Nhóm vấn đề về Y tế, Giáo dục và đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm xã hội, Thanh tra; Nhóm vấn đề về Tài chính, Ngân hàng, Thuế, Hải quan, Quản lý thị trường, Du lịch, Nông nghiệp, nông thôn và Nhóm vấn đề về Giao thông vận tải, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương.

Ông Phan Thành Công, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình trả lời một số kiến nghị của các doanh nghiệp liên quan đến vấn đề GD-ĐT. Ảnh: NT
Ông Phan Thành Công, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình trả lời một số kiến nghị của các doanh nghiệp liên quan đến vấn đề GD-ĐT. Ảnh: NT

Đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đã lắng nghe những tâm tư, nguyên vọng, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp, nhất là trong điều kiện khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19 như hiện nay. Đồng thời, trả lời thẳng thắn về những kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp.

Cũng tại buổi đối thoại, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nêu rõ quan điểm, thông điệp về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đối với vấn đề phát triển doanh nghiệp, đó là: Đồng hành, cầu thị, lắng nghe, tháo gỡ một cách thiết thực những khó khăn cho doanh nghiệp. Với cán bộ, yêu cầu phải có kỷ luật, trách nhiệm, coi việc của doanh nghiệp như việc của mình. Tỉnh Ninh Bình sẽ nghiêm khắc, không bao che và sẵn sàng xử lý nếu như có cán bộ liên quan đến việc phiền hà, nhũng nhiễu đối với doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nêu quan điểm
Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình nêu quan điểm, thông điệp về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình đối với vấn đề phát triển doanh nghiệp. Ảnh: NT

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Nguyễn Thị Thu Hà nhấn mạnh, cuộc đối thoại ngày hôm nay với doanh nghiệp là khởi đầu cho các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Như vậy, có thể thấy quyết tâm chính trị của tỉnh Ninh Bình là rất rõ ràng, tỉnh Ninh Bình sẽ từng bước tháo gỡ, từng bước tạo cơ hội thuận lợi nhất về môi trường đầu tư, kinh doanh cho doanh nghiệp và để thúc đẩy thu hút các nguồn vốn đầu tư vào Ninh Bình.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Giảm phí trực tiếp, liều thuốc giúp doanh nghiệp chống dịch

Cao Nguyên |

Khoảng 30 khoản phí, lệ phí được giảm với nhiều mức giảm cao trong Thông tư 47/2021/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành. Các chuyên gia đánh giá, khi doanh nghiệp đang bị “đuối sức” thì việc miễn giảm các loại thuế, phí được xem là “liều thuốc” quý giá giúp doanh nghiệp “hồi sức”.

Tiêu dùng khởi sắc, doanh nghiệp tích tụ thêm nội lực vượt dịch COVID-19

Vũ Long |

Tiêu dùng nội địa và năng suất lao động của doanh nghiệp tăng đóng vai trò quan trọng trong phục hồi tăng trưởng kinh tế năm 2021.

Hiến kế áp dụng chính sách linh hoạt, hỗ trợ doanh nghiệp vượt đại dịch

Vũ Long |

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao khẩn trương đánh giá và đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Bỏ tư duy máy móc để hỗ trợ cho doanh nghiệp hoạt động

Lê Thanh Phong |

Đầu tháng 4.2021, Công ty Cổ phần IPP Air Cargo có tờ trình gửi Bộ Kế hoạch Đầu tư xin phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án thành lập Hãng hàng không IPP Air Cargo hoạt động chuyên biệt trong lĩnh vực vận tải hàng hóa, không vận chuyển hành khách.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Giảm phí trực tiếp, liều thuốc giúp doanh nghiệp chống dịch

Cao Nguyên |

Khoảng 30 khoản phí, lệ phí được giảm với nhiều mức giảm cao trong Thông tư 47/2021/TT-BTC vừa được Bộ Tài chính ban hành. Các chuyên gia đánh giá, khi doanh nghiệp đang bị “đuối sức” thì việc miễn giảm các loại thuế, phí được xem là “liều thuốc” quý giá giúp doanh nghiệp “hồi sức”.

Tiêu dùng khởi sắc, doanh nghiệp tích tụ thêm nội lực vượt dịch COVID-19

Vũ Long |

Tiêu dùng nội địa và năng suất lao động của doanh nghiệp tăng đóng vai trò quan trọng trong phục hồi tăng trưởng kinh tế năm 2021.

Hiến kế áp dụng chính sách linh hoạt, hỗ trợ doanh nghiệp vượt đại dịch

Vũ Long |

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao khẩn trương đánh giá và đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Bỏ tư duy máy móc để hỗ trợ cho doanh nghiệp hoạt động

Lê Thanh Phong |

Đầu tháng 4.2021, Công ty Cổ phần IPP Air Cargo có tờ trình gửi Bộ Kế hoạch Đầu tư xin phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án thành lập Hãng hàng không IPP Air Cargo hoạt động chuyên biệt trong lĩnh vực vận tải hàng hóa, không vận chuyển hành khách.