Xu hướng tiêu cực của thị trường chứng khoán còn tiếp diễn

Gia Miêu |

Hình ảnh thân nến đỏ lớn xuất hiện trong phiên giao dịch ngày hôm qua cho thấy sự áp đảo của bên bán và đồng thời tiếp tục thể hiện sự lo lắng của nhà đầu tư về triển vọng của thị trường chứng khoán.

Thị trường quay đầu giảm trong phiên hôm qua ngày 6.10 với mức giảm còn mạnh hơn mức tăng hôm 5.10. Đồng thời, thanh khoản cũng gia tăng so với phiên trước đó và cao hơn mức trung bình 20 phiên một chút, cho thấy áp lực bán ra trong phiên vẫn mạnh.

Trong phiên ATC, số mã giảm sàn thậm chí còn tăng thêm, nhưng việc các bluechip ngừng rơi đã giúp cho VN-Index trở lại gần với mốc 1.075 điểm khi đóng cửa, dù vậy, thị trường đã trả lại hết những gì đã đạt được trong phiên hôm 5.10, thậm chí còn để lại “nỗi đau” lớn hơn.

Đóng cửa, sàn HOSE có 60 mã tăng và 429 mã giảm (65 mã giảm sàn), VN-Index giảm 29,74 điểm (-2,69%), xuống 1.074,52 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 545,8 triệu đơn vị, giá trị 11.115,5 tỉ đồng, tăng gần 21% về khối lượng và 18% về giá trị so với phiên hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 45,8 triệu đơn vị, giá trị 1.315,9 tỉ đồng.

Ở góc độ ảnh hưởng từ thị trường thế giới, Phố Wall điều chỉnh trong phiên thứ tư (5.10), sau hai phiên tăng mạnh liên tiếp, khi dữ liệu cho thấy nhu cầu lao động mạnh mẽ của Mỹ một lần nữa cho khả năng Fed sẽ giữ lãi suất cao trong thời gian dài hơn.

Dữ liệu mới vào ngày thứ tư từ khu vực tư nhân tại Mỹ đã tạo ra thêm 208.000 việc làm mới trong tháng 9, cao hơn con số 200.000 mà các nhà kinh tế của Dow Jones dự báo. Chỉ số dịch vụ ISM cùng tháng được công bố cũng cho thấy mức tăng trưởng ổn định. Thị trường việc làm ổn định và tỷ lệ tăng cho thấy các điều kiện tài chính thắt chặt hơn vẫn chưa hạn chế được nhu cầu lao động khi Fed chống lại lạm phát cao.

Theo quan sát, dòng tiền đầu cơ trong thị trường đang đứng ngoài khá nhiều, và sẽ chưa quay trở lại trong ngắn hạn. Nhà đầu tư đang lo lắng rất mông lung, về thị trường Mỹ, thị trường châu Âu, tín hiệu của Fed…

Nếu giải thích theo góc nhìn này, thì yếu tố giúp thị trường đi lên là nhà đầu tư có tâm lý lạc quan hơn, khi lạm phát tại châu Âu và Mỹ bắt đầu giảm, các ngân hàng trung ương trên thế giới nâng lãi suất ở mức thấp hơn và tiến tới hạ lãi suất. Đó là yếu tố tác động vào tâm lý lớn và tạo thành động lực cho thị trường. Còn hiện tại, ngay cả khi nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng tốt, doanh nghiệp có lợi nhuận tốt thì thị trường vẫn giảm mạnh.

Không ít công ty chứng khoán đưa ra nhận định với việc giảm trở lại trong phiên hôm qua thì VN-Index vẫn chưa thể lấy lại được ngưỡng 1.120 điểm tương ứng với cạnh dưới của kênh giá sideway down trước đó.

Tâm lý của nhà đầu tư trong giai đoạn hiện tại rất nhạy cảm trước biến động của thị trường chứng khoán quốc tế và các thông tin vĩ mô trong nước. Hình ảnh thân nến đỏ lớn xuất hiện cho thấy sự áp đảo của bên bán và đồng thời tiếp tục thể hiện sự lo lắng của nhà đầu tư về triển vọng của thị trường.

Gia Miêu
TIN LIÊN QUAN

Đầu tư chứng khoán đang có lãi hấp dẫn hơn tiền gửi ngân hàng?

Đức Mạnh |

Chứng khoán VNDirect nhận định, lợi suất thu nhập thị trường chứng khoán hiện nay ước tính khoảng 11,0%, hấp dẫn hơn so với lãi suất huy động 12 tháng của các ngân hàng thương mại.

Chứng khoán 6.10: Bán tháo hàng loạt, VN-Index vẫn chưa thấy đáy?

Nhóm PV |

Chứng khoán 6.10: VN-Index kết phiên giảm không phanh. "Tội đồ" của thị trường hôm nay tới từ "anh cả" ngành thép HPG.

Chứng khoán: Không phải test cung, VN-Index giảm tệ nhất Châu Á

Đức Mạnh |

Toàn bộ nỗ lực tăng điểm hôm qua đã bị xoá sạch bằng phiên giảm gần 30 điểm hôm nay. VN-Index trở thành chỉ số chứng khoán diễn biến xấu nhất khu vực Châu Á.

Niềm vui qua nhanh, thị trường chứng khoán lao dốc mất gần 30 điểm

Gia Miêu |

Sau phiên hồi phục mạnh hôm qua, thị trường chứng khoán ngày 6.10 lại nhanh chóng quay đầu giảm trở lại, đà giảm của các chỉ số bị nới rộng khi hàng loạt nhóm ngành cổ phiếu lao dốc, bị kéo xuống mức giá sàn.

Vì sao nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị tạm giữ?

Việt Dũng |

Ông Đỗ Hữu Ca - nguyên Giám đốc Công an Hải Phòng vừa bị tạm giữ để làm rõ hành vi liên quan đến vụ án sai phạm xảy ra tại thành phố này và Quảng Ninh.

Huỳnh Như: 6 tháng tại Lank FC vẫn chưa thực sự thành công

ĐÌNH THẢO |

Tiền đạo Huỳnh Như cho biết 6 tháng đầu quân cho Lank FC tại tại Bồ Đào Nha là trải nghiệm tuyệt vời, tuy nhiên chân sút số 1 của tuyển Việt Nam tự nhận cô vẫn chưa thật sự thành công.

Còn nhiều khó khăn trong triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Vân Trang |

Thiếu trang thiết bị và đội ngũ giáo viên; học sinh lựa chọn tổ hợp môn lớp 10 theo cảm tính,... là những vấn đề các trường phổ thông đang phải đối mặt trong quá trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Tăng giá điện phải minh bạch

Anh Tuấn |

Chuyên gia cho rằng, việc tăng giá điện là xu thế chung, song nếu tăng giá để "giải cứu" EVN sẽ không thuyết phục bởi con số và nguyên nhân lỗ, lãi chưa tường minh, cần có đơn vị kiểm toán độc lập xác định các chi phí đầu vào, đầu ra.

Đầu tư chứng khoán đang có lãi hấp dẫn hơn tiền gửi ngân hàng?

Đức Mạnh |

Chứng khoán VNDirect nhận định, lợi suất thu nhập thị trường chứng khoán hiện nay ước tính khoảng 11,0%, hấp dẫn hơn so với lãi suất huy động 12 tháng của các ngân hàng thương mại.

Chứng khoán 6.10: Bán tháo hàng loạt, VN-Index vẫn chưa thấy đáy?

Nhóm PV |

Chứng khoán 6.10: VN-Index kết phiên giảm không phanh. "Tội đồ" của thị trường hôm nay tới từ "anh cả" ngành thép HPG.

Chứng khoán: Không phải test cung, VN-Index giảm tệ nhất Châu Á

Đức Mạnh |

Toàn bộ nỗ lực tăng điểm hôm qua đã bị xoá sạch bằng phiên giảm gần 30 điểm hôm nay. VN-Index trở thành chỉ số chứng khoán diễn biến xấu nhất khu vực Châu Á.

Niềm vui qua nhanh, thị trường chứng khoán lao dốc mất gần 30 điểm

Gia Miêu |

Sau phiên hồi phục mạnh hôm qua, thị trường chứng khoán ngày 6.10 lại nhanh chóng quay đầu giảm trở lại, đà giảm của các chỉ số bị nới rộng khi hàng loạt nhóm ngành cổ phiếu lao dốc, bị kéo xuống mức giá sàn.