Xóa tài khoản Facebook bán hàng giả

Thế Lâm |

Thông tin này đã được ông Lê Quang Tự Do - Phó Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ TT&TT) trao đổi tại cuộc tọa đàm “An toàn thương hiệu trong thời đại kinh tế số” tại Hà Nội ngày 30.1. 

Theo đó, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đã gửi 400 tài khoản kinh doanh buôn bán, quảng cáo mặt hàng giả, hàng cấm thì Facebook cũng xóa được khoảng 70%.

Đây mới chỉ là bước đầu của một động thái được cho là quyết liệt hơn trước. Và dư luận nói chung, đặc biệt là giới doanh nghiệp và người tiêu dùng, muốn động thái này được thúc đẩy mạnh mẽ hơn và toàn diện hơn.

“Mặt trận” hàng giả, hàng cấm đi qua những kênh nhập chính ngạch hay tiểu ngạch qua biên giới, cửa khẩu, nhưng khi vào nội địa thì tỏa ra muôn ngã phân phối, kinh doanh; trong đó, kênh phân phối qua mạng đang ngày càng được tận dụng nhiều hơn. Kênh này với “ưu thế” không cần bày biện hay cất giấu tại các sạp, quầy. Còn “bày” hàng trên mạng, cũng đang là khoảng trống về việc kiểm tra của lực lượng chức năng. Chỉ khi nào có khách khớp lệnh thì mới xuất hàng từ kho mang đi giao. Chính vì thế, hàng giả hàng cấm đang tận dụng triệt để kênh bán hàng online, trên đó không chỉ rao bán hàng giả, động vật hoang dã, mà còn cả tiền giả và thậm chí cả vũ khí…

Hàng giả gây ra hậu quả cho doanh nghiệp và cả một nền sản xuất đã đành, mà người tiêu dùng mua phải cũng lãnh đủ. Với những loại hàng giả như thuốc men, thực phẩm, hàng giả ẩn họa nguy cơ đe dọa đến sức khỏe và tính mạng người tiêu dùng. Kinh doanh online đang trở thành môi trường thuận lợi cho những đối tượng kinh doanh buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng làm ăn, kiếm chác bởi hầu hết trường hợp khách hàng không được tận mắt sờ, ngắm và cảm nhận sản phẩm mà chỉ qua hình ảnh; rồi đa phần phải thanh toán trước, đến khi nhận hàng rồi mà không vừa ý muốn đổi lại cũng là cả một quá trình nhiêu khê.

Theo số liệu của Cục Quản lí cạnh tranh  thuộc Bộ Công Thương, số vụ khiếu nại hàng hóa liên quan đến kinh doanh qua mạng chiếm khoảng 10% tổng số khiếu nại trong năm 2016 và quý I/2017. Có không ít trường hợp khiếu nại sản phẩm trên thực tế giao đến người mua hoàn toàn khác với hình ảnh sản phẩm giới thiệu trên online. Đó mới chỉ xét ở khía cạnh hình thức mẫu mã, về chất lượng sản phẩm thì nhiều điều còn đáng bị phiền trách hơn.

Suy cho cùng, những tài khoản Facebook bán hàng giả bị xóa thì các đối tượng có thể lại tiếp tục mở tài khoản mới. Tuy nhiên, với một động thái quyết liệt xử lí, với biện pháp mạnh tay, cũng sẽ có tác động cảnh báo và răn đe, chí ít là đối với những người mua hàng để họ biết điều chỉnh khi quyết định mua hàng hóa, sản phẩm trên online.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Cục Thuế TP HCM mời hơn 14.500 người kinh doanh qua mạng lên làm việc

Theo VnExpress |

Đây là số người kinh doanh qua website thương mại điện tử và chủ các tài khoản Facebook được Cục thuế mời làm việc trong năm 2017.

Chính sách thuế mới: “Vặt lông vịt” hay khai thác những “mỏ vàng”?

LINH ANH |

Thủ tướng Chính phủ đã phát đi thông điệp là Bộ Tài chính, ngành thuế cần mở rộng cơ sở đánh thuế, khai thác những “mỏ vàng” như thương mại điện tử, Uber, Grab, Google, Facebook… thay vì tìm ra những phương án có lợi cho mình, bằng việc “nhăm nhăm” tăng thuế suất. 

Hết thời các gói dịch vụ “siêu rẻ” lướt Facebook, YouTube!

ĐỨC THÀNH |

Để chiêu dụ khách hàng sử dụng dịch vụ, các nhà mạng đã tung ra hàng loạt gói cước hấp dẫn, đặc biệt là các gói dịch vụ dành riêng cho khách hàng sử dụng Facebook hay YouTube với mức giá miễn phí hoặc rất rẻ. Tuy nhiên, có nhiều tín hiệu cho thấy, những gói dịch vụ hấp dẫn này sẽ không còn nữa.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cục Thuế TP HCM mời hơn 14.500 người kinh doanh qua mạng lên làm việc

Theo VnExpress |

Đây là số người kinh doanh qua website thương mại điện tử và chủ các tài khoản Facebook được Cục thuế mời làm việc trong năm 2017.

Chính sách thuế mới: “Vặt lông vịt” hay khai thác những “mỏ vàng”?

LINH ANH |

Thủ tướng Chính phủ đã phát đi thông điệp là Bộ Tài chính, ngành thuế cần mở rộng cơ sở đánh thuế, khai thác những “mỏ vàng” như thương mại điện tử, Uber, Grab, Google, Facebook… thay vì tìm ra những phương án có lợi cho mình, bằng việc “nhăm nhăm” tăng thuế suất. 

Hết thời các gói dịch vụ “siêu rẻ” lướt Facebook, YouTube!

ĐỨC THÀNH |

Để chiêu dụ khách hàng sử dụng dịch vụ, các nhà mạng đã tung ra hàng loạt gói cước hấp dẫn, đặc biệt là các gói dịch vụ dành riêng cho khách hàng sử dụng Facebook hay YouTube với mức giá miễn phí hoặc rất rẻ. Tuy nhiên, có nhiều tín hiệu cho thấy, những gói dịch vụ hấp dẫn này sẽ không còn nữa.