Xếp hạng PCI, cần bứt phá để đón nhận dòng vốn đầu tư mới chất lượng cao

Khánh Vũ |

9 giờ 30 sáng 5.5.2020, Hội nghị về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2019 đã được tổ chức trực tuyến. Những địa phương "top 10" bảng xếp hạng sẽ có cơ hội đón nhận dòng vốn đầu tư mới.

Nhiều mô hình cải thiện năng lực quản lý cấp tỉnh

Theo Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đứng đầu bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 tiếp tục là tỉnh Quảng Ninh. Tiếp theo là các địa phương: Đồng Tháp, Vĩnh Long, Bắc Ninh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Bến Tre, Long An...

Đà Nẵng, Quảng Nam, Bến Tre, Long An, Hà Nội, Hải Phòng là những tỉnh đã có những nỗ lực đáng ghi nhận để góp mặt trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước xếp hạn PCI.

"Các địa phương sẽ có cơ hội vàng để đón nhận các dòng vốn đầu tư mới với chất lượng cao hơn. Và cải cách thể chế, cải thiện chỉ số PCI, nâng cao năng lực cạnh tranh sẽ là nền tảng quan trọng nhất để chúng ta đón nhận dòng đầu tư đó" - Tiến sĩ Vũ Tiến Lộc nói.

Được biết, việc đánh giá PCI hàng năm đã cho ra đời nhiều mô hình cải cách đáng được chia sẻ và nhân rộng giữa các địa phương. Trong đó mô hình “Cà phê Doanh nhân” là “sự chụm đầu” thân thiện và hiệu quả giữa chính quyền và doanh nghiệp được thai nghén từ Đồng Tháp, giờ đã là nếp sinh hoạt đẹp không thể thiếu tại 40 tỉnh, thành phố ở nước ta.

TS Vũ Tiến Lộc cho rằng, bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) - một phiên bản PCI ở cấp sở, ban ngành, quận huyện, được Quảng Ninh tiên phong thực hiện mạnh mẽ, hiện cũng đã được nhân rộng ra trên 50 tỉnh, thành phố trong cả nước mô hình khác như:

Hiệp hội doanh nghiệp nhất thể hoá ở cấp tỉnh, Trung tâm dịch vụ hành chính công, Trung tâm tư vấn và trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp, Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ đầu tư (IPA), Bác sĩ doanh nghiệp, các thực tiễn tốt trong đối tác công tư (PPP)... và được lan tỏa giữa các địa phương theo hành trình PCI suốt hơn một thập kỷ qua.

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2018 của 63 tỉnh, thành. Nguồn: VCCI
Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2018 của 63 tỉnh, thành. Nguồn: VCCI

Chưa có những cải cách mang tính bứt phá

Điều còn chưa được như kỳ vọng là ở một số lĩnh vực cải cách triển khai còn chậm, thủ tục còn phiền hà.

Theo VCCI, 59% doanh nghiệp cho biết họ gặp khó khăn trong thủ tục về đất đai, giải phóng mặt bằng, 53% doanh nghiệp gặp khó khăn vướng mắc trong thủ tục liên quan tới lĩnh vực xây dựng và quy hoạch; 43% doanh nghiệp gặp khó khăn khi xin quyết định chủ trương đầu tư...

Chi phí không chính thức đã giảm liên tục trong mấy năm gần đây nhưng vẫn còn cao. Vẫn có tới trên 50% số doanh nghiệp phản ánh họ phải trả các chi phí không chính thức.

"Một điều nữa cũng được cộng đồng doanh nghiệp quan ngại là trong khi các tỉnh thành phố đứng ở cuối bảng xếp hạng đã có nhiều nỗ lực để vượt lên thì những địa phương ở "top" dẫn đầu - những "ngôi sao cải cách" - đã chưa có được những cải cách, bứt phá nào đáng kể trong mấy năm qua, hành trình cải cách mới chỉ dừng lại ở những việc làm còn tương đối dễ dàng.

Điều này cho thấy, một mặt, rất cần có thêm những động lực mới cho cải cách từ cơ sở. Mặt khác, cần nâng trần thể chế ở cấp trung ương" - TS Vũ Tiến Lộc lưu ý.

Khánh Vũ
TIN LIÊN QUAN

PCI phản ánh chất lượng điều hành kinh tế của chính quyền địa phương

Khánh Vũ (thực hiện) |

Ngày 5.5.2020, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 sẽ được công bố trực tuyến tại website của PCI (www.pcivietnam.vn) và website VCCI(www.vcci.com.vn). Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc đã dành cho Lao Động những chia sẻ xung quanh vấn đề này:

Giới thiệu mô hình và thuyết trình ý tưởng cải cách hành chính

Bảo Hân |

Ngày 17.11, Công đoàn Viên chức Việt Nam phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức Chung khảo Hội thi “Giới thiệu mô hình và thuyết trình ý tưởng cải cách hành chính” năm 2019.

58% doanh nghiệp trong nước vẫn bị nhũng nhiễu

ĐẶNG TIẾN |

Ngày 28.3, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố chỉ số PCI 2018. Đây là năm thứ 14 bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh này được công bố, PCI đã là cuộc đua giữa chính quyền các tỉnh, thành phố trong việc cải cách hành chính, cắt giảm chi phí thúc đẩy xây dựng môi trường kinh doanh thân thiện và là công cụ hữu ích của các nhà đầu tư.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

PCI phản ánh chất lượng điều hành kinh tế của chính quyền địa phương

Khánh Vũ (thực hiện) |

Ngày 5.5.2020, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 sẽ được công bố trực tuyến tại website của PCI (www.pcivietnam.vn) và website VCCI(www.vcci.com.vn). Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc đã dành cho Lao Động những chia sẻ xung quanh vấn đề này:

Giới thiệu mô hình và thuyết trình ý tưởng cải cách hành chính

Bảo Hân |

Ngày 17.11, Công đoàn Viên chức Việt Nam phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức Chung khảo Hội thi “Giới thiệu mô hình và thuyết trình ý tưởng cải cách hành chính” năm 2019.

58% doanh nghiệp trong nước vẫn bị nhũng nhiễu

ĐẶNG TIẾN |

Ngày 28.3, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố chỉ số PCI 2018. Đây là năm thứ 14 bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh này được công bố, PCI đã là cuộc đua giữa chính quyền các tỉnh, thành phố trong việc cải cách hành chính, cắt giảm chi phí thúc đẩy xây dựng môi trường kinh doanh thân thiện và là công cụ hữu ích của các nhà đầu tư.