Xe ôm tăng giá cước gấp 4,5 lần trong ngày mùng 3 Tết

Cường Ngô |

Trong những ngày Tết, nhiều xe ôm truyền thống và các hãng xe công nghệ đồng loạt điều chỉnh tăng giá cước vận chuyển, trong đó có những cuốc xe tăng gấp 4,5 lần so với ngày thường.

Ngày 3 Tết Nguyên đán (24.1 dương lịch), ông Nguyễn Văn Thanh đi xe máy từ Ninh Bình lên Hà Nội để chạy xe ôm. Ông cho biết, những năm qua, xe ôm công nghệ phát triển mạnh khiến "cánh" xe ôm truyền thống thất thu. Chính vì vậy, những ngày Tết là "thời điểm vàng" cho xe ôm truyền thống kiếm thêm thu nhập.

"Giờ bọn trẻ toàn điện thoại xịn, dùng mấy đồ công nghệ nhanh. Chỉ cần thao tác trên điện thoại là có xe đón tận nơi, đỡ phải đi ra ngoài, đồ đạc lỉnh kỉnh nên khách hay đi của mấy anh Grab, Be, Gojek...", ông Thanh nói và cho biết, vì tài xế xe công nghệ chủ yếu là những người trẻ, họ về quê ăn Tết hết, nên dịp này, xe ôm truyền thống như ông tranh thủ lên sớm để chở khách.

"Thu nhập những ngày Tết tăng cao so với những ngày bình thường. Như ngày thường, tôi chạy được khoảng 200.000 - 300.000 đồng thì những ngày Tết, tôi có thể kiếm được từ 1 triệu - 1,5 triệu đồng", ông Thanh nói.

Xe ôm truyền thống tăng giá ngày 3 Tết. Ảnh: Cường Ngô
Xe ôm truyền thống tăng giá ngày 3 Tết. Ảnh: Cường Ngô

Cước xe ôm những ngày Tết cũng tăng gấp 4,5 lần. Theo ông Thanh, nếu như ngày thường chỉ 10.000 đồng/km thì ngày Tết tăng giá lên 45.000 đồng/km.

"Ngày Tết, tôi chịu khó chạy các cuốc xa, ở ngoại thành, thậm chí về các tỉnh thành lân cận Hà Nội như Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang… thu nhập cũng tăng lên đáng kể. Có những năm, thu nhập những ngày Tết bằng làm cả tháng so với ngày bình thường", ông nói.

Không chỉ xe ôm truyền thống tăng giá những ngày Tết mà xe ôm công nghệ cũng đồng loạt tăng giá.

Trong tuần nghỉ Tết Nguyên đán từ 20.1 (29.12 Âm lịch) đến 26.1 (mùng 5 Tết), các ứng dụng đặt xe Grab, Gojek, Be đều thu thêm phụ phí đối với khách hàng.

Cụ thể, Grab thu phụ phí 5.000 đồng với mỗi chuyến xe chở khách 2 bánh (dịch vụ GrabBike), cũng như giao đồ ăn (GrabFood). Với dịch vụ gọi ôtô (GrabCar), khách hàng sẽ chịu thêm phụ phí 15.000 đồng trong các ngày Tết. Khung giờ áp dụng phụ phí là từ 6h đến 22h mỗi ngày.

Trong khi đó, Gojek thu phụ phí 5.000 đồng với mỗi cuốc xe 2 bánh chở khách (GoRide), giao đồ ăn (GoFood) tại Hà Nội. Ở TPHCM, phụ phí với dịch vụ gọi xe 2 bánh của Gojek cũng tương tự nhưng với GoFood là 7.000 đồng/đơn hàng. Còn với dịch vụ đặt xe 4 bánh (GoCar), Gojek thu phụ phí 20.000 đồng mỗi chuyến xe tại TPHCM và 15.000 đồng tại Hà Nội.

Còn Be áp dụng phụ phí 5.000 đồng mỗi chuyến xe chở khách 2 bánh (beBike), 20.000 đồng với các chuyến xe chở khách 4 bánh (beCar) tại tất cả tỉnh thành.

Với dịch vụ giao đồ ăn Baemin, mức phụ phí người dùng phải trả thêm từ ngày 30 Tết đến hết mùng 3 Tết là 10.000 đồng/đơn hàng, hai ngày mùng 4, mùng 5 Tết là 5.000 đồng/đơn hàng. Ứng dụng giao đồ ăn ShopeeFood cũng thông báo thu thêm phụ phí 5.000 đồng/đơn hàng trong 7 ngày nghỉ Tết.

Dù trả thêm phụ phí, không ít người dùng vẫn khó gọi được xe công nghệ trong những ngày Tết.

Những ngày Tết, nhiều khách hàng tại Hà Nội phải chật vật để gọi taxi, xe ôm công nghệ dù giá cước nhiều thời điểm tăng cao. Ảnh: Anh Tuấn
Những ngày Tết, nhiều khách hàng tại Hà Nội phải chật vật để gọi taxi, xe ôm công nghệ dù giá cước nhiều thời điểm tăng cao. Ảnh: Anh Tuấn

Nguyễn Thuý (26 tuổi) đặt ứng dụng gọi xe công nghệ để giao hàng từ Cầu Giấy về Việt Hưng (Long Biên) vào sáng mùng 3 Tết. Lần 1, không có tài xế nào nhận đơn hàng.

Đặt thêm lần nữa, cước phí cho chuyến hàng này đã vọt lên 170.000 đồng, trong khi ngày thường chỉ khoảng 65.000 đồng. Dù giá tăng, nhưng chị Thuý vẫn phải đặt vì đơn hàng cần giao gấp.

"Những ngày Tết, gần như lúc nào tôi mở ứng dụng để đặt xe cũng thấy hiện thông báo giá cước cao hơn do nhu cầu cao", chị Thuý cho biết và nói thêm có thời điểm, cuốc xe chị đi từ Tây Mỗ (Nam Từ Liêm) đến Phạm Văn Bạch (Cầu Giấy), chỉ 6km, nhưng cước xe vọt lên 123.000 đồng, đắt gấp đôi so với ngày thường.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Bắt giữ nghi phạm giết người chạy xe ôm để cướp tài sản ở An Giang

Tiến Tầm |

An Giang - Công an đã xác định và bắt giữ nghi phạm giết người chạy xe ôm để cướp tài sản xảy ra tại xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú.

Shipper, xe ôm... thưởng Tết chỉ trông chờ vào vòng quay bánh xe

LƯƠNG HẠNH |

Người lao động tự do làm shipper, xe ôm không có thưởng Tết, nỗi lo tăng dần đều theo vòng quay của những bánh xe. Khoảng thời gian này cũng chính là lúc họ tranh thủ "cày" để kiếm tiền tiêu Tết.

Khai thác du lịch từ các mỏ than: Vì sao không?

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Nói đến du lịch Quảng Ninh, dư luận thường nghĩ đến du lịch biển, vịnh Hạ Long, Yên Tử… Nhưng, còn một thứ tài nguyên du lịch đặc biệt, vô giá và độc nhất cả nước cũng được khá nhiều người quan tâm và hoàn toàn có thể khai thác du lịch là các mỏ than khai thác lộ thiên và hầm lò đẹp kỳ vĩ, với biết bao câu chuyện về văn hóa, lịch sử đầy hấp dẫn.

Bóng đá thế giới 2023 và tương lai có gì mới?

TAM NGUYÊN |

Tấm thẻ trắng được rút ra ở một trận đấu tại Bồ Đào Nha có thể là một trong những xu hướng cho bóng đá thế giới trong năm 2023 cũng như tương lai lâu dài…

Nghi lõi trong của Trái đất bắt đầu chuyển động khác lạ

Thanh Hà |

Lõi trong của Trái đất đang bắt đầu chuyển động theo hướng khác, một nghiên cứu mới chỉ ra.

NSƯT Chiều Xuân: "Tôi đi khắp nước Việt, đi đến đâu nhớ thương đến đó"

Nhóm PV |

Trong cuộc trò chuyện đầu năm mới cùng Báo Lao Động, NSƯT Chiều Xuân đã có những chia sẻ về niềm đam mê nhiếp ảnh cũng như những trải nghiệm của chị khi đi khắp mọi miền Tổ Quốc.

Tuyển nữ Việt Nam trong năm 2023: Hy vọng thành công từ bóng đá nữ TPHCM

Như Thùy |

Tại World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam với bộ khung gồm những trụ cột quan trọng của câu lạc bộ TPHCM được kỳ vọng sẽ gặt hái được nhiều thành công trong lần đầu tham dự đấu trường này.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Bắt giữ nghi phạm giết người chạy xe ôm để cướp tài sản ở An Giang

Tiến Tầm |

An Giang - Công an đã xác định và bắt giữ nghi phạm giết người chạy xe ôm để cướp tài sản xảy ra tại xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú.

Shipper, xe ôm... thưởng Tết chỉ trông chờ vào vòng quay bánh xe

LƯƠNG HẠNH |

Người lao động tự do làm shipper, xe ôm không có thưởng Tết, nỗi lo tăng dần đều theo vòng quay của những bánh xe. Khoảng thời gian này cũng chính là lúc họ tranh thủ "cày" để kiếm tiền tiêu Tết.