Xe nóng thông quan, xe lạnh nằm chờ nơi cửa khẩu

An Trịnh |

Lào Cai - Tại cửa khẩu Kim Thành các mặt hàng nông sản như chuối, sắn lát, ván bóc... xuất khẩu ổn định. Trong khi đó mặt hàng thanh long, xoài, mít phải giữ lạnh tiếp tục ùn ứ.

Lái xe "lạnh" thấp thỏm nằm chờ

Việc Lạng Sơn tạm dừng tiếp nhận phương tiện chở hoa quả tươi lên các cửa khẩu đường bộ để xuất khẩu sang Trung Quốc từ ngày 16-25.2 khiến lượng xe nông sản kéo lên Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành (Lào Cai) tăng nhẹ trong những ngày qua.

Sáng 18.2, ghi nhận tại khu vực cửa khẩu, xe lạnh chở thanh long, mít, xoài để xuất khẩu sang Trung Quốc xuất hiện ùn ứ. Tuy nhiên, số lượng không quá lớn, chỉ khoảng hơn 100 xe. Các xe được bố trí trong các bãi và đỗ gọn ở khu vực quanh cửa khẩu nên không có hiện tượng ách tắc cục bộ trong các trục đường nội bộ.

Các tài xế “ăn chực nằm chờ” chờ xe thông quan. Ảnh: AT.
Các tài xế “ăn chực nằm chờ” chờ xe thông quan. Ảnh: AT.
Anh Lê Tấn Tài, lái xe chở mít phân trần: "Tôi từ Tiền Giang ra, nằm ở cửa khẩu này suốt một tuần nay, nhưng chưa thể xuất hàng. Khi nào ở đầu bên kia (phía đối tác Trung Quốc -PV) thông báo đón thì xe mới được vào khu vực xuất tại cửa khẩu. Cùng với đó, phí gửi xe hằng ngày trong bãi là 70.0000 đồng/ngày, buộc anh em tự tổ chức nấu ăn cho tiết kiệm trong lúc chờ đợi".

Theo anh Tài, xe mít này giá trị hơn 1 tỉ đồng, nếu không thể xuất được sang Trung Quốc thì chỉ còn cách quay đầu về Hà Nội tháo công bán lẻ, không thì phải đổ bỏ vì thối hỏng.

Theo kinh nghiệm của các tài xế, mặt hàng mít, xoài... khi để trong công lạnh lúc có mùi thơm cũng là lúc hoa quả đã chín và bước sang giai đoạn nhũn, hỏng do đó có bảo quản lạnh cũng không thể giữ lâu.

Hàng dài xe chờ đợi.
Hàng dài xe chờ đợi.
"Tiền dầu duy trì chạy máy lạnh liên tục cũng rất tốn kém và phải đảm bảo chất lượng phía Trung Quốc họ mới nhận hàng. Mỗi công lạnh đều có chip ghi lại quá trình chạy lạnh, đảm bảo họ mới lấy hàng. Tuy nhiên, cứ 10 chiếc xe nóng qua mới được 1 một chiếc xe lạnh xuất đi thì việc nằm bãi còn dài", lái xe Nguyễn Minh Thư nói.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Xuân Quế, Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Phương Anh cho biết: "Mỗi xe lạnh sang Trung Quốc mất khoảng 6h để test COVID-19. Khi có kết quả xong mới giải phóng được xe hàng đó. Do vậy, khi xe thanh long ùn ứ không test COVID-19 kịp thì họ không đón mặt hàng này, lúc đó bắt buộc phải điều tiết phương tiện cho hàng hoá khác thông quan".

Chuối, dưa hấu, ván bóc... xuất khẩu ổn định

Trong khi các mặt hàng thanh long, mít, xoài gặp khó trong xuất khẩu thì chuối, dưa hấu, sắn lát, ván bóc... xuất khẩu ổn định. Sở dĩ có việc này là do mặt hàng chuối, dưa hấu...đều được chở trên xe tải không cần giữ lạnh (xe nóng).

Ông Phạm Hùng - Phó trưởng Ban Quản lý kinh tế cửa khẩu thông tin: "Mỗi ngày có khoảng 300 - 400 xe nông sản qua lại cửa khẩu Kim Thành. Trong đó, nông sản từ phía Việt Nam xuất khẩu đi Trung Quốc khoảng 100 xe chủ yếu là: Dưa hấu, chuối, mít, thanh long, xoài, ván bóc, sắn lát, tinh bột sắn...ở chiều ngược lại, chúng ta nhập một số mặt hàng rau, củ từ Trung Quốc".

“Hiện, hơn 100 xe nông sản bảo quản lạnh đang tồn đọng tại cửa khẩu Kim Thành. Nguyên nhân là với xe nông sản đông lạnh, phía Trung Quốc có những yêu cầu kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ hơn nên sẽ tốn thời gian", ông Hùng nói.

Lượng xe hàng ngày qua lại cửa khẩu ước đạt 400 xe.
Lượng xe hàng ngày qua lại cửa khẩu ước đạt 400 xe.
Theo ông Hùng, hiên tại không còn tình trạng thiếu lái xe trung chuyển của phía Trung Quốc như dịp trước và trong Tết Nguyên Đán.

“Việc các xe di chuyển chậm là do phía Trung Quốc chỉ có 4 bãi hàng hóa và năng lực vận tải, bốc xếp của họ đã “chạm trần” chính vì thế nông sản của Việt Nam cũng không thể sang ồ ạt được nữa. Thời gian này việc ưu tiên nhất vẫn là xuất khẩu hàng hóa nông sản”, ông Phạm Hùng nói thêm với Lao Động.

Theo tìm hiểu, đã có trường hợp xe nông sản khi xuất sang Trung Quốc nhưng không được nhận do phát hiện COVID-19 trong hàng hóa, chi phí khử khuẩn, tiêu huỷ hàng hoá lên tới hàng trăm triệu đồng.

Nhiều xe nông sản đang được thông quan.
Nhiều xe nông sản đang được thông quan.
Do đó, nhiều doanh nghiệp mong muốn các cấp chính quyền tiếp tục vào cuộc tháo gỡ, để doanh nghiệp, bà con nông dân xuất khẩu thuận lợi nhất.

"Hiện tại việc phân luồng phương tiện chở nông sản xuất khẩu được điều chuyển từ xa để tránh ùn tắc. Căn cứ vào tình hình bãi chờ xuất, chúng tôi điều chuyển phương tiện ra vào cửa khẩu đảm bảo không ùn ứ, chồng chéo, đi đúng luồng, đúng phương tiện đã làm thủ tục xuất khẩu", Thiếu tá Đinh Quang Chính, Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành cho biết.

Theo thông tin ngày 17.2 từ Bộ Công Thương, phía Trung Quốc dự kiến sẽ phong toả huyện Hà Khẩu và tiến hành xét nghiệm toàn dân, đồng thời đề nghị phía Việt Nam phối hợp tạm dừng hoạt động xuất khẩu qua cửa khẩu quốc tế đường bộ số II Kim Thành.

An Trịnh
TIN LIÊN QUAN

Đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú, nam thanh niên tiếp tục trộm cắp tài sản

An Trịnh |

Bắc Kạn - Lực lượng chức năng vừa bắt giữ một nam thanh niên về hành vi trộm cắp tài sản.

11 năm tù cho 2 kẻ đưa người xuất cảnh trái phép

An Trịnh |

Lai Châu - Tòa án nhân tỉnh vừa tuyên phạt 2 bị cáo tổng 11 năm tù về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Kinh tế 24h: Vẫn còn hàng nghìn xe hàng hóa ùn ứ tại cửa khẩu

Khương Duy |

Còn 2.272 xe hàng hóa, nông sản tồn ứ tại 3 cửa khẩu biên giới; Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn lỗ hàng tỉ USD, hoạt động trở lại không dễ... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Đang bị cấm đi khỏi nơi cư trú, nam thanh niên tiếp tục trộm cắp tài sản

An Trịnh |

Bắc Kạn - Lực lượng chức năng vừa bắt giữ một nam thanh niên về hành vi trộm cắp tài sản.

11 năm tù cho 2 kẻ đưa người xuất cảnh trái phép

An Trịnh |

Lai Châu - Tòa án nhân tỉnh vừa tuyên phạt 2 bị cáo tổng 11 năm tù về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Kinh tế 24h: Vẫn còn hàng nghìn xe hàng hóa ùn ứ tại cửa khẩu

Khương Duy |

Còn 2.272 xe hàng hóa, nông sản tồn ứ tại 3 cửa khẩu biên giới; Nhà máy Lọc dầu Nghi Sơn lỗ hàng tỉ USD, hoạt động trở lại không dễ... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.