Xe nhập hẹp cửa về, xe nào đắt hàng nhất mùa Tết?

KH |

Vướng Nghị định 116, số lượng xe nhập về nước chỉ đếm trên đầu ngón tay trong những tuần cận Tết khiến khách hàng dồn tiền cho xe nội. Những cái tên quen thuộc mang thương hiệu Nhật như Toyota và Mazda tiếp tục hot nhất thị trường.

Thống kê mới nhất từ Tổng cục Hải quan, trong tuần sát Tết 2-8.2, chỉ có 10 xe ôtô nhập khẩu dưới 9 chỗ ngồi được thông quan vào Việt Nam, với trị giá hơn 358.000 USD. Còn trước đó, trong tháng 1, các doanh nghiệp ở Việt Nam cũng chỉ nhập 17 chiếc xe ôtô dưới 9 chỗ ngồi, với trị giá là 567.000 USD.

Việc xe nhập hẹp cửa về nước khiến những mẫu xe nhập khẩu ăn khách như Toyota Fortuner sụt giảm doanh số nghiêm trọng, khi chỉ có 35 chiếc tới tay khách hàng trong tháng 1.2018. Ngược lại, những dòng xe nội có tiếng như Toyota Vios, Mazda3, Toyota Innova tăng vọt về doanh số khi nhu cầu mua xe Tết tăng cao và những khách hàng từng có tâm lý chờ đợi đã chấp nhận sự thật về việc không có làn sóng xe nhập giá rẻ trong năm 2018 để quay ra mua xe nội.

Theo thống kê của Hiệp hội sản xuất xe Việt Nam (VAMA), trong tháng 1.2018, mẫu sedan Toyota Vios không chỉ củng cố vị trí số 1 trên toàn thị trường mà còn đạt con số kỷ lục gần 2.500 xe bán ra.

Tương tự, Mazda3 cũng vượt mốc 2.000 xe/tháng còn Mazda CX-5 tiệm cận mốc này với hơn 1.800 xe. Hai dòng xe nhập hiếm hoi lọt top 10 xe bán chạy nhất thị trường tháng 1 là Ford Ranger và Honda CR-V do kịp thời đưa xe về nước trước giờ G và chấp nhận mức thuế thuế nhập khẩu cũ (30%) thay vì 0% của năm 2018. Tuy nhiên, sau tháng Tết, lượng xe nhập đã cạn hai dòng xe này sẽ khó duy trì được doanh số như trên.

Tháng 1.2018 được coi là tháng của xe du lịch với nhu cầu xe cá nhân tăng đột biến, trong khi các phân khúc xe thương mại và xe chuyên dụng giảm mạnh. Cụ thể, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 26.037 xe, bao gồm 18.371 xe du lịch (tăng 25% so với tháng trước), 7.363 xe thương mại (giảm 38%) và 303 xe chuyên dụng (giảm 78%). Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 20.586 xe, tăng 3% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 5.451 xe, giảm 30% so với tháng trước.

Danh sách 10 xe bán chạy nhất Việt Nam tháng 1.2018:

1. Toyota Vios đạt doanh số 2.458 xe

2. Mazda 3 đạt doanh số 2.108 xe

3. Mazda CX-5 đạt doanh số 1.811 xe

4. Kia Morning đạt doanh số 1.515 xe

5. Ford Ranger đạt doanh số 1.397 xe

6. Toyota Innova đạt doanh số 1.301 xe

7. Kia Cerato đạt doanh số 1.183 xe

8. Honda City đạt doanh số 974 xe

9. Honda CR-V đạt doanh số 737 xe

10. Toyota Corolla Altis đạt doanh số 684 xe.

KH
TIN LIÊN QUAN

Hẹp cửa xe Asean, hé cửa xe Đức: Kịch bản nào cho thị trường xe Tết?

KH |

Xe Nhật khan, xe Đức không thiếu và giá xe chẳng rẻ như mong đợi, thậm chí còn đắt hơn có vẻ là những nét chính đang và sẽ phác hoạ nên thị trường xe Tết.

Đằng sau đòn “phá giá” thị trường xe sang của Trường Hải

Khánh Hoà |

Trong lúc phần lớn các dòng xe nhập khẩu kể cả những dòng hạng trung như Toyota Fortuner mượn cớ khan hàng để thổi giá, Trường Hải bất ngờ gây sốc trên thị trường xe sang khi công bố giá xe BMW nhập thấp hơn trước tới gần 600 triệu đồng và rẻ hơn cả đối thủ lắp ráp trong nước cả trăm triệu đồng.

15 ngày, nhập khẩu được… 6 xe, dân buôn lo mất tết

Khánh Hoà |

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 1.2018 có tổng cộng 60 ôtô nhập khẩu nguyên chiếc về nước trong đó có đúng 6 xe du lịch dưới 9 chỗ ngồi và phần lớn là xe nhập theo đường ngoại giao với trị giá 282.708 USD.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hẹp cửa xe Asean, hé cửa xe Đức: Kịch bản nào cho thị trường xe Tết?

KH |

Xe Nhật khan, xe Đức không thiếu và giá xe chẳng rẻ như mong đợi, thậm chí còn đắt hơn có vẻ là những nét chính đang và sẽ phác hoạ nên thị trường xe Tết.

Đằng sau đòn “phá giá” thị trường xe sang của Trường Hải

Khánh Hoà |

Trong lúc phần lớn các dòng xe nhập khẩu kể cả những dòng hạng trung như Toyota Fortuner mượn cớ khan hàng để thổi giá, Trường Hải bất ngờ gây sốc trên thị trường xe sang khi công bố giá xe BMW nhập thấp hơn trước tới gần 600 triệu đồng và rẻ hơn cả đối thủ lắp ráp trong nước cả trăm triệu đồng.

15 ngày, nhập khẩu được… 6 xe, dân buôn lo mất tết

Khánh Hoà |

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 1.2018 có tổng cộng 60 ôtô nhập khẩu nguyên chiếc về nước trong đó có đúng 6 xe du lịch dưới 9 chỗ ngồi và phần lớn là xe nhập theo đường ngoại giao với trị giá 282.708 USD.