Xe "luồng xanh" chở máy đo oxy vi phạm từ TPHCM về Tiền Giang

Cường Ngô |

Ngày 19.9, Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT), Bộ Công Thương cho biết, Cục QLTT tỉnh Tiền Giang vừa kiểm tra, phát hiện 3 vụ vi phạm trong ngày hôm nay. Trong đó, có 24 máy đo nồng độ oxy trong máu SPO2 xuất xứ Trung Quốc vi phạm quy định về nhãn hiệu được vận chuyển trên xe "luồng xanh".

Theo Tổng cục QLTT, khi Đội QLTT số 2 - Cục QLTT tỉnh Tiền Giang cùng tổ công tác giao thông yêu cầu phương tiện ôtô tải biển kiểm soát 54T.7648 dừng xe tại chốt số cầu Mỹ Lợi thuộc xã Bình Đông, thị xã Gò Công để kiểm soát về phòng, chống dịch COVID-19.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nghi vấn hàng hóa vận chuyển trên xe có dấu hiệu vi phạm. Do vậy, tổ công tác đã chuyển giao cho Đội QLTT số 2 để kiểm tra theo quy định.

Đội QLTT số 2 kiểm tra thực tế lô hàng máy đo nồng độ oxy trong máu trên xe luồng xanh. Ảnh: DMS
Đội QLTT số 2 kiểm tra thực tế lô hàng máy đo nồng độ oxy trong máu trên xe luồng xanh. Ảnh: DMS

Để ngăn chặn hành vi vi phạm, Đội QLTT số 2 phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông – Công an thị xã Gò Công thực hiện thủ tục khám toàn bộ thùng xe của phương tiện.

Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện trên xe có 24 máy đo nồng độ oxy trong máu SPO2 hiệu Pulse Oximeter do Trung Quốc sản xuất có hóa đơn chứng từ hợp pháp; trị giá hàng hóa gần 30 triệu đồng.

Qua kiểm tra thực tế, lô hàng trên có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài, nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam. Hàng hóa được vận chuyển theo hướng từ TPHCM đi giao hàng tại các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre và Bạc Liêu.

Đội QLTT số 2 lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ hàng hóa là chi nhánh Công ty TNHH I.S VN, có trụ sở tại TPHCM về hành vi hàng hóa nhập khẩu có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam.

Cùng ngày, Đội QLTT số 4 kiểm tra đột xuất, phát hiện 1 vụ việc kinh doanh 40 kg thịt heo không dấu kiểm soát giết mổ tại thị trấn Vĩnh Bình, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang, trị giá tang vật vi phạm là 4 triệu đồng.

Đồng thời, kiểm tra đột xuất đối với 1 cơ sở thu gom động vật tại xã Thạnh Nhựt, huyện Gò Công Tây; phát hiện cơ sở này sử dụng giấy chứng nhận vệ sinh thú y hết hiệu lực. Cả hai trường hợp này đang được hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị bãi bỏ những quy định không phù hợp với “luồng xanh” vận tải

Minh Hạnh |

Sáng 19.9.2021, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản hỏa tốc đề nghị các địa phương bãi bỏ những quy định không phù hợp và thực hiện đúng quy định xe luồng xanh vận tải.

TPHCM phát hiện xe tải "luồng xanh" chở thuốc lá lậu

Nam Hiệp |

Lực lượng CSGT TPHCM vừa tạm giữ xe ôtô tải, lợi dụng xe "luồng xanh" để chở thuốc lá lậu với số lượng lớn.

Nóng nhất 24h: Phát hiện xe tải "luồng xanh" chở 6 người trong thùng xe

Thanh Chân - Tô Thế |

Tin tức Nóng nhất 24h: Phát hiện xe tải "luồng xanh" chở 6 người trong thùng xe; TPHCM xây dựng chính sách chăm lo cho hơn 1.500 em nhỏ mồ côi vì COVID-19...

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Đề nghị bãi bỏ những quy định không phù hợp với “luồng xanh” vận tải

Minh Hạnh |

Sáng 19.9.2021, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã có văn bản hỏa tốc đề nghị các địa phương bãi bỏ những quy định không phù hợp và thực hiện đúng quy định xe luồng xanh vận tải.

TPHCM phát hiện xe tải "luồng xanh" chở thuốc lá lậu

Nam Hiệp |

Lực lượng CSGT TPHCM vừa tạm giữ xe ôtô tải, lợi dụng xe "luồng xanh" để chở thuốc lá lậu với số lượng lớn.

Nóng nhất 24h: Phát hiện xe tải "luồng xanh" chở 6 người trong thùng xe

Thanh Chân - Tô Thế |

Tin tức Nóng nhất 24h: Phát hiện xe tải "luồng xanh" chở 6 người trong thùng xe; TPHCM xây dựng chính sách chăm lo cho hơn 1.500 em nhỏ mồ côi vì COVID-19...