Xe khách ở Đà Nẵng vẫn im lìm, nhà xe chưa dám mở bán vé

THUỲ TRANG |

Tại Bến xe Trung tâm Đà Nẵng, chưa có nhà xe nào đăng ký hoạt động lại. Nhiều nhà xe khách vẫn chưa dám mở bán vé chuyên chở hành khách mà chỉ nhận chuyển hàng hoá do nhiều địa phương vẫn “im lìm”, chưa có quy định về vận chuyển hành khách cụ thể.

Đến chiều 13.10, UBND TP.Đà Nẵng vẫn chưa có văn bản nào cho ý kiến về việc nối lại vận tải hành khách liên tỉnh. Chính vì vậy, dù một số tỉnh thành đã như TPHCM đã cho phép các nhà xe hoạt động lại nhưng đến nay, để tìm được hãng xe nhận chở khách đi các nơi hay cụ thể là về Đà Nẵng không hề dễ, thậm chí là gần như không có.

Cụ thể, liên hệ với Công ty Cổ phần xe khách Phương Trang, một trong những đơn vị vận tải hành khách lớn, chạy nhiều tuyến khắp Bắc Nam, đơn vị này cho biết đến ngày 13.10, doanh nghiệp vẫn chưa có kế hoạch mở bán vé hành khách trở lại ở mọi chuyến.

Nguyên nhân là do các tỉnh thành vẫn chưa có ý kiến về việc kết nối vận tải hành khách liên tỉnh và đưa ra những quy định về việc tiếp nhận xe khách.

“Hiện đơn vị vẫn chỉ nhận vận chuyển hàng hoá, nhiều khách hàng gọi hỏi nhưng chúng tôi phải từ chối vì đơn vị cũng đang chờ thêm thông tin ” - nhân viên nhà xe Phương Trang cho hay.

Trong khi đó tại Đà Nẵng, các hãng xe còn im lìm hơn vì chính quyền thành phố chưa có bất kỳ ý kiến gì về việc nối lại vận tải hành khách liên tỉnh.

Ông Tô Văn Hiệp – Chủ tịch Hiệp hội Vận tải hàng hoá đường bộ Đà Nẵng chia sẻ, sự thận trọng của chính quyền cũng là điều dễ hiểu bởi hiện nay, dịch bệnh COVID-19 tại một số tỉnh thành còn đang phức tạp. Ví dụ, tỉnh Quảng Nam ngay sát bên cạnh, hiện có một số ổ dịch bùng phát lại, nếu cho xe khách liên tỉnh chạy khắp nơi, người dân ở các tỉnh thành khác đổ về thì nguy cơ dịch bùng phát sẽ còn tăng lên.

“Tuy nhiên, địa phương cũng cần có ý kiến hoặc là chưa mở hoặc là phải chờ đợi ra sao để doanh nghiệp, người dân được biết. Bởi với chúng tôi, chờ đợi mỗi ngày là kinh tế bị ảnh hưởng, với người dân là công ăn việc làm…” - ông Hiệp nói.

Về việc Chính phủ vừa có Nghị quyết 128 quy định tạm thời các biện pháp để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 thay cho các Chị thị 15, 16 hay 19 trước đây, ông Hiệp cho rằng vẫn chưa nói trước được sẽ giúp doanh nghiệp hơn hay không.

“Chỉ riêng với vận tải hàng hoá, các quy định về luồng xanh để vận hành ổn định thôi, doanh nghiệp cũng phải chạy theo rất nhiều quy định từ Bộ cho đến từng địa phương chứ chưa nói đến vận tải hành khách. Nghị quyết mới có sự đổi mới hơn so với các Chỉ thị trước nhưng vẫn phân quyền cho địa phương, tuỳ vào tình hình để đưa ra những quy định về mọi hoạt động. Vậy thì chắc chắn doanh nghiệp vẫn sẽ gặp khó khăn.

Điều chúng tôi cần là sự thống nhất về quy định từ trên xuống dưới, ở mọi địa phương. Nói vậy nhưng đây là cũng việc khó cho các địa phương bởi dịch bệnh mỗi nơi mỗi khác, chính quyền vẫn phải lo đảm bảo an toàn là trên hết, rồi mới đến kinh tế. Vì vậy, dù là mở cửa lại vận tải liên tỉnh nhưng chắc chắn sẽ mất thời gian để các địa phương thống nhất các quy định rồi doanh nghiệp với hoạt động lại. Bởi, tái khởi động bây giờ, doanh nghiệp sẽ rất mạo hiểm về chi phí đầu tư lớn mà không biết chạy được bao lâu thì lại phải dừng”.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Quảng Ninh đề xuất mở lại một loạt các tuyến xe khách tới 15 tỉnh, thành

Nguyễn Hùng |

Sở Giao thông –Vận tải Quảng Ninh đã có công văn gửi một loạt các Sở GTVT các tỉnh, thành về việc phối hợp thí điểm mở lại một loạt các tuyến xe khách cố định.

Chỉ có 2 tuyến xe khách liên tỉnh hoạt động, bến xe ở TPHCM vắng hoe

CHÂN PHÚC - MINH QUÂN |

Do chỉ 2 tuyến xe khách liên tỉnh hoạt động trong ngày đầu mở lại, bến xe Miền Đông (TPHCM) vắng cả xe lẫn khách. Một số tài xế chạy xe rỗng từ Đồng Nai đến bến xe Miền Đông chờ cả buổi không có khách rồi lặng lẽ chạy xe về.

Bà Rịa - Vũng Tàu thí điểm lưu thông xe khách liên tỉnh tuyến TP.HCM

Thành An |

Ngày 13.10, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh, lưu thông bằng xe ôtô từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến TP.HCM và ngược lại, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Quảng Ninh đề xuất mở lại một loạt các tuyến xe khách tới 15 tỉnh, thành

Nguyễn Hùng |

Sở Giao thông –Vận tải Quảng Ninh đã có công văn gửi một loạt các Sở GTVT các tỉnh, thành về việc phối hợp thí điểm mở lại một loạt các tuyến xe khách cố định.

Chỉ có 2 tuyến xe khách liên tỉnh hoạt động, bến xe ở TPHCM vắng hoe

CHÂN PHÚC - MINH QUÂN |

Do chỉ 2 tuyến xe khách liên tỉnh hoạt động trong ngày đầu mở lại, bến xe Miền Đông (TPHCM) vắng cả xe lẫn khách. Một số tài xế chạy xe rỗng từ Đồng Nai đến bến xe Miền Đông chờ cả buổi không có khách rồi lặng lẽ chạy xe về.

Bà Rịa - Vũng Tàu thí điểm lưu thông xe khách liên tỉnh tuyến TP.HCM

Thành An |

Ngày 13.10, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành kế hoạch tổ chức hoạt động vận tải hành khách tuyến cố định liên tỉnh, lưu thông bằng xe ôtô từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến TP.HCM và ngược lại, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.