Xe bồn chở gas cũng phải chờ sang hàng ở Cần Thơ, bất chấp mất an toàn

Duy Thiên |

Trong khi Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải gay gắt yêu cầu Cần Thơ phải có giải pháp hợp lý để vận tải hàng hóa qua địa bàn được thông suốt, thì nhiều doanh nghiệp vẫn tiếp tục kêu trời vì những đòi hỏi khắt khe đến mức phi lý của địa phương này. Nhiều xe chở gas cũng phải dừng đỗ chờ đợi sang hàng do Cần Thơ đưa ra không những gây ách tắc, lãng phí mà còn tạo ra nguy cơ mất an toàn cực cao cả về phòng chống dịch lẫn nguy cơ cháy nổ.

Trao đổi với Lao Động, đại diện của Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) cho biết hiện nhiều xe bồn chở khí gas cũng đang “nằm” mắc kẹt ở đầu qua Cần Thơ bởi đòi hỏi phải sang hàng của địa phương này. 

Đại diện PV GAS cho biết, nhiều xe bồn chở gas khi tới Cần Thơ bị yêu cầu phải sang mạn sang xe khác là điều bất khả thi. Thứ nhất là không có xe để sang hàng đối với hàng hóa là gas. Thứ hai là đòi hỏi tính an toàn khi sang chiết, vận chuyển gas cực kỳ nghiêm ngặt bởi nguy cơ cháy nổ rất lớn. Không phải cứ lắp đường ống là chảy sang xe khác được. Đối với mặt hàng này bắt buộc phải đi vào trạm sang chiết, đảm bảo các thiết bị tiêu chuẩn an toàn tối đa, chứ không thể sang chiết giữa đường như nhiều mặt hàng khác.

Hiện rất nhiều xe chở các mặt hàng khác cũng bị ách tắc kéo dài tại đầu qua Cần Thơ nhưng vì là hàng rời, tiêu chuẩn an toàn lao động không đòi hỏi cao nên còn có cơ hội để thông xe “thoát hàng”, còn với xe bồn vận chuyển gas như của PV GAS, chỉ có cách nằm im, quay đầu cũng không được.

Việc này không chỉ làm đứt quãng việc cung cấp dịch vụ hàng hóa tới các địa phương, đặc biệt là những nơi đang thực hiện giãn cách nghiêm nên nhu cầu gas rất căng thẳng. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng phải chịu thiệt hại lớn khi thiết bị, phương tiện và nhân lực phải đáp ứng các đòi hỏi khắt khe đến mức không thực hiện được.

Liên quan hàng hóa là mặt hàng gas, trước đó, Lao Động đã từng phản ánh “Người dân không thể ăn gạo thay cơm nếu không có gas”. Trong khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc cung cấp thực phẩm đến từng nhà, đảm bảo không hộ gia đình nào thiếu lương thực – thực phẩm đã là sự nỗ lực cực kỳ to lớn của nhiều địa phương, thì việc có gas để đun nấu, sinh hoạt đảm bảo sức khỏe cũng vô cùng cấp thiết, không khác gì đồ ăn, thức uống.

Ngày hôm qua, trong cuộc họp trực tuyến giữa Bộ Giao Thông Vận tải với 63 tỉnh thành và các Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương về vận tải hàng hóa trong phòng chống dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ Giao Thông Vận tải Nguyễn Văn Thể đã rất gay gắt phản đối việc Cần Thơ đưa ra quy định riêng như điểm trung chuyển hàng hóa gây ách tắc giao thông, đứt gãy chuỗi cung cấp, thiệt hại cho doanh nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh… 

Duy Thiên
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Thể: Phải biến “không thể” thành “có thể”

Linh Anh |

“Bỏ ngay quy định, không có trung chuyển gì hết”. Đó là những lời gay gắt của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể về tình trạng ùn ứ hàng hoá ở Cần Thơ.

Vướng thủ tục, 2 ngày tài xế chở hàng vẫn chưa vào được TP Cần Thơ

Tạ Quang - Trần Lưu |

Trưa 25.8, các phương tiện vận chuyển hàng hóa vẫn nối đuôi nhau ùn ứ tại khu vực trong và ngoài bến xe trung tâm TP Cần Thơ, nhiều tài xế đã ở bến hơn 2 ngày.

Xăng dầu tồn kho, Bộ trưởng Công Thương yêu cầu "ưu tiên nguồn trong nước"

Cường Ngô |

Bộ trưởng Công Thương yêu cầu Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, các tập đoàn, tổng công ty, các thương nhân đầu mối kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu chia sẻ với hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất trong nước, ưu tiên sử dụng nguồn hàng trong nước thay thế cho nguồn hàng nhập khẩu.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Bộ trưởng Thể: Phải biến “không thể” thành “có thể”

Linh Anh |

“Bỏ ngay quy định, không có trung chuyển gì hết”. Đó là những lời gay gắt của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể về tình trạng ùn ứ hàng hoá ở Cần Thơ.

Vướng thủ tục, 2 ngày tài xế chở hàng vẫn chưa vào được TP Cần Thơ

Tạ Quang - Trần Lưu |

Trưa 25.8, các phương tiện vận chuyển hàng hóa vẫn nối đuôi nhau ùn ứ tại khu vực trong và ngoài bến xe trung tâm TP Cần Thơ, nhiều tài xế đã ở bến hơn 2 ngày.

Xăng dầu tồn kho, Bộ trưởng Công Thương yêu cầu "ưu tiên nguồn trong nước"

Cường Ngô |

Bộ trưởng Công Thương yêu cầu Hiệp hội Xăng dầu Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, các tập đoàn, tổng công ty, các thương nhân đầu mối kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu chia sẻ với hoạt động của các doanh nghiệp sản xuất trong nước, ưu tiên sử dụng nguồn hàng trong nước thay thế cho nguồn hàng nhập khẩu.