Điều chỉnh các văn bản pháp luật để hỗ trợ người chăn nuôi
Từng là chủ trang trại chăn nuôi đàn lợn trên 2.000 con, nhưng thời gian gần đây ông Nguyễn Hanh (xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đã dần thu nhỏ quy mô chăn nuôi vì nhiều khó khăn: Dịch tả lợn Châu Phi; giá thành chăn nuôi ngang bằng, thậm chí có thời điểm cao hơn giá bán; nhiều chính sách, quy định về chăn nuôi, thú y còn nhiều bất cập…
“Từ cuối năm 2022 tôi đã thu hẹp quy mô đàn lợn xuống còn 50% để giảm bớt nguy cơ thua lỗ. Tuy nhiên, hiện tại tôi đang trong lộ trình ngừng hoạt động” – ông Nguyễn Hanh nói.
Chia sẻ với Lao Động, ông Hà Văn Tuấn (Trực Ninh, Nam Định) cũng cho biết: Chăn nuôi lợn đang gặp rất nhiều khó khăn, các chính sách về chăn nuôi, thú y, quản lý dịch bệnh đã cải thiện hơn thời gian trước rất nhiều nhưng vẫn còn nhiều điểm chưa phù hợp, chưa giúp nông dân như mục tiêu mà các nhà quản lý của ngành chăn nuôi kỳ vọng.
“Cán bộ thú y thiếu, hệ thống thú y làng xã quá mỏng, nên khi xảy ra dịch bệnh là thiếu hụt nhân lực. Hầu như nông dân phải “tự bơi”, trong khi đó giá thành chăn nuôi cao, giá bán thấp, dịch bệnh luôn đe dọa… Ngành chăn nuôi lợn thực sự đang rất khó khăn” – ông Hà Văn Tuấn tâm sự.
Nhằm mục đích tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi, chiều 14.8.2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) đã tổ chức tọa đàm trực tuyến “Phổ biến, giải đáp các quy định pháp luật mới được sửa đổi, bổ sung về thú y".
Phát biểu tại tọa đàm, ông Nguyễn Văn Long - Cục trưởng Cục Thú y (Bộ NNPTNT) cho biết: Thời gian qua ngành chăn nuôi Việt Nam đã phát triển rất mạnh, tuy nhiên, việc xuất khẩu động vật và các sản phẩm động vật còn rất hạn chế (năm 2022 chỉ xuất khẩu được khoảng 400 triệu USD). Nguyên nhân bởi chăn nuôi trong nước cơ bản vẫn manh mún kiểu gia hộ, các yêu cầu vệ sinh thú y chưa đạt, cốt lõi còn một số loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi, dịch bệnh truyền lây giữa động vật và người, do đó các quốc gia nhập khẩu rất quan ngại, dẫn đến Việt Nam rất khó để đạt được "quốc gia an toàn dịch bệnh", tác động tiêu cực đến khả năng mở rộng thị trường xuất khẩu thịt lợn.
Ông Nguyễn Ngọc Tiến - Trưởng phòng Thú y thủy sản (Cục Thú y), thông tin: Thông tư 24 thay thế Thông tư số 14 quy định về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh động vật đã quy định "nhiều ưu tiên với vùng đạt an toàn dịch bệnh".
Chăn nuôi an toàn để xuất khẩu
Để tăng xuất khẩu động vật và sản phẩm động vật, phải xây dựng được các cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh.
“Để làm được việc này, Bộ NNPTNT trình Chính phủ ban hành Kế hoạch 89 ngày 25.7.2023 về việc xây dựng các cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh để xuất khẩu" – Nguyễn Văn Long thông tin.
Hiện nay, Cục Thú y chịu trách nhiệm thẩm định và cấp giấy chứng nhận an toàn dịch bệnh động vật. Ngoài ra, cơ quan quản lý chuyên ngành thú y cấp tỉnh thẩm định và cấp giấy chứng nhận đối với cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh động vật không thuộc phạm vi quy định trên.
Khi đạt chứng nhận vùng an toàn dịch bệnh, cơ sở hưởng nhiều quyền lợi, trong đó có ưu tiên trong việc lựa chọn cung cấp con giống, động vật và sản phẩm động vật.
Chỉ đạo về đẩy mạnh chăn nuôi an toàn phục vụ các mục tiêu xuất khẩu, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến cho biết: Xây dựng vùng chăn nuôi an toàn dịch bệnh hướng đến xuất khẩu là lộ trình đã được Bộ NNPTNT xây dựng trong nhiều năm qua và đã có kết quả ban đầu: Sản phẩm thịt gia súc, gia cầm của Việt Nam hiện đã có được xuất khẩu đi các nước như Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản…