Xăng dầu giảm giá, chủ xe khách vẫn than trời vì lỗ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Dù giá xăng dầu có điều chỉnh giảm, nhưng các chủ xe khách tại tỉnh Bạc Liêu, Cà Mau cho rằng chạy không đủ vốn.

Ông Hà Văn Khởi, Quản lý Nhà xe Tuấn Hiệp (Chi nhánh Cà Mau) chia sẻ, hiện tại nhà xe có khoảng 40 chiếc xe ôtô chạy tuyến cố định và xe buýt, nhưng chỉ đưa vào hoạt động có 6 tài/ngày. Nguyên nhân chính là có xe, nhưng không có khách đi thì biết phải làm sao, nhà xe vẫn cố chạy để duy trì hoạt động tuyến.

Ông Khởi chia sẻ: “Vừa qua, do giá xăng dầu tăng cao, nhà xe có tờ trình xin tăng giá vé tuyến cố định thêm 10% (đối với tuyến Cà Mau - Vũng Tàu có giá vé khoảng hơn 270.000 đồng/vé) và đã được ngành chức năng chấp thuận.

Giá dầu tăng, hành khách ít khiến các nhà xe càng chạy càng lỗ. Ảnh: Nhật Hồ
Giá dầu tăng, hành khách ít khiến các nhà xe càng chạy càng lỗ. Ảnh: Nhật Hồ

Việc tăng giá vé là để bù vào chi phí chung cho 1 chuyến xe đi chứ nhà xe cũng không có lời gì, khách ở bến đi còn đỡ hơn, còn khách về hầu như rất ít, thậm chí có tài chạy về xe trống”, ông Khởi chia sẻ.

Theo ông Khởi, lượng khách đi lại năm nay không nhiều, lúc dịch bệnh khó khăn người dân ở nhà không đi làm, hiện tại đã có chỗ làm ổn định lại không có nhu cầu đi về.

Một doanh nghiệp vận tải hành khách ở Bạc Liêu chạy tuyến cố định Bạc Liêu – TP.HCM chia sẻ, mấy tháng nay dịch bệnh đã khó khăn, hiện tại, giá xăng dầu cũng tăng ở mức cao, khiến nhiều doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách “lao đao”.

“Vừa rồi, giá dầu tăng lên hơn 22.000 đồng/lít, doanh nghiệp tôi cũng định làm Tờ trình để xin tăng giá vé từ 10 – 15% để bù vào tiền xăng dầu, nhưng lượng khách đi lại ít, nếu tăng giá vé thì cũng rất khó khăn. Để giữ khách, chúng tôi chỉ đưa vào hoạt động 2 tài/ngày”, vị này cho hay.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Cà Mau cho biết, qua rà soát có khoảng 10 đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh có nhu cầu tăng giá vé khoảng 10 – 15%.

“Đơn vị vận tải xây dựng giá vé gửi đến Sở Giao thông Vận tải có xem xét xác nhận. Sau đó, đơn vị kinh doanh vận tải có thông báo niêm yết công khai giá vé tại các bến xe khách để hành khách được biết”, ông Sơn cho hay.

Ông Nguyễn Trường Hận, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bạc Liêu cho biết, qua rà soát Bạc Liêu chưa nhận được văn bản nào của các đơn vị vận tải trên địa bàn về việc có nhu cầu tăng giá vé.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Cà Mau: Trước giờ tăng giá, doanh nghiệp đồng loạt kêu thiếu xăng dầu

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Trước giờ tăng giá xăng dầu, các doanh nghiệp đầu mối phân phối xăng dầu tại tỉnh Cà Mau đồng loạt kêu thiếu xăng dầu để phân phối cho các đại lý.

Hấp dẫn chương trình “Cà Mau – Điểm đến 2022”

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Đón đầu phục hồi du lịch hậu COVID-19, ngày 9.3, UBND tỉnh Cà Mau ban hành chương trình sự kiện “Cà Mau - Điểm đến 2022” với nhiều sự kiện và các hoạt động gắn kết hấp dẫn, đặc sắc.

Bạc Liêu: Đầu tháng Ba, doanh nghiệp vẫn “đỏ mắt” tìm lao động

NHẬT HỒ |

Hàng chục nghìn vị trí việc làm ngay tại tỉnh Bạc Liêu được các doanh nghiệp tuyển dụng từ sau Tết Nhâm Dần. Tuy nhiên, số lượng lao động vào làm việc không nhiều khiến cho các doanh nghiệp gặp khó.

Bạc Liêu bỏ quy định người chưa tiêm đủ vaccine không được ra đường

NHẬT HỒ |

Bạc LiêuUBND tỉnh chính thức bỏ quy định người trên 18 tuổi nếu chưa tiêm vaccine hoặc chỉ mới tiêm 1 liều vaccine không được phép ra khỏi nhà ở/nơi cư trú...

Thương hiệu "Công tử Bạc Liêu" bị bỏ quên

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu xác định du lịch là một trong 5 trụ cột để phát triển. Hàng loạt dự án du lịch được triển khai. Tuy nhiên, hiện tại nhiều dự án vẫn còn nằm trên giấy. Ngay cả khu nhà Công tử Bạc Liêu được xem là thương hiệu du lịch nổi tiếng nhưng cũng chưa được "nhúc nhích".

Bạc Liêu: Chưa tiêm đủ liều vaccine người trên 18 tuổi bị hạn chế ra đường

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Từ ngày 23.2, tỉnh Bạc Liêu hạn chế tối đa các cuộc họp trực tiếp, hội nghị chưa thật sự cần thiết; hạn chế ra đường đối với những người trên 18 tuổi chưa tiêm đủ vaccine.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Cà Mau: Trước giờ tăng giá, doanh nghiệp đồng loạt kêu thiếu xăng dầu

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Trước giờ tăng giá xăng dầu, các doanh nghiệp đầu mối phân phối xăng dầu tại tỉnh Cà Mau đồng loạt kêu thiếu xăng dầu để phân phối cho các đại lý.

Hấp dẫn chương trình “Cà Mau – Điểm đến 2022”

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Đón đầu phục hồi du lịch hậu COVID-19, ngày 9.3, UBND tỉnh Cà Mau ban hành chương trình sự kiện “Cà Mau - Điểm đến 2022” với nhiều sự kiện và các hoạt động gắn kết hấp dẫn, đặc sắc.

Bạc Liêu: Đầu tháng Ba, doanh nghiệp vẫn “đỏ mắt” tìm lao động

NHẬT HỒ |

Hàng chục nghìn vị trí việc làm ngay tại tỉnh Bạc Liêu được các doanh nghiệp tuyển dụng từ sau Tết Nhâm Dần. Tuy nhiên, số lượng lao động vào làm việc không nhiều khiến cho các doanh nghiệp gặp khó.

Bạc Liêu bỏ quy định người chưa tiêm đủ vaccine không được ra đường

NHẬT HỒ |

Bạc LiêuUBND tỉnh chính thức bỏ quy định người trên 18 tuổi nếu chưa tiêm vaccine hoặc chỉ mới tiêm 1 liều vaccine không được phép ra khỏi nhà ở/nơi cư trú...

Thương hiệu "Công tử Bạc Liêu" bị bỏ quên

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu xác định du lịch là một trong 5 trụ cột để phát triển. Hàng loạt dự án du lịch được triển khai. Tuy nhiên, hiện tại nhiều dự án vẫn còn nằm trên giấy. Ngay cả khu nhà Công tử Bạc Liêu được xem là thương hiệu du lịch nổi tiếng nhưng cũng chưa được "nhúc nhích".

Bạc Liêu: Chưa tiêm đủ liều vaccine người trên 18 tuổi bị hạn chế ra đường

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Từ ngày 23.2, tỉnh Bạc Liêu hạn chế tối đa các cuộc họp trực tiếp, hội nghị chưa thật sự cần thiết; hạn chế ra đường đối với những người trên 18 tuổi chưa tiêm đủ vaccine.