Ngày 4.4, phóng viên có mặt tại xóm Kim La, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) để tìm hiểu về mô hình vườn của hộ gia đình bà Cao Thị Hợi, hộ vừa đạt giải Nhất cuộc thi “Vườn chuẩn nông thôn mới đẹp” tỉnh Nghệ An.
Trong khu vườn rộng khoảng hơn 1.000m2, bà Cao Thị Hợi xây dựng thành các khu vực trồng cây ăn quả, rau xanh, cây cảnh… rất bài bản, quy củ và đẹp mắt.
“Từ năm 2019, địa phương vận động gia đình tôi làm mô hình vườn chuẩn. Tôi và chồng cũng muốn có cảnh quan đẹp nên quyết tâm đầu tư làm. Từ đó đến nay địa phương đầu tư cho mô hình 8 triệu đồng” - bà Cao Thị Hợi nói.
Theo bà Hợi, việc làm vườn chuẩn rất công phu, vất vả, chủ yếu gia đình làm vì đam mê chứ không phải vì hiệu quả kinh tế. “Rau trong vườn chủ yếu chúng tôi sử dụng và cung cấp cho người nhà. Hoa quả cũng có bán được nhưng nói về hiệu quả kinh tế thì không cao” - bà Hợi cho hay.
Theo thông tin từ Hội Nông dân huyện Nghi Lộc, từ năm 2020 đến nay toàn huyện đã công nhận 41 vườn chuẩn nông thôn mới tại 22 xã (toàn huyện có 29 xã). Mỗi mô hình vườn chuẩn được ngân sách hỗ trợ 15 triệu đồng, bao gồm hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất và tập huấn, hỗ trợ kĩ thuật, tham quan mô hình…
Theo tính toán, để xây dựng mô hình vườn chuẩn, mỗi hộ phải đầu tư từ 20 triệu đến 70 triệu đồng, tùy quy mô diện tích.
“Nhiều người dân không mặn mà với mô hình vườn chuẩn, vì đầu tư lớn, nhiều tiêu chí trói buộc trong khi hiệu quả kinh tế không cao” – đại diện Hội Nông dân huyện Nghi Lộc cho biết.
Theo báo cáo của Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, đến nay, ngành Nông nghiệp, Hội Nông dân, Hội Làm vườn các cấp đã chỉ đạo xây dựng 880 vườn chuẩn nông thôn mới và 2.125 vườn mẫu nông dân theo hướng vườn chuẩn nông thôn mới; đã cấp giấy chứng nhận vườn chuẩn nông thôn mới cho 300 vườn và đang tiếp tục hoàn thiện các tiêu chí đưa vào thẩm định xét công nhận hơn 700 vườn.
Bên cạnh những mặt tích cực như khuyến khích cải tạo vườn tạp, ứng dụng khoa học kĩ thuật vào sản xuất, đem lại cảnh quan đẹp và thu nhập cho các chủ hộ, Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cũng chỉ ra những mặt tồn tại, hạn chế của phong trào này.
Đó là, sản phẩm từ vườn còn manh mún, giá trị thu nhập từ vườn chuẩn còn chưa vượt trội; số vườn có sản phẩm chủ lực của địa phương, sản phẩm có chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, có truy xuất nguồn gốc và đạt các tiêu chuẩn sản phẩm nông nghiệp sạch (VietGAP, GlobalG.A.P, tiêu chuẩn hữu cơ, tiêu chẩn ASC, MSC, 4C..) chưa nhiều; sự liên kết trong sản xuất và hàm lượng ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử còn thấp.
Do đó, để đảm bảo mục tiêu hài hòa giữa việc tạo ra cảnh quan đẹp và hiệu quả kinh tế cao đang là bài toán khó trong việc triển khai phong trào xây dựng vườn chuẩn nông thôn mới đẹp tại Nghệ An.