"Vua thép" Hoà Phát mất danh tỷ phú USD của Forbes

P.Đ |

Theo đánh giá mới nhất của Forbes từ đầu tháng 12.2018, ông Trần Đình Long -  Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) của Tập đoàn Hoà Phát (mã CK: HPG) đã không còn trong danh sách những tỷ phú được công nhận của Forbes.

Theo đó, danh sách ba tỷ phủ USD của Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại là ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup (6,7 tỉ USD), bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Tổng giám đốc Hãng hàng không Vietjet (2,6 tỉ USD) và ông Trần Bá Dương - Chủ tịch HĐQT Thaco Group (1,7 tỉ USD).

 
Danh sách 3 tỉ phú Việt Nam của  Forbes.

Người bị loại ra khỏi danh sách tỷ phú USD là ông Trần Đình Long.

Trước đó, khoảng đầu tháng 3.2018, ông Trần Đình Long và ông Trần Bá Dương là 2 gương mặt mới của Việt Nam được lọt danh sách các tỷ phú USD với giá trị tài sản lần lượt 1,3 tỉ USD và 1,8 tỉ USD của Forbes, xếp thứ 1.339 và 1.756 thế giới.

Sau gần 9 tháng, Forbes đã không còn ghi nhận tên của “vua thép Việt Nam” khi giá cổ phiếu HPG của Tập đoàn Hòa Phát đã giảm giá 25% kể từ khi lên đỉnh hồi tháng 3.

Cổ phiếu Hòa Phát đã giảm giá mạnh khiến khối tài sản trên sàn chứng khoán của ông Long sụt giảm mạnh. Tính đến đầu giờ sáng nay, HPG đang giao dịch ở mức 34.200 đồng mỗi cổ phiếu.

Ông Long đang đứng thứ 3 trong danh sách những người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam với khối tài sản khoảng 18.296 tỉ đồng.

Ông Trần Đình Long lấy bằng Cử nhân tại Đại học Kinh tế Quốc dân năm 1986. Ông thành lập Hòa Phát năm 1992 tại Hà Nội.

Từ năm 1992 đến năm 1996, ông Long giữ vai trò Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH thiết bị phụ tùng Hòa Phát.

Năm 1996, công ty chuyển hướng kinh doanh thép, sản xuất thép, ông trở thành Chủ tịch HĐQT các công ty thuộc nhóm Hòa Phát. Từ năm 2005 đến nay, ông Long giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát.

P.Đ
TIN LIÊN QUAN

Tổng giám đốc Vinamilk là người phụ nữ duy nhất được Forbes Việt Nam vinh danh

T.Huyền |

Trong khuôn khổ Women's Summit 2018 diễn ra ngày 18.10 tại thành phố Hồ Chí Minh, Forbes Việt Nam lần đầu tiên công bố giải thưởng "Thành tựu trọn đời" vinh danh bà Mai Kiều Liên - Tổng Giám đốc công ty sữa số 1 Việt Nam Vinamilk.

Hòa Phát cũng không thể là ngoại lệ!

Đào Tuấn |

Tỉ phú dollar Trần Đình Long từng kỳ vọng nếu hoàn thành dự án thép Dung Quất, Hòa Phát của ông “từ người cao 1m7 sẽ thành người cao 3m4”. Và giờ đây, Quảng Ngãi đang xin Thủ tướng “giao khu vực biển” để nhà tỉ phú nhận chìm hơn 15 triệu m3 “vật chất”.

Để có nhiều hơn 4 tỉ phú USD người Việt

LINH ANH |

Lần đầu tiên, tạp chí danh tiếng Forbes đã xác nhận Việt Nam có 4 tỉ phú USD. Trước đó, 2 người có tên là ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - CEO Vietjet Air và mới đây là 2 nhân vật: Ông Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát và ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Tập đoàn Thaco. Điều quan trọng là giá trị của những tỉ phú USD này không phải là họ có bao nhiêu tiền, mà là những đóng góp của họ cho nền kinh tế, cho cộng đồng xã hội, tạo ra những niềm tin mới trong kinh doanh. Cần làm gì để Việt Nam không chỉ có 4 tỉ phú, mà sẽ phải có nhiều hơn trong tương lai gần...

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Tổng giám đốc Vinamilk là người phụ nữ duy nhất được Forbes Việt Nam vinh danh

T.Huyền |

Trong khuôn khổ Women's Summit 2018 diễn ra ngày 18.10 tại thành phố Hồ Chí Minh, Forbes Việt Nam lần đầu tiên công bố giải thưởng "Thành tựu trọn đời" vinh danh bà Mai Kiều Liên - Tổng Giám đốc công ty sữa số 1 Việt Nam Vinamilk.

Hòa Phát cũng không thể là ngoại lệ!

Đào Tuấn |

Tỉ phú dollar Trần Đình Long từng kỳ vọng nếu hoàn thành dự án thép Dung Quất, Hòa Phát của ông “từ người cao 1m7 sẽ thành người cao 3m4”. Và giờ đây, Quảng Ngãi đang xin Thủ tướng “giao khu vực biển” để nhà tỉ phú nhận chìm hơn 15 triệu m3 “vật chất”.

Để có nhiều hơn 4 tỉ phú USD người Việt

LINH ANH |

Lần đầu tiên, tạp chí danh tiếng Forbes đã xác nhận Việt Nam có 4 tỉ phú USD. Trước đó, 2 người có tên là ông Phạm Nhật Vượng - Chủ tịch Tập đoàn Vingroup, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - CEO Vietjet Air và mới đây là 2 nhân vật: Ông Trần Đình Long - Chủ tịch Tập đoàn Hòa Phát và ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Tập đoàn Thaco. Điều quan trọng là giá trị của những tỉ phú USD này không phải là họ có bao nhiêu tiền, mà là những đóng góp của họ cho nền kinh tế, cho cộng đồng xã hội, tạo ra những niềm tin mới trong kinh doanh. Cần làm gì để Việt Nam không chỉ có 4 tỉ phú, mà sẽ phải có nhiều hơn trong tương lai gần...