Vụ tiền điện tăng ở Thạch Thất: Mua điện trực tiếp, hành trình còn gian nan

Cường Ngô |

Công ty Điện lực Thạch Thất cho rằng, hiện tại Công ty CP Tây Phương và xã Hữu Bằng - nơi người dân phản ánh tình trạng tiền điện tăng cao bất thường - vẫn chưa có kế hoạch bàn giao lưới điện cho doanh nghiệp này. Cho nên mong muốn của người dân là được mua điện trực tiếp, không qua trung gian... vẫn còn nhiều gian nan.

Chưa có kế hoạch bàn giao lưới điện cho Công ty Điện lực Thạch Thất

Phản ánh tới Lao Động, trong thời gian vừa qua tiền điện của không ít hộ dân ở xã Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) bỗng dưng tăng cao bất thường, có gia đình lên tới cả triệu đồng. Mong muốn duy nhất của người dân địa phương là được mua điện trực tiếp từ Công ty Điện lực Thạch Thất, không qua trung gian.

Liên quan thông tin này, trao đổi với Lao Động, lãnh đạo Công ty Điện lực Thạch Thất cho biết, quan hệ giữa Công ty Điện Lực Thạch Thất với Công ty CP Tây Phương là quan hệ đối tác. Công ty CP Tây Phương là đơn vị điện lực được cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phân phối điện và bán lẻ điện.

Hiện tại Công ty Điện lực Thạch Thất đã tiếp nhận bán điện đến hộ dân 15/23 xã, thị trấn, với tổng số 45.810 khách hàng. Trong đó, khách hàng sinh hoạt là 35.310 khách hàng, ngoài sinh hoạt là 10.500 khách hàng).

Toàn huyện có 9 xã tham gia dự án REII (xã Đại Đồng, Hương Ngải, Dị Nậu, Chàng Sơn, Thạch Xá, Hữu Băng, Kim Quan, Bình Yên, Hạ Bằng). Đến nay đã có xã Chàng Sơn hoàn thành việc bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn cho ngành điện quản lý; 8 xã còn lại hiện chưa có kế hoạch bàn giao, trong đó có xã Hữu Bằng.

Huyện Thạch Thất vào cuộc cùng xử lý vụ hóa đơn tiền điện tăng bất thường.

"Người dân xã Hữu Bằng mong muốn được mua điện trực tiếp từ Công ty Điện lực Thạch Thất, không muốn mua qua trung gian, chúng tôi sẵn sàng tiếp quản lưới điện của các xã đang tham gia dự án REII trên địa bàn huyện, để bán điện đến hộ dân. Khi có chỉ đạo của các ban ngành chức năng và lãnh đạo cấp trên, Công ty Điện lực Thạch Thất sẽ triển khai thực hiện theo đúng quy định", lãnh đạo Công ty Điện lực Thạch Thất cho hay.

Cũng theo vị lãnh đạo này, hiện tại hạ tầng lưới điện hạ áp của các xã đang tham gia dự án REII trên địa bàn huyện thuộc tài sản của các địa phương, nên việc đầu tư hạ tầng do các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư cải tạo lưới điện đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, đáp ứng đủ điện phục vụ nhân dân.

Người dân có quyền yêu cầu kiểm định công tơ độc lập

Còn về việc tiền điện của người dân ở xã Hữu Bằng tăng bất thường trong thời gian vừa qua, lãnh đạo Công ty Điện lực Thạch Thất cho biết, khi có nghi ngờ thiết bị đo đếm điện năng không chính xác, người dân xã Hữu Bằng có quyền yêu cầu bên bán điện kiểm tra. Trong thời hạn 3 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu của bên mua điện, bên bán điện phải kiểm tra, sửa chữa và thay thế xong.

Nếu người dân không đồng ý với kết quả kiểm tra, sửa chữa hoặc thay thế của bên bán điện, người dân xã Hữu Bằng có quyền đề nghị cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động điện lực và sử dụng điện tại địa phương tổ chức kiểm định.

Trong thời gian 15 ngày, kể từ nhận được đề nghị của bên mua điện, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động điện lực và sử dụng điện tại địa phương có trách nhiệm tổ chức việc kiểm định độc lập.

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Mạnh Hồng - Chủ tịch UBND huyện Thạch Thất cho biết: "Liên quan đến phản ánh của Báo Lao Động, chúng tôi đã giao Phòng Kinh tế của UBND huyện Thạch Thất phối hợp đơn vị chuyên môn là Công ty Điện lực Thạch Thất cùng UBND xã Hữu Bằng để tiến hành kiểm tra, rà soát, khi có kết quả xác minh sẽ thông tin chính thức".

"Về mặt chủ trương, nếu sau khi kiểm tra và phát hiện những thông tin phản ánh của người dân là đúng, lãnh đạo cũng có quan điểm sẽ bàn giao việc cung cấp điện cho Điện lực Thạch Thất", ông Hồng cho hay.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Huyện Thạch Thất vào cuộc cùng xử lý vụ hóa đơn tiền điện tăng bất thường

Cường Ngô - Hoài Anh |

Liên quan việc tiền điện của người dân xã Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) tăng bất thường trong thời gian vừa qua, nhiều hộ dân ở đây cho biết - cách thức mua bán điện qua trung gian khiến họ thiệt thòi đã diễn ra từ lâu. Nguyện vọng của người dân là được mua điện trực tiếp từ Công ty Điện lực Thạch Thất, không qua công ty trung gian.

Người dân không muốn mua qua trung gian sau khi tiền điện tăng bất thường

Cường Ngô |

Thời gian vừa qua, tiền điện của không ít hộ dân ở xã Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) bỗng dưng tăng cao bất thường, có gia đình lên tới cả triệu đồng. Mong muốn duy nhất của người dân địa phương là được mua điện trực tiếp từ Công ty Điện lực Thạch Thất, không qua trung gian.

Tiền điện tăng bất thường ở Thạch Thất: Mỗi tháng "phi mã" cả triệu đồng

Cường Ngô - Hoài Anh |

Theo phản ánh của người dân xã Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội), trong những ngày Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, tiền điện của người dân bỗng dưng tăng cao bất thường. Có những gia đình tại đây, mặc dù chỉ sử dụng thiết bị điện trong nhà như đèn thắp sáng, quạt, nhưng tiền điện mỗi tháng lên tới cả triệu đồng.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

Huyện Thạch Thất vào cuộc cùng xử lý vụ hóa đơn tiền điện tăng bất thường

Cường Ngô - Hoài Anh |

Liên quan việc tiền điện của người dân xã Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) tăng bất thường trong thời gian vừa qua, nhiều hộ dân ở đây cho biết - cách thức mua bán điện qua trung gian khiến họ thiệt thòi đã diễn ra từ lâu. Nguyện vọng của người dân là được mua điện trực tiếp từ Công ty Điện lực Thạch Thất, không qua công ty trung gian.

Người dân không muốn mua qua trung gian sau khi tiền điện tăng bất thường

Cường Ngô |

Thời gian vừa qua, tiền điện của không ít hộ dân ở xã Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) bỗng dưng tăng cao bất thường, có gia đình lên tới cả triệu đồng. Mong muốn duy nhất của người dân địa phương là được mua điện trực tiếp từ Công ty Điện lực Thạch Thất, không qua trung gian.

Tiền điện tăng bất thường ở Thạch Thất: Mỗi tháng "phi mã" cả triệu đồng

Cường Ngô - Hoài Anh |

Theo phản ánh của người dân xã Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội), trong những ngày Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội, tiền điện của người dân bỗng dưng tăng cao bất thường. Có những gia đình tại đây, mặc dù chỉ sử dụng thiết bị điện trong nhà như đèn thắp sáng, quạt, nhưng tiền điện mỗi tháng lên tới cả triệu đồng.