Vụ “nợ 8,55 triệu trong thẻ tín dụng bị đòi 8,83 tỉ đồng”: Vẫn đang chờ ngân hàng

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Gần một tháng xảy ra vụ “nợ 8,55 triệu bị ngân hàng đòi 8,83 tỉ đồng” nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả cuối cùng. “Khổ chủ” trong vụ bị đòi nợ hi hữu này cho biết, vẫn đang đợi để cùng luật sư tiếp tục làm việc với phía ngân hàng.

Trao đổi với Lao Động trưa 11.4, ông Phạm Huy Anh (trú tại phường Bãi Cháy, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) - người bị Eximbank thông báo phát sinh nợ 8,55 triệu đồng từ năm 2013 và sau 11 năm không trả, đến nay tổng dư nợ lên hơn 8,83 tỉ đồng - cho biết, vẫn đang đợi ý kiến phản hồi từ phía ngân hàng.

Theo ông Huy Anh, bản thân ông cũng mong muốn giải quyết sớm, nhưng theo thông tin nhận được thì phía ngân hàng đang rà soát lại toàn bộ quy trình, thủ tục từ lúc làm hồ sơ mở thẻ đến lúc cấp thẻ và rút tiền trong tài khoản đứng tên ông…

Một lần nữa, ông Huy Anh khẳng định, không tiêu xài số tiền trong tài khoản của Eximbank mà ông đứng tên.

Theo đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh, vụ việc hiện đã được chuyển lên hội sở của Eximbank và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nên cũng không rõ tình hình giải quyết đến đâu.

Cũng theo đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh, theo báo cáo, do khả năng tài chính của khách hàng nên thẻ do khách hàng Phạm Huy Anh đứng tên chỉ có trị giá 8,55 triệu đồng và chỉ được rút tối đa là 10 triệu đồng.

Trong thực tế, số tiền được rút ra từ thẻ này là 10 triệu đồng.

Năm 2017, ông Phạm Huy Anh đã đưa ra phương án chấp nhận trả lại tiền gốc 10 triệu đồng và nộp thêm 10 triệu đồng nữa gọi là phí phạt, mặc dù số tiền này bản thân không hề được tiêu và cũng không biết có sự tồn tại của thẻ tín dụng này hay không. Tuy nhiên, phía ngân hàng không đồng ý.

Trả lời báo chí trước đó, ông Phạm Huy Anh cho biết, vào tháng 3.2013 có nhờ một nhân viên làm việc tại chi nhánh Eximbank ở Quảng Ninh làm cho một thẻ tín dụng, nhưng thực tế sau đó không được nhận thẻ tín dụng này.

4 năm sau đó (năm 2017), ông có nhu cầu vay vốn ngân hàng thì mới biết bản thân đang có nợ xấu bên Eximbank. Vì vậy, ông chủ động đến chi nhánh Eximbank Quảng Ninh để xác minh và được thông báo là ông đã ký nhận thẻ.

Qua nhiều cuộc làm việc, 2 bên không thống nhất được phương án và đến cuối năm 2023, tổng số nợ mà ngân hàng yêu cầu ông Phạm Huy Anh phải trả lên tới hơn 8,83 tỉ đồng.

Sau khi có ý kiến của báo chí, dư luận và các ban, ngành liên quan, phía ngân hàng đã làm việc với ông Phạm Huy Anh và luật sư để tìm tiếng nói chung. Phía ngân hàng cho biết, nhân viên ngân hàng làm việc máy móc nên mới dẫn đến tình trạng trên; đồng thời khẳng định hai bên sẽ bàn bạc, thống nhất một số lãi đảm bảo hài hòa lợi ích của cả hai.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Vụ nợ 8,55 triệu đồng sau 11 năm thành 8,8 tỉ đồng: Ngân hàng muốn khách trả món nợ phù hợp

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Theo Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Quảng Ninh, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu (Eximbank) chi nhánh Quảng Ninh đã có báo cáo giải trình với đơn vị nhưng không thể cung cấp thông tin vì đây là bí mật kinh doanh. Tuy nhiên, phía ngân hàng mong muốn làm việc với khách hàng để thống nhất khoản tiền phải trả phù hợp với 2 bên.

Tin 20h: Luật sư thông tin vụ nợ ngân hàng 8,55 triệu bị đòi hơn 8 tỉ đồng

Nhóm PV |

Tin 20h: Luật sư thông tin vụ nợ ngân hàng 8,55 triệu đồng bị đòi hơn 8 tỉ đồng; "Ma trận" biển cấm đỗ xe tại một khu phố ở Hà Nội; Cao điểm nắng nóng, lượng trẻ nhiễm khuẩn hô hấp tăng cao ở miền Tây...

Người nợ ngân hàng 8,55 triệu đồng và bị đòi 8,83 tỉ đồng đã thuê luật sư

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau những tranh chấp không thể giải quyết, khổ chủ trong vụ món nợ 8,55 triệu đồng từ năm 2013 nhưng đến nay bị ngân hàng thông báo tổng dư nợ lên hơn 8,83 tỉ đồng đã thuê luật sư vào cuộc.

Thu giữ nhiều "hàng rừng" quý hiếm tại nhà trùm buôn thú rừng sau loạt bài của Lao Động

Nhóm phóng viên |

Cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện, thu giữ nhiều thú rừng còn sống và hàng chục kg động vật rừng đã bị giết hại tại một đầu mối thu gom hàng rừng mà phóng sự điều tra của Báo Lao Động đã phản ánh. Đáng chú ý trong số này có nhiều cá thể các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IIB.

Nguyên nhân 145 hộ dân ở Thanh Hóa chưa được nhận tiền hỗ trợ tái định cư sau gần 10 năm

Trần Lâm |

Dù đã di dời, tái định cư ở nơi ở mới 10 năm nhưng 145 hộ dân đồng bào miền núi Thanh Hóa vẫn chưa nhận được tiền hỗ trợ.

Người dân trong dự án Vành đai 1 mong chờ sớm được an cư

Tùng Giang |

Dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đi qua 2 quận Ba Đình và Đống Đa (Hà Nội) được phê duyệt từ tháng 12.2017, dự kiến hoàn thành năm 2020, nhưng cho đến nay chậm tiến độ do chậm giải phóng mặt bằng. Chưa thể an cư vì hạ tầng, nhà ở xuống cấp đã khiến cuộc sống của các hộ dân trong vùng dự án bị ảnh hưởng.

Tín dụng hỗ trợ lâm, thủy sản giữ vững vị thế ngành xuất khẩu tỉ USD

Nhóm PV |

Với lợi thế có ¾ diện tích là đồi núi, đường bờ biển dài, những năm qua ngành lâm - thủy sản nước ta đã có những bước phát triển ấn tượng. Tuy nhiên trong bối cảnh kinh tế thế giới đối diện nguy cơ suy thoái, doanh nghiệp nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu lâm, thủy sản vấp phải nhiều khó khăn, trong đó có việc thiếu vốn để đầu tư, sản xuất. Để ngành lâm - thủy sản giữ vững vị thế ngành xuất khẩu tỉ USD, bên cạnh nỗ lực của các doanh nghiệp, chủ trương tháo gỡ khó khăn, đồng hành của ngành ngân hàng sẽ giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn, ổn định và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

Vẫn chưa rõ ai là người cung tiến bia đá ghi sai nội dung ở Di tích Quốc gia Nghè Vẹt

Trần Lâm |

Đến hôm nay (12.4), vẫn chưa ngã ngũ về chủ nhân công đức tấm bia đá ghi sai nội dung ở Di tích Quốc gia Nghè Vẹt tại xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa.

Vụ nợ 8,55 triệu đồng sau 11 năm thành 8,8 tỉ đồng: Ngân hàng muốn khách trả món nợ phù hợp

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Theo Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Quảng Ninh, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu (Eximbank) chi nhánh Quảng Ninh đã có báo cáo giải trình với đơn vị nhưng không thể cung cấp thông tin vì đây là bí mật kinh doanh. Tuy nhiên, phía ngân hàng mong muốn làm việc với khách hàng để thống nhất khoản tiền phải trả phù hợp với 2 bên.

Tin 20h: Luật sư thông tin vụ nợ ngân hàng 8,55 triệu bị đòi hơn 8 tỉ đồng

Nhóm PV |

Tin 20h: Luật sư thông tin vụ nợ ngân hàng 8,55 triệu đồng bị đòi hơn 8 tỉ đồng; "Ma trận" biển cấm đỗ xe tại một khu phố ở Hà Nội; Cao điểm nắng nóng, lượng trẻ nhiễm khuẩn hô hấp tăng cao ở miền Tây...

Người nợ ngân hàng 8,55 triệu đồng và bị đòi 8,83 tỉ đồng đã thuê luật sư

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Sau những tranh chấp không thể giải quyết, khổ chủ trong vụ món nợ 8,55 triệu đồng từ năm 2013 nhưng đến nay bị ngân hàng thông báo tổng dư nợ lên hơn 8,83 tỉ đồng đã thuê luật sư vào cuộc.