Vụ ly hôn Trung Nguyên: Quan điểm trái ngược của vợ chồng vua cà phê

Phạm Dung - Tan |

Trong hai ngày diễn ra phiên phúc thẩm vụ án ly hôn của 2 vợ chồng vua cà phê Trung Nguyên, bà Lê Hoàng Diệp Thảo và ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã bày tỏ những quan điểm trái ngược về cuộc sống hôn nhân cũng như bản án của toà án nhân dân TP Hồ Chí Minh.
Trong khi bà Thảo bày tỏ mong muốn được đoàn tụ gia đình thì ông Vũ lại cho rằng, việc đoàn tụ là không thể khi cả 2 bên đã có quá nhiều tổn thương.
Trong khi bà Thảo bày tỏ mong muốn được đoàn tụ gia đình thì ông Vũ lại cho rằng, việc đoàn tụ là không thể khi cả 2 bên đã có quá nhiều tổn thương.
Trong ngày đầu tiên toà phúc thẩm (ngày 2.12), bà Lê Hoàng Diệp Thảo có yêu cầu tòa án giám định năng lực hành vi dân sự của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Bà luôn cho rằng, ông Vũ bị bệnh và đang bị một nhóm người thao túng nhằm chiếm đoạt Trung Nguyên. Ngược lại, ông Vũ có những chia sẻ thẳn thắn về sức khoẻ của mình và khẳng định bản thân hoàn toàn khoẻ mạnh.
Trong ngày đầu tiên toà phúc thẩm (ngày 2.12), bà Lê Hoàng Diệp Thảo có yêu cầu tòa án giám định năng lực hành vi dân sự của ông Đặng Lê Nguyên Vũ. Bà luôn cho rằng, ông Vũ bị bệnh và đang bị một nhóm người thao túng nhằm chiếm đoạt Trung Nguyên. Ngược lại, ông Vũ có những chia sẻ thẳn thắn về sức khoẻ của mình và khẳng định bản thân hoàn toàn khoẻ mạnh.
Bà Thảo bày tỏ mong muốn HĐXX tuyên không chấp nhận kháng cáo của ông Vũ bà Thảo. Toà giữ nguyên bản án sơ thẩm, chấp nhận cho hai người ly hôn.  Toà tuyên 4 người con do bà Thảo nuôi, ông Vũ cấp dưỡng mỗi năm 10 tỷ đồng tính từ năm 2013 đến khi các bé học xong đại học... HĐXX tuyên giao cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ sở hữu toàn bộ cổ phần chung tại Trung Nguyên, tương đương tổng số tiền hơn 5.000 tỷ đồng. Giao cho bà Thảo sở hữu toàn bộ tiền, vàng, ngoại tệ trong ngân hàng do bà Thảo quản lý,  khoảng hơn 1.764 tỷ đồng.
Bà Thảo bày tỏ mong muốn huỷ toàn bộ bản án sơ thẩm. Tuy nhiên, trong phiên phúc thẩm hôm qua (5.12), HĐXX tuyên không chấp nhận kháng cáo của bà Thảo. Toà giữ nguyên bản án sơ thẩm, chấp nhận cho hai người ly hôn. Toà tuyên 4 người con do bà Thảo nuôi, ông Vũ cấp dưỡng mỗi năm 10 tỉ đồng tính từ năm 2013 đến khi các bé học xong đại học... HĐXX tuyên giao cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ sở hữu toàn bộ cổ phần chung tại Trung Nguyên, tương đương tổng số tiền hơn 5.000 tỉ đồng. Giao cho bà Thảo sở hữu toàn bộ tiền, vàng, ngoại tệ trong ngân hàng do bà Thảo quản lý, khoảng hơn 1.764 tỉ đồng. Ông Đặng Lê Nguyên Vũ được phán quyết nắm giữ toàn bộ quyền điều hành Tập đoàn Trung Nguyên.
Tại phiên xử sáng 4.12, ông Đặng Lê Nguyên Vũ bất ngờ cho biết sẽ không tranh chấp phần tài sản công ty Trung Nguyên International (tại Singapore) với bà Lê Hoàng Diệp Thảo.
Tại phiên xử sáng 4.12, ông Đặng Lê Nguyên Vũ bất ngờ cho biết sẽ không tranh chấp phần tài sản công ty Trung Nguyên International (tại Singapore) với bà Lê Hoàng Diệp Thảo. Ngược lại, bà Thảo cho biết: "Công ty TNI được tôi và 3 đứa con lập ra tại Singapore vào thời điểm năm 2007 để mở cánh cổng phát triển kinh doanh quốc tế cho Trung Nguyên. Vốn hoàn toàn là vốn của tôi."
Trước đó, trong phiên xử sơ thẩm, ông Vũ và bà Thảo cũng có những màn “khẩu chiến” gay gắt. Bà Thảo đề nghị được trực tiếp nuôi dưỡng 4 người con chung:“Hơn 6 năm nay, anh Vũ bỏ bê gia đình con cái. Các con đến nhà chỉ được chơi với người giúp việc, không bao giờ được gặp ba. Tôi yêu thương các con hơn cả bản thân, muốn dành mọi thứ, làm sao về mặt tinh thần cho các con đầy đủ. Tôi xin tiếp tục được chăm sóc nuôi dưỡng chúng”.  Tương tự ông Vũ cũng mong muốn được nuôi dưỡng các con mà không cần vợ chu cấp nhưng ông tôn trọng quyết định của các con.“Cô nói cái gì phải đúng với lòng mình. Ở đây còn gia đình, anh em trong công ty, ai cũng biết sự thật. Người thiện lành thì không ai giành giật cái gì cả. Điều quan trọng nhất là đừng bao giờ làm tổn thương các con!“, ông Vũ nói
Trước đó, trong phiên xử sơ thẩm, ông Vũ và bà Thảo cũng có những màn “khẩu chiến” gay gắt. Bà Thảo đề nghị được trực tiếp nuôi dưỡng 4 người con chung: “Hơn 6 năm nay, anh Vũ bỏ bê gia đình con cái. Các con đến nhà chỉ được chơi với người giúp việc, không bao giờ được gặp ba. Tôi yêu thương các con hơn cả bản thân, muốn dành mọi thứ, làm sao về mặt tinh thần cho các con đầy đủ. Tôi xin tiếp tục được chăm sóc nuôi dưỡng chúng”.
Tương tự ông Vũ cũng mong muốn được nuôi dưỡng các con mà không cần vợ chu cấp nhưng ông tôn trọng quyết định của các con. “Cô nói cái gì phải đúng với lòng mình. Ở đây còn gia đình, anh em trong công ty, ai cũng biết sự thật. Người thiện lành thì không ai giành giật cái gì cả. Điều quan trọng nhất là đừng bao giờ làm tổn thương các con!“, ông Vũ nói.
Tại tòa, bà Thảo khẳng định vai trò của mình với Trung Nguyên. Bà Thảo nói thời gian khởi nghiệp của ông Vũ nghèo khó: “Ai là người thay anh góp vốn những buổi đầu xây dựng Tập đoàn Trung Nguyên và góp vốn cho ba má của anh đứng tên giùm?”  Trước câu hỏi của vợ, ông chủ Tập đoàn cà phê Trung Nguyên phản ứng nảy lửa và cho biết ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp hết sức khó khăn, cha mẹ ông đã phải bán hết cả hai căn nhà để lo vốn liếng. Bản thân ông Vũ cũng phải mượn tiền của các chủ cà phê, bạn bè… để làm vốn xoay vòng.
Tại tòa, bà Thảo khẳng định vai trò của mình với Trung Nguyên. Bà Thảo nói thời gian khởi nghiệp của ông Vũ nghèo khó: “Ai là người thay anh góp vốn những buổi đầu xây dựng Tập đoàn Trung Nguyên và góp vốn cho ba má của anh đứng tên giùm?” Trước câu hỏi của vợ, ông chủ Tập đoàn cà phê Trung Nguyên phản ứng nảy lửa và cho biết ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp hết sức khó khăn, cha mẹ ông đã phải bán hết cả hai căn nhà để lo vốn liếng. Bản thân ông Vũ cũng phải mượn tiền của các chủ cà phê, bạn bè… để làm vốn xoay vòng.
Phạm Dung - Tan
TIN LIÊN QUAN

Toà bác kháng cáo của bà Thảo, trao quyền điều hành Trung Nguyên cho ông Vũ

Hồ Dương |

Chiều 5.12, Toà án nhân dân cấp cao TPHCM đã tuyên án phúc thẩm vụ ly hôn của vợ chồng tập đoàn cà phê Trung Nguyên. Bà Lê Hoàng Diệp Thảo không đến nghe phán quyết.  

Vụ Trung Nguyên: Bất ngờ được ông Vũ "tặng quà", bà Thảo nói gì?

Hồ Dương |

Tại phiên xử sáng 4.12, ông Đặng Lê Nguyên Vũ bất ngờ cho biết sẽ không tranh chấp phần tài sản công ty Trung Nguyên International (tại Singapore) với bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Vụ ly hôn Trung Nguyên: Phần nào trong bản án sơ thẩm bị đề nghị huỷ?

Hồ Dương |

Sáng 4.12, Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại TPHCM đã nêu quan điểm về hướng giải quyết vụ ly hôn Trung Nguyên. Theo đó, Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử chấp thuận cho ông Vũ và bà Thảo ly hôn, sửa lại bản án về phần phụ cấp nuôi con. Đáng chú ý, phần phân chia tài sản của bản án sơ thẩm bị đề nghị huỷ bỏ, trả hồ sơ để Toà án Nhân dân TPHCM xét xử lại.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Toà bác kháng cáo của bà Thảo, trao quyền điều hành Trung Nguyên cho ông Vũ

Hồ Dương |

Chiều 5.12, Toà án nhân dân cấp cao TPHCM đã tuyên án phúc thẩm vụ ly hôn của vợ chồng tập đoàn cà phê Trung Nguyên. Bà Lê Hoàng Diệp Thảo không đến nghe phán quyết.  

Vụ Trung Nguyên: Bất ngờ được ông Vũ "tặng quà", bà Thảo nói gì?

Hồ Dương |

Tại phiên xử sáng 4.12, ông Đặng Lê Nguyên Vũ bất ngờ cho biết sẽ không tranh chấp phần tài sản công ty Trung Nguyên International (tại Singapore) với bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Vụ ly hôn Trung Nguyên: Phần nào trong bản án sơ thẩm bị đề nghị huỷ?

Hồ Dương |

Sáng 4.12, Viện Kiểm sát Nhân dân Cấp cao tại TPHCM đã nêu quan điểm về hướng giải quyết vụ ly hôn Trung Nguyên. Theo đó, Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử chấp thuận cho ông Vũ và bà Thảo ly hôn, sửa lại bản án về phần phụ cấp nuôi con. Đáng chú ý, phần phân chia tài sản của bản án sơ thẩm bị đề nghị huỷ bỏ, trả hồ sơ để Toà án Nhân dân TPHCM xét xử lại.