Vụ đổi 100USD bị phạt 90 triệu đồng: Nhập nhằng “xử” kẻ bán, người mua

TRẦN LƯU - BẢO TRUNG |

Vụ việc tại tiệm vàng Thảo Lực từng được chuyển sang cơ quan điều tra, nhưng sau đó không khởi tố vụ án hình sự. Còn anh Nguyễn Cà Rê phải nộp phạt 90 triệu đồng vì đổi 100USD cũng đặt ra nhiều bức xúc, nếu anh này không có tiền đóng phạt…

Cơ quan điều tra từng vào cuộc

Theo thông tin chính thức từ công an TP.Cần Thơ, vào lúc 11h15 ngày 30.1.2018, lực lượng Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an Cần Thơ bắt đã quả tang ông Lê Hồng Lực - Giám đốc Cty TNHH MTV sản xuất thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực (tiệm vàng Thảo Lực, quận Ninh Kiều) - đang thu mua 100USD của anh Nguyễn Cà Rê (thợ điện, ngụ quận Ninh Kiều), với giá 2.260.000 đồng mà không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền.

Cơ quan chức năng thực hiện tịch thu 20 viên kim cương (hột xoàn) và 19.910 viên đá nhân tạo có giá trị gần 550 triệu đồng…

Nếu anh Rê không có tiền đóng phạt?

Theo điều tra của PV, quyết định khám xét tiệm vàng Thảo Lực do Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều - ông Dương Tấn Hiển ký vào ngày 24.1.2018. Một tuần sau (tức ngày 30.1.2018), công an mới tiến hành việc khám xét tiệm vàng Thảo Lực. Thời điểm bắt quả tang anh Rê bán ngoại tệ là 11h15 ngày 30.1.2018. Còn biên bản “khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính” cũng được lập lúc 11h15 ngày 30.1.2018 - tức thời điểm 2 sự việc hoàn toàn trùng khớp nhau.

Thượng tá Trần Văn Dương - Trưởng Phòng Tham mưu, người phát ngôn Công an TP.Cần Thơ - giải thích: “Quá trình trinh sát, nếu đủ cơ sở, có thể xin quyết định khám xét trước. Đến khi cơ sở vững chắc hơn nữa thì tiến hành khám xét. Điều này phù hợp với quy định pháp luật và giải thích cho việc “ký trước khám sau”. Thượng tá Dương khẳng định, cơ quan công an đã thực hiện đúng quy định, trình tự của pháp luật. Còn vấn đề tạm giữ hàng hóa lâu là do án kinh tế rất phức tạp, phải chuyển đổi hình thức điều tra, xác minh. Còn việc trùng thời gian nêu trên, tôi chưa nắm hết hồ sơ.

Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ Trương Quang Hoài Nam (người ký 2 quyết định xử phạt) thông tin với báo chí rằng: Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính, ông Nguyễn Cà Rê có thể thực hiện các yêu cầu sau đây để giảm nhẹ việc nộp phạt của mình: Đề nghị nộp tiền phạt nhiều lần theo quy định Điều 79, Nghị định số 96/2014/NĐ-CP; Đề nghị hoãn thi hành quyết định phạt tiền theo quy định tại Điều 76; Đề nghị giảm, miễn tiền phạt theo quy định của Điều 77. UBND TP.Cần Thơ sẽ xem xét, giải quyết theo quy định của pháp luật trong trường hợp ông Rê có yêu cầu.

Luật sư Sin Thoại Khánh (TPHCM) cho biết: Trong trường hợp anh Rê không có tiền đóng phạt, cơ quan chức năng có thể tiến hành cưỡng chế thông qua việc chứng minh những tài sản thuộc sở hữu của anh này như: Đất đai, nhà cửa, xe cộ… Tuy nhiên, trong trường hợp ông Rê không có tài sản và cũng không có khả năng nộp phạt thì pháp luật cũng đành… bó tay, vì chưa có một quy định cụ thể nào để xử lý trường hợp này.

TRẦN LƯU - BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan chung kết AFF Cup 2022

Bảo Bình - Dương Anh |

So sánh đội hình tuyển Việt Nam vs Thái Lan AFF Cup 2022. Với lợi thế sân nhà, có 44,51% lượt bình chọn trên sofascore tin rằng Thái Lan giành chiến thắng, 28,38% dự đoán kết quả hoà và 27,11% nhận định đoàn quân của HLV Park Hang-seo sẽ nâng cao chức vô địch.