Vụ doanh nghiệp kêu cứu ở Nha Trang: Công an tỉnh kết luận đơn tố cáo không đúng sự thật

CAO HÙNG |

Báo Lao Động đã đăng loạt bài về Công ty TNHH Phúc Hậu (TPHCM) kêu cứu, khi dồn tâm huyết đầu tư dự án khu đô thị Vườn Tài ở TP Nha Trang (tỉnh Khanh Hoà), nhưng nguy cơ bị thu hồi dự án...

Mới đây, ngày 6.3.2018, nguồn tin từ Công an tỉnh Khánh Hoà cho hay: Cơ quan CSĐT (PC46) – Công an tỉnh Khánh Hoà đã ra công văn số 301/PV11, ngày 23.2.2018, với nội dung kết luận một số vấn đề liên quan đến dự án khu đô thị Vườn Tài. Theo PC46, trước nguy cơ bị thu hồi dự án, đại diện Công ty Phúc Hậu đã tố cáo đích danh ông Nguyễn Minh Học - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Khánh Hoà.

Ông Học bị tố cáo, do ban hành 2 văn bản có dấu hiệu “vi phạm pháp luật, cung cấp thông tin sai sự thật, gây khó khăn, thiệt hại nghiêm trọng, cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp và có dấu hiệu vu khống...”, dẫn đến dự án khu đô thị Vườn Tài có nguy cơ bị thu hồi và Công ty Phúc Hậu có khả năng bị phá sản.v.v...

Theo Công an tỉnh Khánh Hoà: Tháng 5.2017, PC46 có nhận đơn của ông Phạm Tùng tố cáo Công ty Phúc Hậu lấn chiếm đất của ông Tùng... Qua kiểm tra, xác minh ban đầu xác định “không có sự việc lấn chiếm đất, không có hành vi phạm tội”, nên PC46 không thụ lý giải quyết đơn của ông Phạm Tùng...

Trước đây, đoàn kiểm tra do Sở Kế hoạch - Đầu tư từng thanh - kiểm tra dự án Vườn Tài và chấp thuận cho dự án tiếp tục được triển khai, giãn tiến độ thi công.... Ảnh: C.H
Trước đây, đoàn kiểm tra do Sở Kế hoạch - Đầu tư từng thanh - kiểm tra dự án Vườn Tài và chấp thuận cho dự án tiếp tục được triển khai, giãn tiến độ thi công.... Ảnh: C.H

Tuy nhiên, Công an tỉnh Khánh Hoà lại cho rằng: Trong quá trình xác minh đơn của ông Tùng, ông Nguyễn Minh Học đã ban hành 2 văn bản (số 326/PC46 ngày 4.7.2017 và 672/PC46 ngày 7.11.2017) kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo cho các ngành có liên quan “kiểm tra, đánh giá, thẩm định lại năng lực tài chính của Công ty Phúc Hậu”.

Công an tỉnh Khánh Hoà cũng cho rằng, “hai văn bản này là 2 văn bản tham mưu cho UBND tỉnh theo đúng chức năng” (?). Và, kiến nghị trên của PC46 và cá nhân ông Học “tham mưu” cho tỉnh là “không vi phạm pháp luật” (?) .v.v... Tuy nhiên, từ tố cáo sai sự thật của một cá nhân, lại “tham mưu” cho Chủ tịch UBND tỉnh để hướng tới thu hồi dự án của doanh nghiệp, liệu có khách quan và phù hợp với luật pháp ?

CAO HÙNG
TIN LIÊN QUAN

Vụ DN TPHCM “kêu cứu” ở Nha Trang: Không thể “soi” 1 tài khoản để thu hồi dự án

CAO HÙNG |

Ngày 3.8.2017, Báo Lao Động đăng bài: “Dồn tâm huyết đầu tư dự án ở Nha Trang, doanh nghiệp (DN) TPHCM kêu cứu”. Bài báo phản ánh Công ty Phúc Hậu Tứ Hải bị UBND tỉnh Khánh Hoà yêu cầu kiểm tra, xem xét theo hướng thu hồi dự án... Công ty Phúc Hậu Tứ Hải đã gửi đơn kêu cứu suốt nhiều tháng nay.

Doanh nghiệp "kêu cứu" chủ tịch tỉnh vì một tuần phải tiếp 4 đoàn thanh tra

Trần Tuấn |

Cty CP XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh vừa có báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phải đón quá nhiều đoàn thanh tra, nội dung thanh tra trùng lặp gây phiền hà cho DN.

Vụ doanh nghiệp TPHCM “kêu cứu” ở Nha Trang: Dùng tiền sử dụng đất dự án làm đường giao thông, tỉnh từng cho phép

CAO HÙNG |

Ngày 3.8, báo Lao Động đã đăng bài: “Dồn tâm huyết đầu tư dự án ở Nha Trang, doanh nghiệp TPHCM kêu cứu”, phản ánh Công ty Phúc Hậu Tứ Hải đang bỏ vốn đầu tư dự án bất động sản ở Nha Trang, thì UBND tỉnh Khánh Hoà yêu cầu kiểm tra, xem xét theo hướng thu hồi dự án.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ DN TPHCM “kêu cứu” ở Nha Trang: Không thể “soi” 1 tài khoản để thu hồi dự án

CAO HÙNG |

Ngày 3.8.2017, Báo Lao Động đăng bài: “Dồn tâm huyết đầu tư dự án ở Nha Trang, doanh nghiệp (DN) TPHCM kêu cứu”. Bài báo phản ánh Công ty Phúc Hậu Tứ Hải bị UBND tỉnh Khánh Hoà yêu cầu kiểm tra, xem xét theo hướng thu hồi dự án... Công ty Phúc Hậu Tứ Hải đã gửi đơn kêu cứu suốt nhiều tháng nay.

Doanh nghiệp "kêu cứu" chủ tịch tỉnh vì một tuần phải tiếp 4 đoàn thanh tra

Trần Tuấn |

Cty CP XNK Thủy sản Nam Hà Tĩnh vừa có báo cáo gửi Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh về việc phải đón quá nhiều đoàn thanh tra, nội dung thanh tra trùng lặp gây phiền hà cho DN.

Vụ doanh nghiệp TPHCM “kêu cứu” ở Nha Trang: Dùng tiền sử dụng đất dự án làm đường giao thông, tỉnh từng cho phép

CAO HÙNG |

Ngày 3.8, báo Lao Động đã đăng bài: “Dồn tâm huyết đầu tư dự án ở Nha Trang, doanh nghiệp TPHCM kêu cứu”, phản ánh Công ty Phúc Hậu Tứ Hải đang bỏ vốn đầu tư dự án bất động sản ở Nha Trang, thì UBND tỉnh Khánh Hoà yêu cầu kiểm tra, xem xét theo hướng thu hồi dự án.